Chùm ảnh: Uy lực đáng sợ của siêu xe tăng chiến đấu chủ lực T-90

VOV.VN - Là xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu của quân đội Nga, T-90 được trang bị các loại vũ khí cực mạnh khiến đối phương phải kinh hoàng.

T-90 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3 của quân đội Nga được đưa vào sử dụng lần đầu tiên năm 1993.
Chiến tăng này do hãng UralVagonZavod sản xuất và giá mỗi chiếc xe tăng này hiện nay vào khoảng 4,5 triệu USD.
T-90 có chiều dài 9,63m, chiều rộng 3,78m và chiều cao 2,22m. Trọng lượng khoảng 48 tấn.
T-90 là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống bảo vệ 4 lớp.
 Lớp đầu tiên là hệ thống phòng thủ chủ động quang điện gây nhiễu Shtora-1 để chống lại các tên lửa dẫn đường bằng laser, hồng ngoại cũng như gây rối các hệ thống hiển thị mục tiêu.
Lớp thứ 2 là hệ thống phòng thủ chủ động ARENA chuyên đánh chặn các loại đạn chống tăng.
Lớp thứ 3 là lớp giáp phản ứng nổ gắn ngoài.
Cuối cùng là vỏ giáp được kết hợp giữa thép độ bền cao và vật liệu composite.
T-90 được trang bị pháo 125mm 2A46M hoặc 2A82-1M với hệ thống kiểm soát giúp tăng cường độ chính xác.
Ngoài ra, T-90 còn được trang bị súng máy 7,62mm (PKT hoặc PKTM) và súng phòng không 12,7mm (NSVT-12,7 hoặc KORD).
T-90 còn được trang bị tổ hợp điều khiển hỏa lực tự động kếp hợp với hệ thống tính toán đường đạn kỹ thuật số và kính ngắm hồng ngoại hoạt động trong điều kiện ngày/đêm và thiết bị nạp đạn tự động (AZ).
Hệ thống súng máy phòng không (ZPU) với thiết bị ngắm và dẫn bắn từ xa cho phép bắn mục tiêu trên không và trên mặt đất từ trong buồng chiến đấu của xe tăng.
Pháo chính 125mm có thể bắn đạn xuyên giáp APFSDS, phóng đạn nổ HEAT và đạn ghém HE-FRAG cũng như bom phóng hẹn giờ và tên lửa chống tăng ATGM loại 9M119 Refleks.
Refleks 9M119 là tên lửa dẫn đường bán tự động bằng laser có khả năng chọc thủng cả các mục tiêu có vỏ thép bảo vệ dày tới 950 mm và các loại trực thăng tầm thấp.
Tên lửa này có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 5km giúp T-90 tấn công và tiêu diệt các loại xe cơ giới và máy bay trực thăng đối phương trước khi những thứ này kịp tấn công T-90.
Refleks 9M119 có tầm bắn hiệu quả vào khoảng 100m tới 5–6 km và có thể di chuyển tới vị trí xa nhất trong vòng 17,5 giây.
Đạn xuyên giáp 3BM-70 trang bị cho T-90 của Nga có thể chọc thủng giáp trước của các siêu tăng đối pương như M1A2 SEP, Leopard 2A7 từ khoảng cách 1,5-3km.
Các mẫu mới nhất của T-90 còn được trang bị hệ thống ngắm hồng ngoại ESSA, với camera hồng ngoại CATHERINE-FC cho phép bắn chính xác mục tiêu trong khoảng 5-8km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

T-90: Mẫu xe tăng chủ lực “ăn khách” nhất trên thị trường toàn cầu
T-90: Mẫu xe tăng chủ lực “ăn khách” nhất trên thị trường toàn cầu

VOV.VN - T-90 là xe tăng chủ lực thế hệ 3 của Nga. Đây cũng là mẫu xe tăng hiện đại nhất trong lực lượng lục quân và lính thủy đánh bộ Nga.

T-90: Mẫu xe tăng chủ lực “ăn khách” nhất trên thị trường toàn cầu

T-90: Mẫu xe tăng chủ lực “ăn khách” nhất trên thị trường toàn cầu

VOV.VN - T-90 là xe tăng chủ lực thế hệ 3 của Nga. Đây cũng là mẫu xe tăng hiện đại nhất trong lực lượng lục quân và lính thủy đánh bộ Nga.

Thực hư việc Nga đưa xe tăng T-90 siêu mạnh vào Syria?
Thực hư việc Nga đưa xe tăng T-90 siêu mạnh vào Syria?

VOV.VN - Trang tin Debka dựa vào các nguồn tin tình báo và quân sự riêng cho hay, ngày 2/12 Nga đã đưa hàng chục xe tăng T-90 hiện đại vào Syria.

Thực hư việc Nga đưa xe tăng T-90 siêu mạnh vào Syria?

Thực hư việc Nga đưa xe tăng T-90 siêu mạnh vào Syria?

VOV.VN - Trang tin Debka dựa vào các nguồn tin tình báo và quân sự riêng cho hay, ngày 2/12 Nga đã đưa hàng chục xe tăng T-90 hiện đại vào Syria.