Ngoại trưởng Mỹ đến Anh thảo luận trừng phạt Nga

VOV.VN -Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung, cũng như các nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine".

Ngày 21/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ và các đồng minh đang thảo luận các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga nếu thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine tiếp tục đổ bể.

Phát biểu tại thủ đô London của Anh trước cuộc gặp người đồng cấp Philip Hammond, Ngoại trưởng Mỹ nói: "Tôi tin rằng trong những ngày tới chúng ta sẽ nhận ra rõ ràng rằng chúng ta không chơi trò chơi này. Chúng ta sẽ không ngồi yên khi tình hình Ukraine xấu đi”.           

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh AP)
Trước đó, Ukraine đã cáo buộc Nga đưa xe tăng và quân đội tới miền Đông nước này. Phía Nga chưa có phản ứng nào trước cáo buộc này, song Nga lâu nay vẫn luôn bác bỏ mọi cáo buộc có quân đội tham chiến tại nước láng giềng Ukraine.

Theo đề xuất của Đức và Pháp, các bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới tại Minsk, Belarus, tuần trước nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 1 năm qua tại miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, tiếng đạn pháo vẫn nổ liên tiếp tại vùng chiến sự này.

Trong diễn biến mới nhất, phái bộ quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hôm qua đã có mặt tại điểm nóng chiến sự Debaltsevo ở miền Đông Ukraine, khu vực không yên tiếng súng và ghi nhận nhiều thương vong trong tuần qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tròn một năm biến cố chết chóc trên quảng trường Maidan (Ukraine)
Tròn một năm biến cố chết chóc trên quảng trường Maidan (Ukraine)

VOV.VN - Đúng ngày này (20/2) một năm về trước, quảng trường Maiden ở thủ đô Kiev từ chỗ là nơi biểu tình trở thành nơi người dân Ukraine chém giết lẫn nhau.

Tròn một năm biến cố chết chóc trên quảng trường Maidan (Ukraine)

Tròn một năm biến cố chết chóc trên quảng trường Maidan (Ukraine)

VOV.VN - Đúng ngày này (20/2) một năm về trước, quảng trường Maiden ở thủ đô Kiev từ chỗ là nơi biểu tình trở thành nơi người dân Ukraine chém giết lẫn nhau.

Ukraine sau một năm chính biến vẫn ngổn ngang
Ukraine sau một năm chính biến vẫn ngổn ngang

VOV.VN - Phát biểu nhân 1 năm sự kiện này, Tổng thống Poroshenko cam kết sẽ chấm dứt cuộc chiến hiện nay và thế giới sẽ được chứng kiến sự thay đổi của Ukraine.

Ukraine sau một năm chính biến vẫn ngổn ngang

Ukraine sau một năm chính biến vẫn ngổn ngang

VOV.VN - Phát biểu nhân 1 năm sự kiện này, Tổng thống Poroshenko cam kết sẽ chấm dứt cuộc chiến hiện nay và thế giới sẽ được chứng kiến sự thay đổi của Ukraine.

Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine
Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Phi cơ tham gia đợt tập trận lần này bao gồm máy bay cường kích Su-25SM, phiên bản nâng cấp của Su-25 nổi tiếng một thời với biệt danh “con quạ”.

Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine

Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Phi cơ tham gia đợt tập trận lần này bao gồm máy bay cường kích Su-25SM, phiên bản nâng cấp của Su-25 nổi tiếng một thời với biệt danh “con quạ”.

Khủng hoảng Ukraine: Debaltseve tan hoang tạm ngưng tiếng súng
Khủng hoảng Ukraine: Debaltseve tan hoang tạm ngưng tiếng súng

VOV.VN - Những người dân thường ở Debaltseve, Ukraine đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do cuộc chiến gây ra.

Khủng hoảng Ukraine: Debaltseve tan hoang tạm ngưng tiếng súng

Khủng hoảng Ukraine: Debaltseve tan hoang tạm ngưng tiếng súng

VOV.VN - Những người dân thường ở Debaltseve, Ukraine đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do cuộc chiến gây ra.

Kiev tố Nga đưa thêm xe tăng vào miền đông Ukraine
Kiev tố Nga đưa thêm xe tăng vào miền đông Ukraine

VOV.VN - Phía Nga hiện chưa có phản ứng trước cáo buộc này của Kiev. Thỏa thuận ngừng bắn Minsk có nguy cơ đổ bể.

Kiev tố Nga đưa thêm xe tăng vào miền đông Ukraine

Kiev tố Nga đưa thêm xe tăng vào miền đông Ukraine

VOV.VN - Phía Nga hiện chưa có phản ứng trước cáo buộc này của Kiev. Thỏa thuận ngừng bắn Minsk có nguy cơ đổ bể.