Tổng thống Mỹ Barack Obama giảm án cho cựu gián điệp Manning

VOV.VN - Ngày 17/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố giảm án tù cho bà Chelsea Manning, cựu nhân viên phân tích tình báo quân sự Mỹ.

Manning là một phụ nữ chuyển giới, từng làm việc ở Iraq năm 2010 với vai trò của một nhà phân tích tình báo. Bà bị phạt tù do phạm tội cung cấp tài liệu mật cho nhóm WikiLeaks vào năm 2010.

Trước đó, bà đã cung cấp hơn 700.000 tài liệu, video, điện ngoại giao và các hồ sơ chiến trường cho nhóm WikiLeaks và bị tuyên án 35 năm tù. Sự kiện đó được cho là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. 

Cựu nhân viên phân tích tình báo quân sự Mỹ Manning trước (trái) và sau khi chuyển giới. (ảnh: AP).

Một quan chức của văn phòng Tổng thống Mỹ cho biết hiện không có mối liên hệ nào giữa quyết định giảm án cho Manning và mối quan ngại của chính phủ Mỹ về các hoạt động của nhóm WikiLeaks liên quan đến vụ bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.

Trước khi rời nhiệm sở, Tổng thống Obama quyết định giảm án cho bà Manning xuống còn 7 năm. Tuy nhiên, điều này đã khiến các thành viên đảng Cộng hòa tức giận.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cho biết quyết định giảm án là một “tiền lệ nguy hiểm” đối với những đối tượng tiết lộ bí mật an ninh quốc gia./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu tình báo Mỹ: Nga đã vạch trần tất cả 'điều tồi tệ nhất'
Cựu tình báo Mỹ: Nga đã vạch trần tất cả 'điều tồi tệ nhất'

Phân tích gia về Thổ Nhĩ Kỳ và IS, cựu quan chức Mỹ Murphy Donovan cho rằng, Nga đã vạch trần "tất cả những điều tồi tệ nhất".

Cựu tình báo Mỹ: Nga đã vạch trần tất cả 'điều tồi tệ nhất'

Cựu tình báo Mỹ: Nga đã vạch trần tất cả 'điều tồi tệ nhất'

Phân tích gia về Thổ Nhĩ Kỳ và IS, cựu quan chức Mỹ Murphy Donovan cho rằng, Nga đã vạch trần "tất cả những điều tồi tệ nhất".

Donald Trump tố tình báo Mỹ hành xử như phát xít Đức
Donald Trump tố tình báo Mỹ hành xử như phát xít Đức

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã leo thang căng thẳng với giới tình báo Mỹ vào hôm 11/1 khi ông tố họ có những hoạt động gợi nhớ đến Đức Quốc xã.

Donald Trump tố tình báo Mỹ hành xử như phát xít Đức

Donald Trump tố tình báo Mỹ hành xử như phát xít Đức

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã leo thang căng thẳng với giới tình báo Mỹ vào hôm 11/1 khi ông tố họ có những hoạt động gợi nhớ đến Đức Quốc xã.

Ông Lavrov cáo buộc tình báo Mỹ tuyển mộ các nhà ngoại giao Nga
Ông Lavrov cáo buộc tình báo Mỹ tuyển mộ các nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Theo ông Lavrov, cơ quan đặc biệt Mỹ đẩy mạnh việc tuyển mộ các nhà ngoại giao Nga làm gián điệp, còn nhà ngoại giao Mỹ thì tham gia biểu tình đối lập

Ông Lavrov cáo buộc tình báo Mỹ tuyển mộ các nhà ngoại giao Nga

Ông Lavrov cáo buộc tình báo Mỹ tuyển mộ các nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Theo ông Lavrov, cơ quan đặc biệt Mỹ đẩy mạnh việc tuyển mộ các nhà ngoại giao Nga làm gián điệp, còn nhà ngoại giao Mỹ thì tham gia biểu tình đối lập