Nguy cơ bùng phát trở lại dịch sốt xuất huyết tại An Giang

VOV.VN - Dấu hiệu "hạ nhiệt" của sốt xuất huyết vẫn chưa bền vững. Đặc biệt, hiện đang trong mùa mưa, nguy cơ bùng phát thành dịch vẫn rất lớn. 

Từ đầu năm đến nay, tỉnh An Giang có gần 4.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dõi vectơ truyền bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn cho thấy, sốt xuất huyết đã được khống chế và suy giảm. Tuy nhiên, theo nhận định, dấu hiệu “hạ nhiệt” của sốt xuất huyết vẫn chưa bền vững, nhất là hiện đang là mùa mưa, nguy cơ bùng phát thành dịch là rất lớn.

Phun hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết. 

Theo số liệu từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang, cập nhật đến hết tuần thứ 39, toàn tỉnh có gần 4.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết; trong đó có hơn 150 trường hợp bị sốc nặng, 3 trường hợp tử vong; số ca nhiễm mới sốt xuất huyết là 100 trường hợp, giảm 19% so với tuần trước (tuần thứ 38).

Đáng chú ý, đã xuất hiện các trường hợp sốt xuất huyết nặng kèm theo nhiều biểu hiện bất thường như: co giật, nôn ói, chảy máu cam, tụt huyết áp…Điều này cho thấy, bệnh sốt xuất huyết tuy có dấu hiệu giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao và chưa “ bền vững”.

Theo ông Huỳnh Mộng Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang, hiện địa phương đang lưu hành các tuýp virus sốt xuất huyết đã nhiều năm. Trong khi đây là năm chu kỳ của bệnh nên nguy cơ bùng phát thành dịch trong những tháng mùa mưa là rất lớn.

Các cơ sở y tế tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ứng phó với dịch bệnh. 

Hiện địa phương đang thực hiện việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống dịch trong cộng đồng, nâng cao chiến dịch diệt loăng quăng; tổ chức dập dịch diện rộng. Với những nơi có nguy cơ bùng phát, lan rộng, tổ chức phụ hóa chất để khống chế. Ngoài ra các cơ quan y tế cũng đang tập trung phát hiện sớm dịch bệnh, nâng cao chất lượng chữa bệnh, hạn chế người tử vong do dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội sẽ kéo dài đến tháng 11
Đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội sẽ kéo dài đến tháng 11

VOV.VN - Các chuyên gia y tế nhận định, theo chu kỳ hàng năm, đỉnh dịch sẽ kéo dài đến tháng 11.

Đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội sẽ kéo dài đến tháng 11

Đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội sẽ kéo dài đến tháng 11

VOV.VN - Các chuyên gia y tế nhận định, theo chu kỳ hàng năm, đỉnh dịch sẽ kéo dài đến tháng 11.

Năm 2018, vaccine sốt xuất huyết có thể được sử dụng ở Việt Nam
Năm 2018, vaccine sốt xuất huyết có thể được sử dụng ở Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam là một trong 5 quốc gia tại Châu Á đang tham gia giai đoạn 3 của tiến trình thử nghiệm vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết.

Năm 2018, vaccine sốt xuất huyết có thể được sử dụng ở Việt Nam

Năm 2018, vaccine sốt xuất huyết có thể được sử dụng ở Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam là một trong 5 quốc gia tại Châu Á đang tham gia giai đoạn 3 của tiến trình thử nghiệm vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết.

Cảnh báo sốc sốt xuất huyết đen nặng nguy cơ tử vong
Cảnh báo sốc sốt xuất huyết đen nặng nguy cơ tử vong

VOV.VN - Các bác sĩ khuyến cáo, sốt xuất huyết vẫn đang cao điểm, nếu chủ quan sẽ khiến cho diễn bệnh nặng, khó cứu chữa.

Cảnh báo sốc sốt xuất huyết đen nặng nguy cơ tử vong

Cảnh báo sốc sốt xuất huyết đen nặng nguy cơ tử vong

VOV.VN - Các bác sĩ khuyến cáo, sốt xuất huyết vẫn đang cao điểm, nếu chủ quan sẽ khiến cho diễn bệnh nặng, khó cứu chữa.

Ăn theo dịch sốt xuất huyết, thuốc diệt muỗi giả bày bán tràn lan
Ăn theo dịch sốt xuất huyết, thuốc diệt muỗi giả bày bán tràn lan

VOV.VN - Do nhu cầu tăng cao, trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại thuốc diệt muỗi giả nhãn hiệu trà trộn vào các cửa hàng và được bán công khai, tràn lan.

Ăn theo dịch sốt xuất huyết, thuốc diệt muỗi giả bày bán tràn lan

Ăn theo dịch sốt xuất huyết, thuốc diệt muỗi giả bày bán tràn lan

VOV.VN - Do nhu cầu tăng cao, trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại thuốc diệt muỗi giả nhãn hiệu trà trộn vào các cửa hàng và được bán công khai, tràn lan.