Bà Đặng Thị Hoàng Yến bị thanh tra Bộ TT- TT “tuýt còi”

Nguyên nhân do bà Yến đã photo công văn của Cục Báo chí gửi cho nhiều người.

Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông (Thanh tra TT-TT) vừa có công văn gửi bà Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa XIII, yêu cầu bà Yến phải rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời việc đã photo Công văn số 223/CBC-PLCS ngày 21/3/2012 của Cục Báo chí gửi Thanh tra TT-TT (Công văn này cũng được Cục Báo chí gửi cho bà Yến) và chuyển cho nhiều người, trong đó có nhiều người không có trách nhiệm xem xét, giải quyết vụ việc.

Việc làm này đã gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận và ảnh hưởng quá trình xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền của Bộ TT-TT.

Trước đó, Thanh tra TT-TT đã nhận được Công văn số 223 nói trên của Cục Báo chí về việc đề nghị xem xét, xử lý hai cơ quan báo chí vì đã đăng một số thông tin chưa chính xác về bà Yến mà hai báo đã đăng cải chính, đính chính công khai.

Trong lúc thu thập chứng cứ nhằm xử lý chính xác, khách quan, Thanh tra TT-TT đã biết được bà Yến có hành vi phát tán Công văn số 223 như đã nêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên