Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lĩnh án chung thân

VOV.VN -  HĐXX cho rằng bị cáo Nga là chủ mưu, hưởng lợi toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Châu Thị Thu Nga mức án tù chung thân. 

Chiều nay 16/10, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã ra phán quyết đối với cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga, người đang bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 350 tỉ đồng. Chủ tọa Nguyễn Thị Xuân Thu thay mặt HĐXX tuyên án. Trong ảnh: HĐXX luận tội các bị cáo (ảnh: Dân Trí)


 HĐXX nhận định trong vụ án này, bị cáo Châu Thị Thu Nga là người cầm đầu, chỉ đạo các thuộc cấp của mình cố tình thu tiền của khách hàng khi dự án chưa được phê duyệt. Đề nghị của Viện kiểm sát (VKS) buộc tội Châu Thị Thu Nga và các bị cáo là hoàn toàn có cơ sở.  Trong ảnh: Sức khỏe yếu, bị cáo Châu Thị Thu Nga phải ngồi khi trả lời thẩm vấn trong một phiên xét xử (ảnh: PLO)

HĐXX xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Châu Thị Thu Nga mức án chung thân. Theo Dân trí, về phần trách nhiệm dân sự, HĐXX khẳng định các bị cáo đã chiếm đoạt được số tiền hơn 377 tỉ đồng của hơn 700 khách hàng. Trong đó, bị cáo Nga đã trả lại được cho một số khách hàng. Số tiền còn lại Nga chi cho công ty Housing Goup. Vì vậy, công ty Housing Goup phải bồi thường hơn 100 tỉ đồng. HĐXX cũng yêu cầu bị cáo Châu Thị Thu Nga phải bồi thường cho khách hàng số tiền là hơn 54 tỉ đồng từ việc bị cáo chi tiêu mà không giải trình được. (ảnh: KT)

Trước đó, sáng 11/10, phiên xử sơ thẩm vụ án Châu Thị Thu Nga (cựu Chủ tịch HĐQT Housing Group) và đồng phạm lừa đảo gần 400 tỷ đồng với phần tranh tụng. Trong ảnh: Bị cáo Châu Thị Thu Nga luôn tránh ống kính phóng viên khi bị dẫn giải vào phòng xét xử. (ảnh: Dân Trí)

 


Các bị cáo được nói lời cuối cùng trước khi nghị án. Bị cáo Nga vừa khóc vừa nói: “Tôi còn nhiều oan ức chưa được làm rõ, đề nghị HĐXX làm rõ tiếp các vấn đề, xem xét nguyện vọng của khách hàng Housing Group. Tôi đã lao tâm khổ tứ vì dự án này" . Trong ảnh: Bị cáo Thu Nga (ảnh NLĐ)

Chúng tôi có tội không? Bao nhiêu năm qua chúng tôi chạy vạy các nơi để lo dự án. Lúc thì vì lý do này, khi thì vì lý do kia mà dự án chưa được duyệt để triển khai. Chúng tôi đã làm hết khả năng"- bị cáo Nga nói. (ảnh: Báo giao thông)

Theo PL PTHCM, cũng trong sáng 11/10, trong phần đối đáp lần hai, đại diện VKS chỉ tuyên bố giữ nguyên quan điểm và không tranh luận thêm. Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu sau đó đã tuyên bố kết thúc phần tranh luận, dù các luật sư vẫn muốn được tiếp tục đối đáp với VKS. Trong ảnh: Các bị cáo trong phiên xét xử sáng nay (2/10) (ảnh: Báo giao thông)

Ngày 9/10, trong phần luận tội, đại diện VKS cho rằng có đủ căn cứ kết luận bà Châu Thị Thu Nga và chín đồng phạm đã phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Trong ảnh: Bị cáo Châu Thị Thu Nga bị dẫn giải tới Tòa (ảnh: Báo giao thông)
Theo VKS, bị cáo Nga là người chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt 350 tỉ đồng đồng thời hưởng lợi toàn bộ số tiền nói trên nên cần có hình phạt nghiêm khắc mới đủ tính răn đe. Trong ảnh: Xe thùng chở bị cáo Châu Thị Thu Nga đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội lúc gần 8 giờ sáng nay 2/10 (ảnh: Infonet)
Bị cáo Châu Thị Thu Nga nguyên là Chủ tịch HĐQT, nguyên TGĐ công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất và nguyên đại biểu Quốc hội. 
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến tháng 11/2010, Dự án B5 Cầu Diễn chưa được giao cho Liên doanh công ty Housing Group và Công ty HAIC làm chủ đầu tư. Trong ảnh: Châu Thị Thu Nga từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII. Đến tháng 6/2015, Quốc hội ra Nghị quyết bãi miễn tư cách đại biểu đối với bà Nga.  Trong ảnh: Bị cáo Châu Thị Thu Nga được cảnh sát dẫn giải đến tòa ngày 6/10. (ảnh: zing.vn)

