Diễn biến Catalonia: Các quan chức phe ly khai từ chối rời nhiệm sở

VOV.VN - Diễn biến trước mắt ở Tây Ban Nha sẽ vẫn còn phức tạp khi phe ly khai ở Catalonia vẫn kiên quyết từ chối hợp tác.

Nhiều quan chức trong chính quyền và Nghị viện vùng Catalonia tuyên bố từ chối rời nhiệm sở trong ngày làm việc đầu tiên mà chính quyền Tây Ban Nha áp dụng điều 155 Hiến pháp tại Catalonia.

Tình hình trước Generalitat sáng 30/10.

Trong ngày làm việc đầu tiên của các cơ quan hành chính vùng Catalonia kể từ sau khi chính quyền trung ương Tây Ban Nha tuyên bố áp dụng điều 155 Hiến pháp nước này để tước bỏ tự trị của vùng Catalonia, mâu thuẫn giữa các chính trị gia ly khai và chính quyền trung ương tiếp tục diễn ra.

Từ đầu giờ sáng thứ Hai (30/10), theo giờ địa phương, đám đông ủng hộ và phản đối Catalonia độc lập đã tập trung trước cửa của Generalitat, tức chính quyền vùng Catalonia ở Quảng trường Jaume, trung tâm thành phố Barcelona. Tuy nhiên, cho đến gần trưa, hầu như không có quan chức chính quyền Catalonia nào hiện diện.

Nhân vật được chờ đợi nhất là Thủ hiến vừa bị cách chức của Catalonia, và cũng là lãnh đạo phe ly khai ở vùng này, ông Carles Puigdemont không xuất hiện và cũng giữ thái độ im lặng trên các phương tiện truyền thông.

Một người phản đối Catalonia độc lập trước Generalitat.

Trong phát biểu gần nhất trước đám đông hôm 29/10, ông Carles Puigdemont kêu gọi người dân và quan chức Catalonia “bất tuân dân sự” trong ôn hoà và từ chối chấp hành mệnh lệnh từ chính quyền Tây Ban Nha.

Chỉ có một vài Uỷ viên hội đồng và dân biểu của Nghị viện Catalonia thông qua mạng xã hội tuyên bố là từ chối tuân thủ quyết định rời nhiệm sở.

Tuy nhiên, đến 11h sáng, theo giờ địa phương, chính phủ Tây Ban Nha đã phát đi cảnh báo là sẽ chỉ cho phép các quan chức và nghị sĩ Catalonia “một vài giờ để thu xếp đồ đạc cá nhân” và phải rời nhiệm sở trước khi chính phủ nước này buộc phải áp dụng biện pháp mạnh hơn.

Cảnh sát Catalonia gác trước cửa Generalitat sáng 30/10/2017.

Trong sáng thứ Hai, 30/10, phản ứng của lực lượng cảnh sát Catalonia là Mossos d’Esquadra cũng tương đối bình lặng. Nhiều xe cảnh sát của lực lượng này được bố trí đến bảo vệ các cơ sở hành chính của vùng Catalonia.

Xuất hiện trên truyền hình và trả lời phóng vấn báo chí nước ngoài, Ngoại trưởng Tây Ban Nha, Alfonso Dastis cho biết lực lượng cảnh sát Catalonia “tuân thủ” chỉ đạo từ Madrid và chính phủ nước này thấy không cần thiết phải tăng viện cảnh sát quốc gia đến vùng Catalonia.

Tuy nhiên, các diễn biến trước mắt sẽ vẫn còn phức tạp khi phe ly khai ở Catalonia vẫn kiên quyết từ chối hợp tác và cũng tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc bầu cử vùng trước thời hạn ngày 21/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ Catalonia đòi ly khai: Quyền tự quyết không đồng nghĩa với độc lập
Vụ Catalonia đòi ly khai: Quyền tự quyết không đồng nghĩa với độc lập

VOV.VN - Khủng hoảng leo thang ở vùng Catalonia (Tây Ban Nha) đang làm sống lại một trong những tranh luận về quyền tự quyết dân tộc trong quan hệ quốc tế.

Vụ Catalonia đòi ly khai: Quyền tự quyết không đồng nghĩa với độc lập

Vụ Catalonia đòi ly khai: Quyền tự quyết không đồng nghĩa với độc lập

VOV.VN - Khủng hoảng leo thang ở vùng Catalonia (Tây Ban Nha) đang làm sống lại một trong những tranh luận về quyền tự quyết dân tộc trong quan hệ quốc tế.

Lãnh đạo bị phế truất của Catalonia thách thức chính quyền Tây Ban Nha
Lãnh đạo bị phế truất của Catalonia thách thức chính quyền Tây Ban Nha

VOV.VN - Tây Ban Nha phế truất các lãnh đạo xứ Catalonia để ngăn ngừa vùng này độc lập. Tuy nhiên, ông Puigdemont vẫn thách thức chính quyền trung ương.

Lãnh đạo bị phế truất của Catalonia thách thức chính quyền Tây Ban Nha

Lãnh đạo bị phế truất của Catalonia thách thức chính quyền Tây Ban Nha

VOV.VN - Tây Ban Nha phế truất các lãnh đạo xứ Catalonia để ngăn ngừa vùng này độc lập. Tuy nhiên, ông Puigdemont vẫn thách thức chính quyền trung ương.

Liên minh châu Âu không công nhận nền độc lập của Catalonia
Liên minh châu Âu không công nhận nền độc lập của Catalonia

VOV.VN - Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani cho rằng, không một quốc gia nào trong Liên minh châu Âu công nhận Catalonia là một nước độc lập. 

Liên minh châu Âu không công nhận nền độc lập của Catalonia

Liên minh châu Âu không công nhận nền độc lập của Catalonia

VOV.VN - Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani cho rằng, không một quốc gia nào trong Liên minh châu Âu công nhận Catalonia là một nước độc lập. 

Người dân Catalonia rầm rộ xuống đường phản đối ly khai
Người dân Catalonia rầm rộ xuống đường phản đối ly khai

VOV.VN - Hàng trăm ngàn người dân vùng Catalonia đã xuống đường trong ngày 29/10 phản đối ly khai và ủng hộ sự thống nhất của đất nước Tây Ban Nha.

Người dân Catalonia rầm rộ xuống đường phản đối ly khai

Người dân Catalonia rầm rộ xuống đường phản đối ly khai

VOV.VN - Hàng trăm ngàn người dân vùng Catalonia đã xuống đường trong ngày 29/10 phản đối ly khai và ủng hộ sự thống nhất của đất nước Tây Ban Nha.

Ảnh: Catalonia và Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ nội chiến?
Ảnh: Catalonia và Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ nội chiến?

VOV.VN - Tình hình đối đầu giữa xứ Catalonia và chính quyền trung ương Tây Ban Nha đang rất căng, khiến một số người liên tưởng đến cuộc nội chiến trước đây.

Ảnh: Catalonia và Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ nội chiến?

Ảnh: Catalonia và Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ nội chiến?

VOV.VN - Tình hình đối đầu giữa xứ Catalonia và chính quyền trung ương Tây Ban Nha đang rất căng, khiến một số người liên tưởng đến cuộc nội chiến trước đây.