Hà Nội xét tặng vinh danh 10 công dân ưu tú năm 2017

VOV.VN - 10 công dân Thủ đô ưu tú là những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn từ 27 cá nhân được các sở, ban, ngành, quận, huyện,  thị xã, đơn vị giới thiệu

Chiều 3/10, tại cuộc giao ban thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, thông tin về phong trào thi đua Người tốt, việc tốt và Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu, vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017, ông Nguyễn Công Bằng, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố cho biết, sáng nay Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ký Quyết định xét tặng vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú.

Đây là những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn từ 27 cá nhân được các sở, ban, ngành, quận, huyện,  thị xã, đơn vị giới thiệu, đề nghị Thành phố xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017”.

10 cá nhân được đề nghị xem xét, cấp tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2017. (ảnh: An ninh thủ đô).

Các cá nhân này, trên cơ sở phân tích, đánh giá, nhóm vấn đề được chia theo các lĩnh vực như: văn hóa nghệ thuật thể thao, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, quản lý nhà nước…

27 cá nhân này được lấy ý kiến từ các lĩnh vực, ngành, quản lý nhà nước của Thành phố trên cơ sở đó đánh giá, tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng xét chọn.

10 trường hợp tiêu biểu được xét chọn còn được lấy ý kiến nhân dân rộng rãi là bước cuối cùng để xét duyệt cá nhân đó được khu dân cư sinh sống có ý kiến… để trình Chủ tịch Thành phố Quyết định xét duyệt.

Việc xét tặng danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú được tổ chức từ năm 2010. Năm 2017 là năm thứ 8 Thành phố tiếp tục xét tặng và tổ chức vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú nâng tổng số Công dân ưu tú được vinh danh là 80 người, trong số này có 5 người đã mất.

Lễ vinh danh 10 Công dân thủ đô ưu tú diễn ra vào sáng 10/10/2017.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 11.250 điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được khen thưởng từ cấp cơ sở; Chủ tịch thành phố đã khen thưởng, biểu dương 790 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

10 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu này gồm:

1. Nghệ sỹ nhiếp ảnh Lê Vượng (sinh năm 1918), thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội

2. Vận động viên Dương Thuý Vi - Đội tuyển Wushu Hà Nội, Quốc gia, sinh năm 1993, tại Hà Nội

3. PGS.TS Trần Xuân Bách (sinh năm 1984), Giảng viên Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế Công cộng, Trường ĐH Y Hà Nội, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội

4. PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thủy (sinh năm 1958), nghiên cứu viên cao cấp; giảng viên trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

5. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Siêm (sinh năm 1956), Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội

6. Ông Nguyễn Hữu Lộc (sinh năm 1960), Trưởng phòng Thanh tra 6, Thanh tra thành phố Hà Nội

7. Ông Đặng Cát (sinh năm 1938), phường Nhật Tân, quận Tây Hồ

8. Nghệ nhân Lê Bá Chung (sinh năm 1960), xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

9. Anh Tạ Đình Huy (sinh năm 1983), thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

10. Thượng tá Đào Anh Tuấn (sinh năm 1967), Phó Trưởng phòng PC52, Công an thành phố Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không nhận đặc cách “Công dân thủ đô ưu tú“
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không nhận đặc cách “Công dân thủ đô ưu tú“

VOV.VN -Lãnh đạo Hà Nội đã tiếp xúc với ông Hoàng Xuân Vinh về việc vinh danh “Công dân thủ đô ưu tú” đặc cách nhưng, xạ thủ từ chối.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không nhận đặc cách “Công dân thủ đô ưu tú“

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không nhận đặc cách “Công dân thủ đô ưu tú“

VOV.VN -Lãnh đạo Hà Nội đã tiếp xúc với ông Hoàng Xuân Vinh về việc vinh danh “Công dân thủ đô ưu tú” đặc cách nhưng, xạ thủ từ chối.

Hà Nội biểu dương 961 gương “người tốt việc tốt” và 9 công dân ưu tú
Hà Nội biểu dương 961 gương “người tốt việc tốt” và 9 công dân ưu tú

VOV.VN - Đây là đều là những cá nhiêu tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho Thủ đô ở nhiều lĩnh vực khác nhau...

Hà Nội biểu dương 961 gương “người tốt việc tốt” và 9 công dân ưu tú

Hà Nội biểu dương 961 gương “người tốt việc tốt” và 9 công dân ưu tú

VOV.VN - Đây là đều là những cá nhiêu tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho Thủ đô ở nhiều lĩnh vực khác nhau...