Nhóm thanh niên sắm ô tô đi trộm chó bị khởi tố

Trong 3 năm, nhóm thanh niên ở Hà Tĩnh tổ chức hàng chục vụ trộm chó, đem bán lấy tiền tiêu xài.

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ca (26 tuổi, trú xã Cẩm Mỹ), Đặng Xuân Trung (29 tuổi, trú thị trấn Cẩm Xuyên), Phan Văn Tâm (34 tuổi, trú xã Cẩm Mỹ) và Dương Văn Huề (trú xã Cẩm Quan) về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bốn nghi can tại cơ quan điều tra.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 1h ngày 9/9, cảnh sát phát hiện Trung, Ca và Tâm bắt trộm chó, đưa đến tiêu thụ tại nhà của ông Huề ở xã Cẩm Quang. Thấy cảnh sát ập vào, những người này khóa cửa, trèo lên mái nhà của các hộ dân tẩu thoát.
Tại hiện trường, cảnh sát thu một ô tô 7 chỗ,3  thanh kiếm, 2 súng bắn điện cùng 20 con chó vừa bị câu trộm. Tủ lạnh còn có hàng chục cân thịt chó đã sơ chế.

Ô tô của nhóm trộm
Theo nhà chức trách, ô tô thuộc sở hữu của một trong ba tên trộm. Chúng lái ô tô tới địa điểm tiêu thụ ở xã Cẩm Quan, sau đó mượn xe máy đi trộm chó. Sau hơn một tháng lẩn trốn, bộ ba quay về đầu thú.

Các nghi can khai trong 3 năm qua đã thực hiện hàng chục vụ trộm chó, đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân làng hò nhau vây đánh 2 kẻ nghi trộm chó dưới mương nước đen
Dân làng hò nhau vây đánh 2 kẻ nghi trộm chó dưới mương nước đen

VOV.VN - Bị dân làng truy hô, đuổi bắt, 2 thanh niên nghi trộm chó nhảy xuống kênh nước để tránh bị đánh nhưng vẫn không tránh được.

Dân làng hò nhau vây đánh 2 kẻ nghi trộm chó dưới mương nước đen

Dân làng hò nhau vây đánh 2 kẻ nghi trộm chó dưới mương nước đen

VOV.VN - Bị dân làng truy hô, đuổi bắt, 2 thanh niên nghi trộm chó nhảy xuống kênh nước để tránh bị đánh nhưng vẫn không tránh được.

Người đánh chết kẻ trộm chó có phải chịu trách nhiệm hình sự?
Người đánh chết kẻ trộm chó có phải chịu trách nhiệm hình sự?

VOV.VN - Theo luật sư, người có hành vi đuổi đánh chết người trộm chó sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và có thể chịu mức án từ 12 đến 20 năm tù.

Người đánh chết kẻ trộm chó có phải chịu trách nhiệm hình sự?

Người đánh chết kẻ trộm chó có phải chịu trách nhiệm hình sự?

VOV.VN - Theo luật sư, người có hành vi đuổi đánh chết người trộm chó sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và có thể chịu mức án từ 12 đến 20 năm tù.

Nam thanh niên bị treo cổ lên cột điện sau khi trộm chó
Nam thanh niên bị treo cổ lên cột điện sau khi trộm chó

VOV.VN -Người dân xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ, đánh đập, treo cổ nam thanh niên trộm chó lên cột điện.

Nam thanh niên bị treo cổ lên cột điện sau khi trộm chó

Nam thanh niên bị treo cổ lên cột điện sau khi trộm chó

VOV.VN -Người dân xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ, đánh đập, treo cổ nam thanh niên trộm chó lên cột điện.

Người dân đốt xe, treo cổ, đánh trọng thương kẻ trộm chó
Người dân đốt xe, treo cổ, đánh trọng thương kẻ trộm chó

VOV.VN - Quá bức xúc trước hành vi trộm chó, nhiều người đã lao vào đánh hội đồng, thậm chí treo cổ đối tượng trước khi báo tin cho công an.

Người dân đốt xe, treo cổ, đánh trọng thương kẻ trộm chó

Người dân đốt xe, treo cổ, đánh trọng thương kẻ trộm chó

VOV.VN - Quá bức xúc trước hành vi trộm chó, nhiều người đã lao vào đánh hội đồng, thậm chí treo cổ đối tượng trước khi báo tin cho công an.

Khởi tố vụ án người dân đâm chết trộm chó ở Phú Xuyên
Khởi tố vụ án người dân đâm chết trộm chó ở Phú Xuyên

VOV.VN - Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra về việc người dân đánh chết nghi can trộm chó.

Khởi tố vụ án người dân đâm chết trộm chó ở Phú Xuyên

Khởi tố vụ án người dân đâm chết trộm chó ở Phú Xuyên

VOV.VN - Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra về việc người dân đánh chết nghi can trộm chó.