Chuẩn bị bước vào đợt mưa rét kéo dài

VOV.VN -Từ ngày 25 đến ngày 28/11, phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo từ ngày 25 đến ngày 28/11, phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét…

Bắc bộ sẽ có mua rứt kéo dài.

Cụ thể thời tiết các khu vực 10 ngày tới như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 23 đến ngày 25/11 đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, riêng ngày 25 có mưa rải rác tập trung ở phần đông nam khu vực. Gió nhẹ. Từ ngày 26 đến ngày 28, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét trong ngày 26, ngày 27, sau đêm và sáng trời rét. Ngày 29/11 đến ngày 31/11, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 29, sau có mưa vài nơi. Trời rét. Ngày 1/12, ngày 2/12, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày 23 và ngày 24/11 đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực  nam đồng bằng, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Từ ngày 25 đến ngày 28, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 25, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày 25 đến ngày 27 trời rét, sau đêm và sáng trời rét. Ngày 29/11, ngày 30/11, nhiêu mây, có mưa rải rác trong ngày 29, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét. Ngày 1/12, ngày 2/12, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 23 đến ngày 25/11 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, trong đó phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng ngày 23 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Từ ngày 26 đến ngày 28, nhiều mây, có mưa, phía nam có nơi mưa vừa, mưa to và dông trong ngày 26, ngày 27, sau có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày 29/11 đến ngày 2/12, nhiều mây có mưa, phía nam có nơi mưa vừa, mưa to và dông từ ngày 29 đến ngày 31. Đêm và sáng trởi rét. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 23 mây thay đổi đến nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Từ ngày 26 đến ngày 28 mây thay đổi đến nhiều mây, phía bắc có mưa rào và rải rác có dông; phía nam mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày 29/11 đến ngày 2/12 mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 24, ngày 25, mây thay đổi, mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên