Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc lý giải việc lãnh đạo nhiều hơn nhân viên

VOV.VN - Dư luận đang quan tâm thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc có 45 người thì có tới 38 người giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng trở lên.

Thông tin từ Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong số 45 công chức hiện nay của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, có tới 38 người, chiếm gần 85% công chức Sở làm lãnh đạo, từ Ban Giám đốc Sở đến lãnh đạo các phòng, ban, còn lại 7 người là chuyên viên. Tính ra cứ 1 chuyên viên thì có 5,4 lãnh đạo. Nhiều phòng ban có 100% công chức đều làm lãnh đạo.

Ông Hoàng Minh Quân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Tiền Phong)
Ông Hoàng Minh Quân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc cho biết, thông tin này đúng nhưng chưa thực sự đầy đủ. Trên thực tế, Sở Giáo dục –Đào tạo Vĩnh Phúc có 57 người. Ngoài 51 cán bộ, công chức, viên chức, thì còn có 3 người ở Ban quản lý và 3 người đang được điều đi biệt phái. Trong số đó có 35 người giữ chức vụ từ Giám đốc đến các trưởng, phó phòng.

Sở dĩ xảy ra tình trạng này là năm 2012, UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc có 13 phòng, ban. Đến tháng 8/2017, UBND tỉnh quyết định còn 10 phòng, ban, giảm 3 phòng ban. Việc bố trí các vị trí mới cho chuyên viên dễ dàng hơn đối với các lãnh đạo.

“Thực ra đối với lãnh đạo phòng thì đồng chí đó cũng là một chuyên viên. Mà có phụ cấp trách nhiệm thì người làm lãnh đạo phòng, ban ấy có phần trách nhiệm cao hơn, yêu cầu cao hơn về công việc chứ không phải chuyển thành Phó phòng là ngồi chơi mà chỉ có chuyên viên làm việc” - ông Hoàng Minh Quân nói.

Ông Hoàng Minh Quân cũng cho biết, hiện nay còn một số phòng, ban chỉ có lãnh đạo mà không có nhân viên như Phòng Giáo dục mầm non hay Phòng Thanh tra Sở có 4 Phó Trưởng phòng.

Sở vẫn đang tiếp tục rà soát, sắp xếp lại vị trí của cán bộ, nhân viên sao cho phù hợp với chức vụ đã từng đảm nhận cũng như chuyên môn của mỗi người. Dự kiến, đến cuối tháng 9, việc sắp xếp này sẽ hoàn thành./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo
Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo

VOV.VN - Việc nhiều địa phương, đơn vị “thừa” cán bộ, nhất là cấp phòng không còn là cá biệt đặt ra những dấu hỏi trong công tác cán bộ ở cơ sở.

Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo

Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo

VOV.VN - Việc nhiều địa phương, đơn vị “thừa” cán bộ, nhất là cấp phòng không còn là cá biệt đặt ra những dấu hỏi trong công tác cán bộ ở cơ sở.

Đà Nẵng vượt 16 cấp phó theo quy định
Đà Nẵng vượt 16 cấp phó theo quy định

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã rà soát đội ngũ cán bộ quản lý tại 72 cơ quan, đơn vị, phát hiện cấp phó vượt so với quy định 16 người.

Đà Nẵng vượt 16 cấp phó theo quy định

Đà Nẵng vượt 16 cấp phó theo quy định

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã rà soát đội ngũ cán bộ quản lý tại 72 cơ quan, đơn vị, phát hiện cấp phó vượt so với quy định 16 người.

"Lạm phát" cấp phó ở địa phương, sắp xếp lại kiểu gì?
"Lạm phát" cấp phó ở địa phương, sắp xếp lại kiểu gì?

VOV.VN - Để giải quyết việc số lượng Phó Chủ tịch dôi dư ở địa phương, chính quyền các cấp phải chủ động vào cuộc bố trí sắp xếp.

"Lạm phát" cấp phó ở địa phương, sắp xếp lại kiểu gì?

"Lạm phát" cấp phó ở địa phương, sắp xếp lại kiểu gì?

VOV.VN - Để giải quyết việc số lượng Phó Chủ tịch dôi dư ở địa phương, chính quyền các cấp phải chủ động vào cuộc bố trí sắp xếp.

6 cơ quan của tỉnh Hải Dương thừa lãnh đạo cấp phó
6 cơ quan của tỉnh Hải Dương thừa lãnh đạo cấp phó

VOV.VN - Ngoài ra, 20 cơ quan thực hiện việc ký 213 hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn là không đúng quy định pháp luật.

6 cơ quan của tỉnh Hải Dương thừa lãnh đạo cấp phó

6 cơ quan của tỉnh Hải Dương thừa lãnh đạo cấp phó

VOV.VN - Ngoài ra, 20 cơ quan thực hiện việc ký 213 hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn là không đúng quy định pháp luật.

Đề nghị tăng cấp phó cho ủy ban, giảm cán bộ của hội đồng
Đề nghị tăng cấp phó cho ủy ban, giảm cán bộ của hội đồng

VOV.VN -Lãnh đạo cấp phó của HĐND thì nhiều mà công việc không phát sinh, trong khi đó phó chủ tịch cấp quận thì công việc ngày càng tăng, áp lực lớn.

Đề nghị tăng cấp phó cho ủy ban, giảm cán bộ của hội đồng

Đề nghị tăng cấp phó cho ủy ban, giảm cán bộ của hội đồng

VOV.VN -Lãnh đạo cấp phó của HĐND thì nhiều mà công việc không phát sinh, trong khi đó phó chủ tịch cấp quận thì công việc ngày càng tăng, áp lực lớn.

Giám đốc và cấp phó đánh nhau tại phòng làm việc
Giám đốc và cấp phó đánh nhau tại phòng làm việc

VOV.VN - Trong lúc nói chuyện, giữa giám đốc và phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc xảy ra to tiếng rồi dẫn đến đánh nhau.

Giám đốc và cấp phó đánh nhau tại phòng làm việc

Giám đốc và cấp phó đánh nhau tại phòng làm việc

VOV.VN - Trong lúc nói chuyện, giữa giám đốc và phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc xảy ra to tiếng rồi dẫn đến đánh nhau.