IS chặt tay phụ nữ dùng điện thoại di động

Phiến quân IS ở thành phố Mosul (Iraq) vừa chặt tay ba phụ nữ và đánh những người khác vì sử dụng điện thoại di động, theo tờ The Epoch Times.

The Epoch Times hôm 16/2 đưa tin các phiến quân IS chiếm đóng tại thành phố Mosul (Iraq) vừa chặt tay 3 phụ nữ ở khu phức hợp văn hoá Mosul hôm 12/2. Nguồn tin từ tờ Iraqi News ban đầu cho biết, 3 người này bị chặt tay không rõ lý do, nhưng các trang báo khác cho biết họ bị phạt vì sử dụng điện thoại di động.

Tờ Iraqi News cũng cho hay, IS còn đánh 5 người khác vì “tội” sử dụng điện thoại di động để liên lạc với người thân khi đứng ở cùng khu vực trên.

 IS thực thi những điều luật khắc nghiệt ở các vùng lãnh thổ mà tổ chức này kiểm soát (Ảnh: Reuters)

Điện thoại di động là vật dụng mà phiến quân ở Mosul cấm dùng vì lo sợ các thiết bị này có thể là đầu mối cung cấp thông tin cho liên quân, do Mỹ dẫn đầu thực hiện các cuộc không kích vào các vị trí của chúng. Bất cứ ai bị IS phát hiện dùng điện thoại di động ở Mosul cũng sẽ bị đánh 30 roi.

Theo AP, trước đó, IS ở Mosul đã chặn tất cả các mạng di động vào cuối tháng 11/2014 sau khi buộc tội một số người trong thành phố cung cấp thông tin về nơi trú ẩn của chúng. Song, chính các phiến quân cực đoan đã đăng tải đoạn video cho thấy chúng kéo các binh lính người Kurd bị nhốt trong cũi qua các con đường ở Hawija. Đoạn video trên được quay bằng điện thoại di động.

IS hiện đang kiểm soát một phần rộng lớn lãnh thổ của Iraq, Syria và thực thi những điều luật khắc nghiệt do chúng tự đặt ra. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết, quân đội chính phủ đang chuẩn bị tấn công nhằm giành lại thành phố Mosul./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ đứng ở tuyến đầu chống IS Syria và Iraq
Phụ nữ đứng ở tuyến đầu chống IS Syria và Iraq

VOV.VN - Một nữ chiến binh dũng cảm ở lại giam chân địch; khi bị bao vây, cô đã cho kích hoạt khối thuốc nổ buộc quanh mình.

Phụ nữ đứng ở tuyến đầu chống IS Syria và Iraq

Phụ nữ đứng ở tuyến đầu chống IS Syria và Iraq

VOV.VN - Một nữ chiến binh dũng cảm ở lại giam chân địch; khi bị bao vây, cô đã cho kích hoạt khối thuốc nổ buộc quanh mình.

IS hành quyết 150 phụ nữ Iraq vì từ chối kết hôn
IS hành quyết 150 phụ nữ Iraq vì từ chối kết hôn

VOV.VN - Trong số 150 phụ nữ bị IS cưỡng bức kết hôn này có cả những người đang mang thai.

IS hành quyết 150 phụ nữ Iraq vì từ chối kết hôn

IS hành quyết 150 phụ nữ Iraq vì từ chối kết hôn

VOV.VN - Trong số 150 phụ nữ bị IS cưỡng bức kết hôn này có cả những người đang mang thai.

Người phụ nữ nước ngoài đầu tiên gia nhập người Kurd chống IS
Người phụ nữ nước ngoài đầu tiên gia nhập người Kurd chống IS

VOV.VN - Cô Gill Rosenberg, 31 tuổi, đã từng làm việc cho đơn vị tìm kiếm và cứu hộ của quân đội Israel trước khi bị bắt vào năm 2009. 

Người phụ nữ nước ngoài đầu tiên gia nhập người Kurd chống IS

Người phụ nữ nước ngoài đầu tiên gia nhập người Kurd chống IS

VOV.VN - Cô Gill Rosenberg, 31 tuổi, đã từng làm việc cho đơn vị tìm kiếm và cứu hộ của quân đội Israel trước khi bị bắt vào năm 2009. 

IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục
IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN -Theo Cộng đồng thiểu số Yazidi, Iraq: hàng nghìn phụ nữ bị phiến quân IS bắt, đang phải chịu các hành động tra tấn, hãm hiếp và lạm dụng tình dục.

IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục

IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN -Theo Cộng đồng thiểu số Yazidi, Iraq: hàng nghìn phụ nữ bị phiến quân IS bắt, đang phải chịu các hành động tra tấn, hãm hiếp và lạm dụng tình dục.

Mục tiêu hành quyết của IS nhằm vào phụ nữ có học vấn ở Iraq
Mục tiêu hành quyết của IS nhằm vào phụ nữ có học vấn ở Iraq

VOV.VN - Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc cho biết, “những người phụ nữ có học vấn, đặc biệt là ứng cử viên vào vị trí quản trị công, đang gặp nguy hiểm đặc biệt".

Mục tiêu hành quyết của IS nhằm vào phụ nữ có học vấn ở Iraq

Mục tiêu hành quyết của IS nhằm vào phụ nữ có học vấn ở Iraq

VOV.VN - Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc cho biết, “những người phụ nữ có học vấn, đặc biệt là ứng cử viên vào vị trí quản trị công, đang gặp nguy hiểm đặc biệt".