Mưa lớn gây ngập lụt cả ngàn ha lúa tại Bình Thuận

VOV.VN - Những ngày qua, mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều nơi trên địa bàn hai huyện miền núi Đức Linh và Tánh Linh của tỉnh Bình Thuận.

Do ảnh hưởng của trục rãnh thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, liên tục trong 7 ngày qua, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng đã gây ngập úng gần 1.000 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp ven sông La Ngà trên hai huyện Đức Linh và Tánh Linh. 

Nhiều hoa màu chìm trong nước

Cụ thể, tại huyện Đức Linh, đã có hơn 630 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, tập trung ở các xã: Đức Tín, Võ Xu, Vũ Hòa, Mê Pu và Sùng Nhơn. Còn tại huyện Tánh Linh, nước lũ tràn về cũng đã gây ngập úng hơn 361 ha, chủ yếu là lúa sắp thu hoạch, ở các xã: Gia An, Đức Bình và thị trấn Lạc Tánh. 

Ngay sau khi xảy ra ngập lụt, Phòng Nông nghiệp và Nông thôn hai huyện Đức Linh và Tánh Linh đã phối hợp với UBND các xã tổ chức khảo sát, kiểm tra thực tế tình hình bị ngập; tổ chức trực ban 24/24 để theo dõi tình hình, tiếp nhận thông tin và tham mưu cho UBND huyện các biện pháp ứng phó, bơm tiêu úng hoặc khơi thông mương thoát lũ nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do ngập lụt gây ra./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông ngã đổ hàng loạt do mưa lớn ở Đà Lạt
Thông ngã đổ hàng loạt do mưa lớn ở Đà Lạt

Do ảnh hưởng cơn bão số 2 gây mưa lớn, kèm gió lốc, rạng sáng nay (10/7), 4 cây thông đổ ngã, làm hỏng một ô tô 7 chỗ và hư hỏng nhiều nhà dân.

Thông ngã đổ hàng loạt do mưa lớn ở Đà Lạt

Thông ngã đổ hàng loạt do mưa lớn ở Đà Lạt

Do ảnh hưởng cơn bão số 2 gây mưa lớn, kèm gió lốc, rạng sáng nay (10/7), 4 cây thông đổ ngã, làm hỏng một ô tô 7 chỗ và hư hỏng nhiều nhà dân.