Ngộ độc thực phẩm tại Trung Quốc, 43 người phải nhập viện

VOV.VN - Sáng nay (4/12) tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 43 người phải nhập viện.

Trong số các nạn nhân có 19 học sinh.

Nạn nhân một vụ ngộ độc ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Các bệnh nhân được cho là đã ăn sáng ở một cửa hàng cháo sau đó xuất hiện hiện tượng chóng mặt và buồn nôn. Theo chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ, nhiều khả năng các bệnh nhân đã bị ngộc độc nitrit. Hiện tại lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ cửa hàng và lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Được biết, các thực phẩm chế biễn sẵn như lạp xưởng, xúc xích... là những nhóm nguy cơ cao dễ gây ngộ độc nitrit.

Khi bị ngộ độc nitrit thì cơ thể sẽ không thể làm tròn chức năng hô hấp, có các biểu hiện như khó thở, ngột ngạt. Với hàm lượng cao hơn có thể gây ức chế oxy dẫn đến hiện tượng thiếu oxy trong máu làm cơ thể choáng váng và ngất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ăn cỗ đám tang, hơn 100 người ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ
Ăn cỗ đám tang, hơn 100 người ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ

VOV.VN - Ngộ độc thực phẩm tập thể thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, do thói quen ăn uống và tình trạng mất vệ sinh

Ăn cỗ đám tang, hơn 100 người ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ

Ăn cỗ đám tang, hơn 100 người ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ

VOV.VN - Ngộ độc thực phẩm tập thể thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, do thói quen ăn uống và tình trạng mất vệ sinh

Ấn Độ điều tra vụ 90 học sinh bị ngộ độc thực phẩm
Ấn Độ điều tra vụ 90 học sinh bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Giới chức trách Ấn Độ đã bắt đầu điều tra vụ 90 em học sinh bị ngộ độc sau bữa trưa tại trường học ở bang Jharkhand, miền Đông nước này.

Ấn Độ điều tra vụ 90 học sinh bị ngộ độc thực phẩm

Ấn Độ điều tra vụ 90 học sinh bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Giới chức trách Ấn Độ đã bắt đầu điều tra vụ 90 em học sinh bị ngộ độc sau bữa trưa tại trường học ở bang Jharkhand, miền Đông nước này.

300 học sinh tiểu học Trung Quốc bị ngộ độc thực phẩm
300 học sinh tiểu học Trung Quốc bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Trong số 300 học sinh trường tiểu học Hoằng Văn ở Hà Bắc, Trung Quốc bị ngộ độc thực phẩm có 74 trường hợp bị ngộ độc nặng.

300 học sinh tiểu học Trung Quốc bị ngộ độc thực phẩm

300 học sinh tiểu học Trung Quốc bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Trong số 300 học sinh trường tiểu học Hoằng Văn ở Hà Bắc, Trung Quốc bị ngộ độc thực phẩm có 74 trường hợp bị ngộ độc nặng.

Campuchia: Gần 150 học sinh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm
Campuchia: Gần 150 học sinh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

VOV.VN -Gần 150 nhập viện vì đau bụng, nôn ói do ngộ độc. Vụ việc ban đầu được xác định do các em ăn món chè chuối.

Campuchia: Gần 150 học sinh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Campuchia: Gần 150 học sinh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

VOV.VN -Gần 150 nhập viện vì đau bụng, nôn ói do ngộ độc. Vụ việc ban đầu được xác định do các em ăn món chè chuối.

Chùm ảnh: Hơn 300 người tị nạn bị ngộ độc thực phẩm ở Mosul (Iraq)
Chùm ảnh: Hơn 300 người tị nạn bị ngộ độc thực phẩm ở Mosul (Iraq)

VOV.VN - Ít nhất 1 trẻ em thiệt mạng và 300 người khác phải nhập viện điều trị vì ngộ độc thực phẩm tại một trại tị nạn gần thành phố Mosul, Iraq.

Chùm ảnh: Hơn 300 người tị nạn bị ngộ độc thực phẩm ở Mosul (Iraq)

Chùm ảnh: Hơn 300 người tị nạn bị ngộ độc thực phẩm ở Mosul (Iraq)

VOV.VN - Ít nhất 1 trẻ em thiệt mạng và 300 người khác phải nhập viện điều trị vì ngộ độc thực phẩm tại một trại tị nạn gần thành phố Mosul, Iraq.