Nhóm chiến binh Hasm tăng cường tấn công khủng bố tại Ai Cập

VOV.VN - Các vụ tấn công khủng bố nhỏ lẻ do Nhóm chiến binh Hasm thực hiện nhằm vào lực lượng an ninh và cảnh sát ngày càng gia tăng tại Ai Cập.

Ngày 13/8, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, cảnh sát đã tiêu diệt hai thành viên của nhóm Hasm trong một cuộc đọ súng tại tỉnh Qalioubiya sát thủ đô Cairo. Hai nghi phạm được xác định là Mohamed Mekki và Mohamed Moftah đã nổ súng tấn công lực lượng cảnh sát khi bị truy bắt. Một trong số này đã bị kết án 15 năm tù vì liên quan tới khủng bố.

Nhóm chiến binh Hasm tại Ai Cập. Ảnh: Reuters

Trong thời gian vừa qua, nhóm Hasm được cho là có quan hệ với Tổ chức Anh em Hồi giáo và đã thực hiện nhiều vụ tấn công đối nhằm vào nhân viên an ninh Ai Cập, chủ yếu tại các trạm kiểm soát. Lực lượng an ninh Ai Cập cũng đã bắt giữ và tiêu diệt hàng chục thành viên của nhóm này trong vài tháng qua.

Trước đó hồi cuối tháng 7, cảnh sát Ai Cập đã giết chết 8 chiến binh Hasm trong một cuộc đột kích vào trại huấn luyện của nhóm này ở phía nam Cairo. Cơ quan an ninh quốc gia Ai Cập đã khám phá ra nơi ẩn náu mà nhóm này sử dụng để huấn luyện thành viên sử dụng vũ khí ở khu vực sa mạc thuộc tỉnh Fayoum.

Hai căn cứ khác của nhóm này ở tỉnh Giza và Sharqiya cũng đã bị đột nhập và năm thành viên của nhóm bị bắt. Cảnh sát tìm thấy nhiều tài liệu, kế hoạch khủng bố của nhóm Hasm.

Ngày 18/7, cảnh sát Ai Cập đã giết chết hai thành viên của nhóm chiến binh Hasm trong một cuộc đọ súng gần New Cairo. Hai nghi phạm được xác định là Ahmed El-Bahnasawy và Emad El-Far, đã bắn vào cảnh sát khi đang bị truy bắt.

Những người này bị tình nghi tham gia vào hai cuộc tấn công lực lượng an ninh, trong đó có một vụ bắn súng tại thành phố Nasr ở Cairo khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và làm 5 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập thành lập Hội đồng quốc gia về chống khủng bố và cực đoan
Ai Cập thành lập Hội đồng quốc gia về chống khủng bố và cực đoan

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 26/7 ban hành một sắc lệnh thành lập Hội đồng quốc gia về chống khủng bố và cực đoan.

Ai Cập thành lập Hội đồng quốc gia về chống khủng bố và cực đoan

Ai Cập thành lập Hội đồng quốc gia về chống khủng bố và cực đoan

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 26/7 ban hành một sắc lệnh thành lập Hội đồng quốc gia về chống khủng bố và cực đoan.

Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS
Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS

VOV.VN - Ai Cập cho rằng cần loại bỏ tư cách thành viên của Qatar vì sự tham gia của Doha có thể ảnh hưởng đến uy tín của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS

Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS

VOV.VN - Ai Cập cho rằng cần loại bỏ tư cách thành viên của Qatar vì sự tham gia của Doha có thể ảnh hưởng đến uy tín của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Ai Cập nêu điều kiện giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh
Ai Cập nêu điều kiện giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh

VOV.VN - Qatar cần ngừng hỗ trợ các tổ chức khủng bố như một điều kiện để giải quyết bất đồng với các nước láng giềng A Rập.

Ai Cập nêu điều kiện giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh

Ai Cập nêu điều kiện giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh

VOV.VN - Qatar cần ngừng hỗ trợ các tổ chức khủng bố như một điều kiện để giải quyết bất đồng với các nước láng giềng A Rập.

Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ai Cập, ít nhất 49 người chết
Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ai Cập, ít nhất 49 người chết

VOV.VN -Vụ tai nạn làm ít nhất 49 người chết và 179 người bị thương.

Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ai Cập, ít nhất 49 người chết

Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ai Cập, ít nhất 49 người chết

VOV.VN -Vụ tai nạn làm ít nhất 49 người chết và 179 người bị thương.