Kiên Giang

Đề nghị xử lý 3 cán bộ ngành lao động - xã hội sai phạm tài chính

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm về sai phạm tài chính của Phòng LĐ-TB-XH thành phố Rạch Giá. 

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa ra thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với UBND TP Rạch Giá, gắn với quản lý tài chính ngân sách phòng lao động – thương binh xã hội, UBND phường An Hoà và UBND phường Vĩnh Thanh.

Theo kết quả thanh tra, từ năm 2014 – 2016, Phòng LĐ-TB-XH thành phố Rạch Giá đã để xảy ra sai phạm với số tiền hơn 571 triệu đồng, trong đó thanh toán không đúng thực tế tiền quà tết cho hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2016 với số tiền 345.600 ngàn đồng; sai phạm trong sử dụng kinh phí thực hiện ưu đãi người có công hơn 75 triệu đồng, sai phạm trong sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em năm 2015 gần 14 triệu đồng khi chi không chứng từ, không có đối tượng thụ hưởng…

Đặc biệt, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố thiếu kiểm tra giám sát nguồn kinh phí thực hiện chương trình "Dự án trẻ em năm 2015" dẫn đến Phòng LĐ-TB-XH, UBND 12 phường, xã và 3 điểm trường thanh toán khống với số tiền gần 100 triệu đồng.

Đối với UBND phường An Hoà, 3 năm không tổ chức công khai tài chính ngân sách của đơn vị, để xảy ra sai phạm hơn 360 triệu đồng, trong đó chi sai quy định về bồi dưỡng, công tác phí cho cán bộ hơn 100 triệu đồng, sai phạm trong sử dụng các nguồn quỹ với số tiền gần 244 triệu đồng. Trong các nguồn quỹ có chi sai Quỹ quốc phòng an ninh hơn 230 triệu đồng, quỹ nhân dân đóng góp nâng cấp hẻm khi UBND phường quyết toán với đơn vị thi công giá trị khối lượng cao hơn thực tế 4 công trình nâng cấp hẻm.

UBND phường Vĩnh Thanh để xảy ra sai phạm hơn 43 triệu đồng, chủ yếu quỹ Quốc phòng an ninh chi không đúng thực tế tiền hỗ trợ tuần tra canh gác.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 212 triệu đồng, đồng thời giao Chủ tịch UBND thành phố tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức xử lý kỷ luật 3 cá nhân ở Phòng Lao động – thương binh- xã hội thành phố gồm bà Dương Thị Cẩm Linh, trưởng phòng; Phạm Thuỵ Diễm Trinh, kế toán và ông Tăng Kiến Toan, thủ quỹ. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 15 cán bộ ở các xã, phường có liên quan. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân:“Cuộc đấu tranh chống tham nhũng vô cùng cam go“
Ông Nguyễn Thiện Nhân:“Cuộc đấu tranh chống tham nhũng vô cùng cam go“

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân: Cuộc đấu tranh chống tham nhũng vô cùng cam go bức xúc, nếu chúng ta không quyết liệt làm sẽ làm giảm sút niềm tin của nhân dân

Ông Nguyễn Thiện Nhân:“Cuộc đấu tranh chống tham nhũng vô cùng cam go“

Ông Nguyễn Thiện Nhân:“Cuộc đấu tranh chống tham nhũng vô cùng cam go“

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân: Cuộc đấu tranh chống tham nhũng vô cùng cam go bức xúc, nếu chúng ta không quyết liệt làm sẽ làm giảm sút niềm tin của nhân dân

“Phải khống chế được tham nhũng trong công tác cán bộ”
“Phải khống chế được tham nhũng trong công tác cán bộ”

VOV.VN - “Vấn đề này dư luận bây giờ nói quá nhiều, mới đây nhất ở Đồng Tháp, GĐ Bệnh viện bổ nhiệm con trai bị động kinh, tôi không hiểu!”

“Phải khống chế được tham nhũng trong công tác cán bộ”

“Phải khống chế được tham nhũng trong công tác cán bộ”

VOV.VN - “Vấn đề này dư luận bây giờ nói quá nhiều, mới đây nhất ở Đồng Tháp, GĐ Bệnh viện bổ nhiệm con trai bị động kinh, tôi không hiểu!”

Thủ tướng: “Thu hồi tài sản tham nhũng đã cao hơn trước rất nhiều“
Thủ tướng: “Thu hồi tài sản tham nhũng đã cao hơn trước rất nhiều“

VOV.VN - “Tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng là vấn đề đặt ra của Đảng và Nhà nước ta. Số tài sản được thu hồi gần đây cao hơn trước rất nhiều".

Thủ tướng: “Thu hồi tài sản tham nhũng đã cao hơn trước rất nhiều“

Thủ tướng: “Thu hồi tài sản tham nhũng đã cao hơn trước rất nhiều“

VOV.VN - “Tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng là vấn đề đặt ra của Đảng và Nhà nước ta. Số tài sản được thu hồi gần đây cao hơn trước rất nhiều".