Voi đoàn xiếc quật chết bé trai ở Đắk Nông

VOV.VN- Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Đắk Min tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Sáng nay (24/12), Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Đắk Min tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ cái chết thương tâm của cháu Nguyễn Văn Luật, sinh năm 2002, trú tại thôn Đức Phúc, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Min bị voi của đoàn xiếc quật chết. 


Con voi quật chết bé trai

Sự việc xảy ra lúc 18h tối qua (23/12), khi Đoàn xiếc Bình Minh, do bà Nguyễn Thị Bình, trú tại tỉnh Thái Bình làm chủ, tổ chức chương trình biểu diễn tại sân vận động trung tâm xã Đức Mạnh, huyện Đắc Min.

Trong lúc chờ đến giờ biểu diễn, một số cháu nhỏ ở địa phương, trong đó có cháu Nguyễn Văn Luật tụ tập quanh con voi của đoàn xiếc và lấy hoa quả cho voi ăn. Bất ngờ, con voi này dùng vòi quấn lấy người cháu Luật và đập vào thành xe tải, sau đó dùng chân giẫm vào người khiến cháu Luật tử vong tại chỗ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Voi rừng lại kéo xuống phá nát hoa màu của người dân
Voi rừng lại kéo xuống phá nát hoa màu của người dân

Một đàn voi rừng phá nát hơn 10 ha mía, hoa màu và đe dọa cuộc sống người dân ở đây.

Voi rừng lại kéo xuống phá nát hoa màu của người dân

Voi rừng lại kéo xuống phá nát hoa màu của người dân

Một đàn voi rừng phá nát hơn 10 ha mía, hoa màu và đe dọa cuộc sống người dân ở đây.

Quảng Nam: Voi rừng lại về phá rẫy của dân
Quảng Nam: Voi rừng lại về phá rẫy của dân

VOV.VN - Đàn voi gồm 3 con voi lớn đã bơi qua Sông Tranh vào khu vực rẫy của người dân, phá hoại mùa màng.

Quảng Nam: Voi rừng lại về phá rẫy của dân

Quảng Nam: Voi rừng lại về phá rẫy của dân

VOV.VN - Đàn voi gồm 3 con voi lớn đã bơi qua Sông Tranh vào khu vực rẫy của người dân, phá hoại mùa màng.

Kiểm lâm Bình Phước mua lại 4 con voi rừng của dân với giá 2 tỷ đồng
Kiểm lâm Bình Phước mua lại 4 con voi rừng của dân với giá 2 tỷ đồng