Thủ tướng: Phát triển thể thao chuyên nghiệp theo xu hướng thế giới

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) tại Đà Nẵng.

Nhân dịp Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 sẽ khai mạc vào tối 24/9 tại TP.Đà Nẵng, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach và Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) - Hoàng thân Sheikh Ahmad Fahad Al-Sabah.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chào mừng Ngài Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach và Ngài Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á Sheikh Ahmad Fahad Al-Sabah đến tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 tại Đà Nẵng và thăm đất nước Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp

Thủ tướng cho rằng, sự có mặt của Ngài chủ tịch IOC và Ngài Chủ tịch OCA, hỗ trợ của các tổ chức này góp phần vào thành công của Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5.

Thủ tướng cảm ơn Ủy ban Olympic Quốc tế và Hội đồng Olympic Châu Á đã quan tâm ủng hộ, hỗ trợ tích cực về nhiều mặt cho thể thao Việt Nam trong những năm qua, trong đó có vai trò quan trọng của cá nhân Ngài Chủ tịch IOC Thomas Bach và Ngài Chủ tịch OCA Sheikh Ahmad Fahad Al-Sabah. 

Mặc dù điều kiện kinh tế, trình độ phát triển của thể thao Việt Nam còn hạn chế so với thế giới và khu vực, nhưng Thủ tướng cho biết, phát huy tinh thần tự lực tự cường, thể thao Việt Nam đã khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tích cả trong quá khứ và hiện tại.

Trong đó phải kể đến các thành tích Olympic và Paralympic 2016 vừa qua. Bên cạnh đó, phong trào thể dục, thể thao quần chúng và trong nhà trường được phổ biến rộng rãi.

Thủ tướng thông tin tới Ngài Chủ tịch IOC và Ngài Chủ tịch OCA là hiện nay, cùng với quá trình toàn cầu hóa, thể thao Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ với thể thao thế giới.

Với trình độ chung của thể thao trong nước và những điều kiện cụ thể về kinh tế - xã hội và con người, thể thao Việt Nam đang lựa chọn hướng đi phù hợp, khai thác tối đa tiêm năng, khắc phục những yểu điểm để phát triển.

Theo đó, Việt Nam hết sức chú trọng phong trào thể thao học đường và thể thao quần chúng, với mục tiêu nâng cao sức khỏe và tinh thần thể thao cho toàn dân để tạo nền tảng vững chắc phát triển thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị IOC và OCA ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam về tài chính, nhân lực, nhất là hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng và áp dụng mô hình phù hợp để phát triển hơn nữa thể thao học đường, thể thao quần chúng. 

Đối với việc phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp, Thủ tướng cho biết Việt Nam cũng sẽ phát triển theo xu hướng của thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch IOC

Thủ tướng mong được IOC, OCA ủng hộ, hỗ trợ, nhất là nghiên cứu, định hướng phát triển phù hợp với điều kiện Việt Nam, đặc biệt thể thao cho thế hệ trẻ.

Với lợi thế điều kiện thiên nhiên và văn hóa, Thủ tướng cho rằng, thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh theo hướng gắn với du lịch, như sự kiện Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5. Trong đó, tập trung vào những môn thể thao gắn với thiên nhiên, môi trường, gắn với cộng đồng, khai thác được lợi ích kinh tế.

Thủ tướng đề nghị IOC và OCA tiếp tục quan tâm ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực để thể thao Việt Nam phát triển phù hợp với điều kiện trong nước và hội nhập với nền thể thao thành tích cao của thế giới và khu vực.

Về phần mình, Ngài Chủ tịch IOC Thomas Bach cảm ơn những lời tốt đẹp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời bày tỏ vui mừng được dự Đại hội thể thao lần này tại Đà Nẵng.

Ngài Thomas Bach chúc mừng Việt Nam dành được huy chương vàng Olympic tại Olympic Rio 2016 tại Brazil và bày tỏ tin tưởng Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 sẽ được tổ chức thành công, đóng góp quan trọng vào thành công và sự phát triển của thể thao thế giới.

Chủ tịch IOC cho rằng, đầu tư cho thể thao không chỉ giúp đạt được thành tích cao và tăng cường về mặt thể chất, sức khỏe cho người dân, mà đây còn là ngành kinh tế, góp phần phát triển kinh tế của một quốc gia.

Ngài Thomas Bach tin rằng, với kỳ Đại hội lần này thành công, Đà Nẵng sẽ là điểm đến, thương hiệu nổi tiếng không chỉ ở khu vực Châu Á mà cả thế giới.

IOC và OCA tiếp tục hỗ trợ cho sự phát triển của thể thao Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, Ngài Sheikh Ahmad Fahad Al-Sabah, Chủ tịch OCA chúc mừng thành công của thể thao Việt Nam thời gian gần đây, trong đó có huy chương vàng Olympic Rio 2016.

Ngài Chủ tịch OCA tin tưởng Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 sẽ thành công, không chỉ đóng góp vào thành công trong lĩnh vực thể thao, mà còn giúp Đà Nẵng thu hút được đông đảo khách du lịch.

Bởi Đại hội lần này có tới 400 nhà báo đến từ 45 nước trên thế giới. Đây cũng là đóng góp của thể thao Việt Nam đối với thành công của thể thao thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh

VOV.VN - Chiều 13/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, gặp gỡ với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, bà con Việt kiều tại Bắc Kinh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh

VOV.VN - Chiều 13/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, gặp gỡ với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, bà con Việt kiều tại Bắc Kinh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quốc phòng mạnh thì đất nước mạnh và ngược lại, đất nước mạnh thì quốc phòng mạnh.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quốc phòng mạnh thì đất nước mạnh và ngược lại, đất nước mạnh thì quốc phòng mạnh.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hải Phòng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hải Phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm và làm việc với các cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hải Phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm và làm việc với các cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Hong Kong
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Hong Kong

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các nhà đầu tư Hong Kong quan tâm, đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Hong Kong

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Hong Kong

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các nhà đầu tư Hong Kong quan tâm, đầu tư tại thị trường Việt Nam.