Lễ kỷ niệm 42 năm Quốc khánh Lào

VOV.VN - Sáng 1/12, tại Vientiane đã diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần thứ 42 (2/12/1975-2/12/2017).

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào, các vị Đại sứ, Đại diện ngoại giao của hơn 40 nước và các tổ chức quốc tế tại Lào. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng phu nhân tham dự buổi lễ. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith gửi lời cảm ơn chân thành tới các vị Đại sứ cùng phu nhân, phu quân, đại diện ngoại giao các nước và các tổ chức quốc tế đã đến tham dự và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào nhân 42 năm Quốc khánh Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith nói: “Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Cộng đồng ASEAN cũng như đất nước Lào, đây là dấu mốc 50 năm thành lập Cộng đồng các Quốc gia Đông Nam Á và 20 năm Lào gia nhập ASEAN.

Trong suốt thời gian qua, CHDCND Lào luôn đánh giá cao thành công của ASEAN trong công cuộc gìn giữ hòa bình, ổn định trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển Kinh tế-Xã hội của các nước thành viên và tăng cường quan hệ hợp tác nội khối cũng như khuyến khích hợp tác với các nước đối tác. 

Nhân dịp này, thay mặt Đảng-Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới các nước bạn bè và các tổ chức quốc tế đã dành sự ửng hộ và giúp đỡ CHDCND Lào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào trong suốt thời gian qua”.  

Trong suốt 42 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào đã giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, vai trò và vị thế của Lào được nâng cao trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2017, là dấu mốc quan trọng 2 năm Lào tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 8 (2016-2020); xây dựng thành công nước CHDCND Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) năm 2017 tăng lên 6,83%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.472 USD. Phấn đấu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020 và trở thành đất đước đang phát triển với thu nhập trung bình vào năm 2030./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mít tinh kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh Lào tại Hà Nội
Mít tinh kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh Lào tại Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Các thế hệ nhân dân hai nước phải luôn ghi nhớ quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Mít tinh kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh Lào tại Hà Nội

Mít tinh kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh Lào tại Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Các thế hệ nhân dân hai nước phải luôn ghi nhớ quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng Quốc khánh Lào
Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng Quốc khánh Lào

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã đến chúc mừng lãnh đạo và cán bộ nhân viên  Ban Đối ngoại đảng NDCM Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng Quốc khánh Lào

Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng Quốc khánh Lào

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã đến chúc mừng lãnh đạo và cán bộ nhân viên  Ban Đối ngoại đảng NDCM Lào.

Đoàn đại biểu Đảng ta dự lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Quốc khánh Lào
Đoàn đại biểu Đảng ta dự lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Quốc khánh Lào

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta dự lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Quốc khánh Lào.

Đoàn đại biểu Đảng ta dự lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Quốc khánh Lào

Đoàn đại biểu Đảng ta dự lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Quốc khánh Lào

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta dự lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Quốc khánh Lào.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam dự kỷ niệm Quốc khánh Lào
Lãnh đạo cấp cao Việt Nam dự kỷ niệm Quốc khánh Lào

VOV.VN - Tiệc chiêu đãi Quốc khánh Lào đã diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam dự kỷ niệm Quốc khánh Lào

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam dự kỷ niệm Quốc khánh Lào

VOV.VN - Tiệc chiêu đãi Quốc khánh Lào đã diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.