Chiến dịch không kích của Nga hoàn thành mục tiêu cuối cùng tại Syria

VOV.VN - Phát ngôn viên chính quyền Tổng thống Nga Putin cho biết, chiến dịch không kích của nước này đã làm thay đổi cục diện tại Syria.

Người phát ngôn của chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14/12 cho biết, chiến dịch không kích của Nga tại Syria đã đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là bảo vệ lãnh thổ Syria khỏi sự chiếm đóng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chiến đấu cơ của Nga. Ảnh: Telegraph.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 24 (Nga), phát ngôn viên Peskov khẳng định, chiến dịch không kích kéo dài nhiều năm của Nga đã giúp giải phóng lãnh thổ Syria khỏi những kẻ khủng bố và các điều kiện hiện nay đã chín muồi để chuẩn bị cho một lộ trình chính trị.

Ông Peskov nhấn mạnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đóng một vai trò quan trọng đặc biệt trong việc điều hành hoạt động của các lực lượng không quân nước này.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko, đích thân Tổng thống Putin đã tương tác và chỉ huy các lực lượng không quân thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chuẩn bị cho tiến trình hòa giải chính trị tại Syria.

Bà Matvienko cho rằng những nỗ lực của Nga và quân đội Syria đã góp phần bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria, làm thay đổi tình hình tại Trung Đông và nâng cao vị thế của Nga trên trường quốc tế.

Trước đó hôm 11/12, Tổng thống Vladimir Putin hạ lệnh cho quân đội Nga bắt đầu rút quân khỏi Syria về nước, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống IS.  

Mệnh lệnh được đưa ra khi ông Putin, với tư cách Tổng Tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Nga, có chuyến thăm căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh duyên hải Latakia của Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phủ nhận không kích nhằm vào dân thường Syria
Nga phủ nhận không kích nhằm vào dân thường Syria

VOV.VN - Nga ngày 27/11 phủ nhận máy bay chiến đấu của nước này tiến hành không kích nhằm vào một ngôi làng ở phía Đông Syria hồi cuối tuần qua.

Nga phủ nhận không kích nhằm vào dân thường Syria

Nga phủ nhận không kích nhằm vào dân thường Syria

VOV.VN - Nga ngày 27/11 phủ nhận máy bay chiến đấu của nước này tiến hành không kích nhằm vào một ngôi làng ở phía Đông Syria hồi cuối tuần qua.

Nga công bố thỏa thuận mở rộng căn cứ hải quân ở Syria
Nga công bố thỏa thuận mở rộng căn cứ hải quân ở Syria

VOV.VN - Nga và Syria đã nhất trí mở rộng và sửa chữa lại cơ sở hạ tầng tại căn cứ hải quân ở Tartus, để chứa được 11 tàu cùng lúc, bao gồm cả tàu hạt nhân.

Nga công bố thỏa thuận mở rộng căn cứ hải quân ở Syria

Nga công bố thỏa thuận mở rộng căn cứ hải quân ở Syria

VOV.VN - Nga và Syria đã nhất trí mở rộng và sửa chữa lại cơ sở hạ tầng tại căn cứ hải quân ở Tartus, để chứa được 11 tàu cùng lúc, bao gồm cả tàu hạt nhân.

Nga đẩy mạnh không kích các mục tiêu IS ở Deir ez Zor
Nga đẩy mạnh không kích các mục tiêu IS ở Deir ez Zor

VOV.VN - Không quân Nga đã tăng cường các hoạt động không kích những mục tiêu IS tại tỉnh Deir ez Zor, miền Đông Syria.

Nga đẩy mạnh không kích các mục tiêu IS ở Deir ez Zor

Nga đẩy mạnh không kích các mục tiêu IS ở Deir ez Zor

VOV.VN - Không quân Nga đã tăng cường các hoạt động không kích những mục tiêu IS tại tỉnh Deir ez Zor, miền Đông Syria.

Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria
Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria

VOV.VN - Mặc dù Mỹ vẫn có sự hiện diện số 1 ở Trung Đông, hiện nay Nga đang tạm giành ưu thế trước Mỹ ở Syria và một số nước Hồi giáo khác.

Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria

Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria

VOV.VN - Mặc dù Mỹ vẫn có sự hiện diện số 1 ở Trung Đông, hiện nay Nga đang tạm giành ưu thế trước Mỹ ở Syria và một số nước Hồi giáo khác.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria
Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.