Từ năm 2011, dự án cũng chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và chưa được cấp giấy phép xây dựng, nhưng Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo đưa thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý lên cổng thông tin điện tử của công ty là Liên doanh công ty Housing Group và công ty HAIC là chủ đầu tư Dự án B5 Cầu Diễn. Trong ảnh: Bà Châu Thị Thu Nga (giữa) bị khởi tố, bắt tạm giam tối 7/1/2015 (ảnh: Người Lao động)

Bà Nga còn thuê lập mô hình Dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt để tại sảnh trụ sở công ty Housing Group, chỉ đạo thi công cọc khoan nhồi tại khu đất Dự án B5 Cầu Diễn, để khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai. (ảnh: PLO)

Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ ngày 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách. (ảnh: zing.vn)
Số tiền hơn 377 tỷ đồng thu của khách hàng này, Nga mới trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại hơn 348 tỷ đồng, Châu Thị Thu Nga đã chiếm đoạt và sử dụng. (ảnh: PLO)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có người mua 3 căn hộ mức chênh hàng trăm triệu vì tin Thu Nga là ĐBQH
Có người mua 3 căn hộ mức chênh hàng trăm triệu vì tin Thu Nga là ĐBQH

VOV.VN - Có gia đình đã bỏ tiền mua liền 3 căn hộ và mỗi căn đều phải trả chênh hàng trăm triệu đồng.  Các bị hại cho biết họ tin vào vào uy tín của một vị ĐBQH.

Có người mua 3 căn hộ mức chênh hàng trăm triệu vì tin Thu Nga là ĐBQH

Có người mua 3 căn hộ mức chênh hàng trăm triệu vì tin Thu Nga là ĐBQH

VOV.VN - Có gia đình đã bỏ tiền mua liền 3 căn hộ và mỗi căn đều phải trả chênh hàng trăm triệu đồng.  Các bị hại cho biết họ tin vào vào uy tín của một vị ĐBQH.

Bà Châu Thị Thu Nga: Từ đỉnh cao đến vực sâu
Bà Châu Thị Thu Nga: Từ đỉnh cao đến vực sâu

VOV.VN -Từ doanh nhân thành đạt, đại biểu Quốc hội khóa XIII, bà Châu Thị Thu Nga vướng lao lý vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bà Châu Thị Thu Nga: Từ đỉnh cao đến vực sâu

Bà Châu Thị Thu Nga: Từ đỉnh cao đến vực sâu

VOV.VN -Từ doanh nhân thành đạt, đại biểu Quốc hội khóa XIII, bà Châu Thị Thu Nga vướng lao lý vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cựu ĐBQH Thu Nga mong Toà trả tự do cho 9 đồng phạm, một mình chịu tội
Cựu ĐBQH Thu Nga mong Toà trả tự do cho 9 đồng phạm, một mình chịu tội

 VOV.VN - Bị cáo Châu Thị Thu Nga: "Tôi không mong muốn gì hơn là HĐXX trả tự do cho 9 bị cáo. Nếu phải chịu trách nhiệm, mình tôi xin chịu". 

Cựu ĐBQH Thu Nga mong Toà trả tự do cho 9 đồng phạm, một mình chịu tội

Cựu ĐBQH Thu Nga mong Toà trả tự do cho 9 đồng phạm, một mình chịu tội

 VOV.VN - Bị cáo Châu Thị Thu Nga: "Tôi không mong muốn gì hơn là HĐXX trả tự do cho 9 bị cáo. Nếu phải chịu trách nhiệm, mình tôi xin chịu". 

Bị cáo Châu Thị Thu Nga xin khai việc dùng 1,5 triệu USD “chạy” chức
Bị cáo Châu Thị Thu Nga xin khai việc dùng 1,5 triệu USD “chạy” chức

VOV.VN - Luật sư của Châu Thị Thu Nga yêu cầu bị cáo nói về khoản tiền trên nhưng không được tòa chấp nhận vì đã được tách khỏi vụ án đang xét xử.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga xin khai việc dùng 1,5 triệu USD “chạy” chức

Bị cáo Châu Thị Thu Nga xin khai việc dùng 1,5 triệu USD “chạy” chức

VOV.VN - Luật sư của Châu Thị Thu Nga yêu cầu bị cáo nói về khoản tiền trên nhưng không được tòa chấp nhận vì đã được tách khỏi vụ án đang xét xử.