Kỷ niệm 30/4 và 1/5 tại Mozambique

Nhiều hoạt động đã được tổ chức dịp này như mít tinh, chiếu phim, triển lãm ảnh…

Ngày 26/4 tại Maputo - Mozambique, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức mít tinh, chiếu phim, triển lãm ảnh kỷ niệm lần thứ 37 ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2012).

Đại sứ Đặng Giang phát biểu tại buổi lễ
Đến dự có ông Rogerio Uthui Hiệu trưởng, đông đảo giảng viên, sinh viên, công nhân viên chức trường Đại học Sư phạm Mozambique và Cộng đồng người Việt tại Mozambique.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Giang nêu bật ý nghĩa chiến thắng 30/4 lịch sử, mở ra kỷ độc lập, thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH, tiến hành công cuộc Đổi mới toàn diện, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế. Đại sứ cũng vui mừng thông báo quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mozambique được triển khai trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, thương mại, tài chính, nổi bật là dự án đầu tư của Viettel tại Mozambique với trị giá 400 triệu USD.

Triển lãm ảnh về quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trong 37 năm qua
Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Mozambique Rogerio Uthui xúc động nhắc lại chuyến thăm Việt Nam tháng 9/2009, ca ngợi những đổi thay của Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục, bày tỏ mong muốn gửi nghiên cứu sinh, sinh viên Mozambique sang nghiên cứu, thực tập tại trường đại học của Việt Nam và nhận sinh viên Việt Nam sang học ngôn ngữ tại trường Đại học sư phạm Mozambique.

Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã xem bộ phim “Đừng đốt” và Triển lãm bộ ảnh quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trong 37 năm qua. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên