Pháp quyết tâm tìm thỏa thuận cho khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Theo sáng kiến mới của Đức-Pháp, “Bộ tứ Normandy”, gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp ngày 11/2 sẽ có cuộc họp thượng đỉnh tại Minsk, Belarus.

Tình hình chiến sự leo thang tại miền Đông Ukraine tiếp tục là chủ đề trong các cuộc thảo luận cấp cao tại thủ đô Paris, Pháp, trong ngày 10/2. Trong đó, tại cuộc gặp người đồng cấp Rumani Klaus Iohannis, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định quyết tâm tiến tới một thỏa thuận để chấm dứt xung đột và khủng hoảng tại Ukraine.

 Tổng thống Pháp Francois Hollande (ảnh: 3news)

Ông Hollande nói: “Các cuộc đàm phán về tình hình Ukraine vẫn đang diễn ra, song cùng với đó là xung đột tiếp diễn tại miền Đông Ukraine, cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường. Chúng tôi phải làm mọi điều có thể, tôi và Thủ tướng Đức Merkel sẽ nỗ lực và hành động đến cùng tại các cuộc gặp để có thể đạt được một thỏa thuận, một định hướng toàn cầu cho vấn đề Ukraine”.

Theo sáng kiến mới của Đức-Pháp, các nhà lãnh đạo “Bộ tứ Normandy”, gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp ngày 11/2 sẽ có cuộc họp thượng đỉnh tại Minsk, Belarus. Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Hollande sẽ làm việc với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Ukraine Porosenko trong nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

Trong trường hợp cuộc gặp “Bộ tứ Normandy” lần này thất bại, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp ở Brussels ngay trong ngày 12/2 để sẵn sàng tăng cường trừng phạt nhằm vào Nga, với các mục tiêu trừng phạt kinh tế mới như lĩnh vực ngân hàng của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh tại miền Đông Ukraine: hơn 30 người thương vong vì rocket
Giao tranh tại miền Đông Ukraine: hơn 30 người thương vong vì rocket

VOV.VN - Ít nhất 9 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương khi rocket bắn trúng sở chỉ huy Quân đội Ukraine ở miền Đông và khu vực dân cư lân cận.

Giao tranh tại miền Đông Ukraine: hơn 30 người thương vong vì rocket

Giao tranh tại miền Đông Ukraine: hơn 30 người thương vong vì rocket

VOV.VN - Ít nhất 9 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương khi rocket bắn trúng sở chỉ huy Quân đội Ukraine ở miền Đông và khu vực dân cư lân cận.

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Đông Ukraine
Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Đông Ukraine

VOV.VN - Hiện có khoảng 5.000 cư dân đang mắc kẹt trong thành phố Debaltseve và thành phố này đã bị cắt điện, nước.

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Đông Ukraine

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Đông Ukraine

VOV.VN - Hiện có khoảng 5.000 cư dân đang mắc kẹt trong thành phố Debaltseve và thành phố này đã bị cắt điện, nước.

Mỹ chưa quyết định việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
Mỹ chưa quyết định việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Ông Obama cảnh báo rằng phương Tây không cho phép Nga "vẽ lại đường biên giới châu Âu" bằng vũ lực.

Mỹ chưa quyết định việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Mỹ chưa quyết định việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Ông Obama cảnh báo rằng phương Tây không cho phép Nga "vẽ lại đường biên giới châu Âu" bằng vũ lực.

Lực lượng đối lập Ukraine khép vòng vây Debaltseve
Lực lượng đối lập Ukraine khép vòng vây Debaltseve

VOV.VN - Debaltseve trước đây được coi là bàn đạp của chính phủ Ukraine tấn công các khu vực đòi ly khai ở nước này.

Lực lượng đối lập Ukraine khép vòng vây Debaltseve

Lực lượng đối lập Ukraine khép vòng vây Debaltseve

VOV.VN - Debaltseve trước đây được coi là bàn đạp của chính phủ Ukraine tấn công các khu vực đòi ly khai ở nước này.

'Không còn sự lựa chọn cho vấn đề Ukraine'
'Không còn sự lựa chọn cho vấn đề Ukraine'

VOV.VN - “Nồi hơi Debaltseve” đang bất lợi cho Kiev, nếu cuộc đàm phán 11/2 không có kết quả, vấn đề Ukraine sẽ không còn sự lựa chọn nào khác.

'Không còn sự lựa chọn cho vấn đề Ukraine'

'Không còn sự lựa chọn cho vấn đề Ukraine'

VOV.VN - “Nồi hơi Debaltseve” đang bất lợi cho Kiev, nếu cuộc đàm phán 11/2 không có kết quả, vấn đề Ukraine sẽ không còn sự lựa chọn nào khác.