Đoàn đại biểu Quân sự Việt Nam dự diễn đàn Hương Sơn tại Trung Quốc

VOV.VN - Với chủ đề: "Tăng cường hợp tác đối thoại an ninh, xây dựng quan hệ quốc tế mới", Diễn đàn Hương Sơn đã khai mạc sáng 11/10 tại thủ đô Bắc Kinh.

Diễn đàn tập trung vào 4 nội dung chính được đưa ra bàn thả, đó là:  vai trò của các quân đội trong quản trị toàn cầu, hợp tác đối phó với những thách thức an ninh mới ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hợp tác an ninh trên biển, các mối đe dọa khủng bố quốc tế và các biện pháp ngăn chặn.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại Diễn đàn.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh tình hình chính trị và an ninh trên thế giới đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường, đặt ra những thách thức chung, vượt khỏi khả năng giải quyết đơn phương của một nước, thậm chí nhóm nước. 

Một thế giới đa cực trở nên phức tạp hơn, cạnh tranh ảnh hưởng nước lớn trên quy mô toàn cầu tác động sâu sắc tới các cuộc xung đột, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, nguy cơ chiến tranh cục bộ rình rập, chạy đua vũ trang có dấu hiệu nóng lên.

Cùng với đó là sự nổi lên của các vấn đề an ninh phi truyền thống như chủ nghĩa khủng bố quốc tế, an ninh mạng, di cư bất hợp pháp, an ninh biển, tội phạm có tổ chức, biến đổi khí hậu, dịch bệnh… đòi hỏi sự thay đổi trong cách ứng xử quốc tế, và vai trò của các nhân tố trong hợp tác an ninh, trong đó có quân đội, để có thể tạo ra một năng lực mới, đủ sức quản lý và ứng phó với các cuộc khủng hoảng trên phạm vi khu vực và toàn cầu.

Thứ trưởng cho rằng vai trò của quân đội ngày càng quan trọng, không chỉ giới hạn trong bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc mình mà còn có trách nhiệm thúc đẩy cùng nhau hợp tác, duy trì môi trường an ninh có lợi cho hòa bình, ổn định chung, tăng cường lòng tin, đấu tranh ngăn ngừa xung đột và giải quyết tranh chấp, bất đồng. 

Bên cạnh việc đánh giá cao những cơ chế, thể chế hợp tác trên phạm vi khu vực và toàn cầu, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cũng chỉ rõ, các cơ chế hợp tác quốc phòng-an ninh hiện nay còn chưa có sự đồng bộ, thống nhất cao, chưa tạo được một hành lang pháp lý đầy đủ, chưa huy động được mọi nguồn lực cũng như chưa phát huy được đầy đủ vai trò của các thành viên, của sức mạnh tập thể để có thể tạo ra được năng lực quản trị an ninh khu vực và toàn cầu mới, đủ sức đáp ứng những thách thức đang đặt ra hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ hy vọng Trung Quốc trong vai trò là nước chủ nhà của Diễn đàn Hương Sơn tiếp tục tham gia với vai trò lớn hơn, có trách nhiệm hơn, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Thúc đẩy để có thêm những thỏa thuận an ninh khu vực mới, hỗ trợ cho luật pháp quốc tế, cũng như các thỏa thuận đã ký kết như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiến tới sớm hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) qua đó duy trì luật pháp, hòa bình, ổn định trên Biển Đông, cũng như trong khu vực và toàn thế giới.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.

Trao đổi với phóng viên bên lề diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, trong quan hệ đối ngoại, Việt Nam luôn thể hiện là quốc gia hết sức có trách nhiệm với cộng động quốc tế, Việt Nam mong muốn các quốc gia cũng có trách nhiệm như vậy trong các mối quan hệ song phương và đa phương để hoà bình, ổn định được bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói: "Cũng như tất cả các nước, Việt Nam thể hiện mong muốn hoà bình ổn định, sự hợp tác trong khu vực cũng như giữa tất cả các quốc gia trên toàn thế giới.

Thông điệp Việt Nam muốn nói ở đây, trong thời điểm này và trong diễn đàn lần này, đó là trách nhiệm của các quốc gia, tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có lợi ích quốc gia, dân tộc của mình nhưng đều cần phải có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế và khu vực cũng như tôn trọng lợi ích của các quốc gia khác, chỉ có như thế chúng ta mới có hoà bình, ổn định bền vững".

Diễn đàn Hương Sơn năm nay thu hút sự tham dự của gần 400 đại biểu, chuyên gia, học giả đến từ 59 quốc gia và 6 tổ chức quốc tế. Theo chương trình diễn đàn sẽ kết thúc vào chiều mai 12/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 14
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 14

VOV.VN -Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ có bài phát biểu với Chủ đề “Ngăn chặn leo thang xung đột” tại Phiên thảo luận thứ 3.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 14

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 14

VOV.VN -Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ có bài phát biểu với Chủ đề “Ngăn chặn leo thang xung đột” tại Phiên thảo luận thứ 3.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về Mỹ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về Mỹ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nói về Mỹ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam khi trả lời báo chí quốc tế bên lề Đối thoại Shangri-La.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về Mỹ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về Mỹ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nói về Mỹ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam khi trả lời báo chí quốc tế bên lề Đối thoại Shangri-La.

Tướng Nguyễn Chí Vịnh: Đáng lo ngại khi ASEAN chưa thống nhất cao
Tướng Nguyễn Chí Vịnh: Đáng lo ngại khi ASEAN chưa thống nhất cao

VOV.VN - Tướng Nguyễn Chí Vịnh: Gần đây có những dấu hiệu cho thấy sự thống nhất trong ASEAN chưa thực sự cao. Đây là một điều đáng lo ngại.

Tướng Nguyễn Chí Vịnh: Đáng lo ngại khi ASEAN chưa thống nhất cao

Tướng Nguyễn Chí Vịnh: Đáng lo ngại khi ASEAN chưa thống nhất cao

VOV.VN - Tướng Nguyễn Chí Vịnh: Gần đây có những dấu hiệu cho thấy sự thống nhất trong ASEAN chưa thực sự cao. Đây là một điều đáng lo ngại.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao đổi với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao đổi với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Ngài Frank A.Rose, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Cục Kiểm soát và thanh sát vũ khí.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao đổi với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao đổi với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Ngài Frank A.Rose, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Cục Kiểm soát và thanh sát vũ khí.