Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ đề xuất sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cho rằng, bản Hiến pháp của Hàn Quốc đã không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 24/10 đã đề nghị sửa đổi Hiến pháp. Đây là động thái trái ngược với lập trường trước đây của bà đối với một trong những vấn đề chính trị đang gây tranh cãi tại Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (Ảnh: EPA)

Trước đây Tổng thống Park Geun Hye phản đổi việc thảo luận chính thức về vấn đề này và cho rằng, Chính phủ Hàn Quốc nên tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách hơn về kinh tế và an ninh, trong đó có các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa xuất phát từ phía Triều Tiên.

Tuy nhiên, lần này bà Park Geun Hye nhấn mạnh rằng, khi xét tới lịch trình chính trị, trong đó có cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào năm tới, thì bây giờ là thời điểm thích hợp để thúc đẩy việc sửa đổi Hiến pháp. Hiến pháp hiện hành được sửa đổi lần gần đây nhất là vào năm 1987.

Theo Hiến pháp hiện nay tại Hàn Quốc, Tổng thống chỉ có một nhiệm kỳ duy nhất kéo dài 5 năm. Bà Park Geun Hye cho rằng, điều này chỉ phù hợp trong giai đoạn trước đây của Hàn Quốc, chứ không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Quy định về nhiệm kỳ Tổng thống như vậy sẽ khiến cho nền chính trị ở Hàn Quốc có nhiều xung đột và chính phủ không thể theo đuổi các mục tiêu chính sách nhất quán và lâu dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc ngày 16/7 đưa tin, chính phủ nước này đang kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức thả công dân Hàn Quốc Ko Hyon-chol.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc ngày 16/7 đưa tin, chính phủ nước này đang kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức thả công dân Hàn Quốc Ko Hyon-chol.

Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc
Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết một người lính Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc sáng 29/9.

Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc

Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết một người lính Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc sáng 29/9.

Mỹ cam kết bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa từ Triều Tiên
Mỹ cam kết bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ sẽ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao tại Hàn Quốc càng sớm càng tốt, để đối phó với các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ cam kết bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa từ Triều Tiên

Mỹ cam kết bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ sẽ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao tại Hàn Quốc càng sớm càng tốt, để đối phó với các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Hàn Quốc rải 300.000 truyền đơn chống Triều Tiên
Hàn Quốc rải 300.000 truyền đơn chống Triều Tiên

VOV.VN - Các nhà hoạt động Hàn Quốc đã thả tổng cộng 300.000 truyền đơn chống Triều Tiên tại khu vực biên giới hai nước.

Hàn Quốc rải 300.000 truyền đơn chống Triều Tiên

Hàn Quốc rải 300.000 truyền đơn chống Triều Tiên

VOV.VN - Các nhà hoạt động Hàn Quốc đã thả tổng cộng 300.000 truyền đơn chống Triều Tiên tại khu vực biên giới hai nước.

Cảnh sát Hàn Quốc đọ súng với tội phạm ở gần thủ đô Seoul
Cảnh sát Hàn Quốc đọ súng với tội phạm ở gần thủ đô Seoul

VOV.VN -  Đọ súng đã nổ ra giữa cảnh sát Hàn Quốc và một tên tội phạm ở gần thủ đô Seoul, làm một cảnh sát bị thương.

Cảnh sát Hàn Quốc đọ súng với tội phạm ở gần thủ đô Seoul

Cảnh sát Hàn Quốc đọ súng với tội phạm ở gần thủ đô Seoul

VOV.VN -  Đọ súng đã nổ ra giữa cảnh sát Hàn Quốc và một tên tội phạm ở gần thủ đô Seoul, làm một cảnh sát bị thương.