Kỳ lạ sở thích... vượt đèn đỏ của người Hà Nội

VOV.VN - Người ta có thể đứng hàng giờ trên đường để xem 1 đám đánh nhau, hoặc "hóng" 1 vụ tai nạn, nhưng không thể chờ nổi 3 giây đèn đỏ ở ngã tư...

Trong khi mọi người vẫn đứng ở vạch chờ tín hiệu đèn giao thông cho phép đi thì nhiều người lại thích vượt đèn đỏ, có thể là vội vã, hoặc đơn thuần là "không thích" đứng chờ cho hết đèn đỏ. Nhưng dù lý do nào đi nữa cũng là vi phạm luật giao thông, chưa kể nhiều người đi xe máy vẫn không chịu đội mũ bảo hiểm..
Đường thoáng là... vượt, bất kể chưa được đi.
Người lớn đã vậy, học sinh cũng bắt chước theo. Dù chắc chắn ở lứa tuổi này, việc điều khiển xe máy trên 100cc là không được phép, chưa kể việc không chịu đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Người lớn không làm gương, sao dạy được trẻ nhỏ???
Việc nhiều người có thói quen vượt đèn đỏ vô tình đã đẩy người khác vào tình trạng nguy hiểm, dù cho họ có tuân thủ đúng luật giao thông đi chăng nữa.
Nhiều người lại có "sở thích" phải đứng... trước người khác mỗi khi chờ đèn đỏ, dù trên đường có vạch sơn quy định dừng đỗ khi có đèn tín hiệu.
Nhất quyết là phải vượt qua vạch sơn mới chịu...
Nối đuôi nhau vượt đèn đỏ...
Lạng lách giữa hàng xe đi đúng luật, việc làm này gây nguy hiểm cho người khác, nếu không xử lý nặng e rằng tình trạng này khó có thể chấm dứt.
Cố vượt đèn đỏ - thói quen của rất nhiều người.
Đứng trước người khác khi chờ đèn giao thông để mong đi trước người khác vài giây.
Một mình một kiểu đứng chờ đèn xanh.
Đứng hẳn giữa ngã tư cho... nhanh.
Chiếm luôn phần đường của người đi bộ.
Rất nhiều người không thể chờ nổi vài giây đèn đỏ, nhưng sẵn sàng đứng hàng giờ đồng hồ giữa đường để xem 1 đám đánh nhau hay 1 vụ tai nạn giao thông, bất chấp việc mình góp phần khiến giao thông ùn tắc, ảnh hưởng đến những người khác...
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Đường sắt Cát Linh - Hà Đông mở cửa đón người dân lên tham quan
Ảnh: Đường sắt Cát Linh - Hà Đông mở cửa đón người dân lên tham quan

VOV.VN - Sáng 20/5, BQL dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã mở cửa nhà ga La Khê (Hà Đông, Hà Nội) để người dân lên tham quan công trình và toa tàu.

Ảnh: Đường sắt Cát Linh - Hà Đông mở cửa đón người dân lên tham quan

Ảnh: Đường sắt Cát Linh - Hà Đông mở cửa đón người dân lên tham quan

VOV.VN - Sáng 20/5, BQL dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã mở cửa nhà ga La Khê (Hà Đông, Hà Nội) để người dân lên tham quan công trình và toa tàu.

Cận cảnh: Hiện trạng dự án Metro 33.000 tỷ đồng ở Hà Nội bị thanh tra
Cận cảnh: Hiện trạng dự án Metro 33.000 tỷ đồng ở Hà Nội bị thanh tra

VOV.VN - Cơ quan chức năng sẽ thanh tra toàn diện dự án bị ví như "rùa thập kỷ" đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội trong 40 ngày.

Cận cảnh: Hiện trạng dự án Metro 33.000 tỷ đồng ở Hà Nội bị thanh tra

Cận cảnh: Hiện trạng dự án Metro 33.000 tỷ đồng ở Hà Nội bị thanh tra

VOV.VN - Cơ quan chức năng sẽ thanh tra toàn diện dự án bị ví như "rùa thập kỷ" đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội trong 40 ngày.