Đối thoại chiến lược quốc phòng Trung-Hàn

Hai bên sẽ trao đổi về tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên, thảo luận phương án mở rộng giao lưu hợp tác giữa bộ Quốc phòng 2 nước.

Đối thoại chiến lược quốc phòng Trung Quốc – Hàn Quốc lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào hôm nay (31/7) tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Mã Hiểu Thiên và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Young Geol sẽ dẫn đầu hai đoàn đại biểu tham dự đối thoại.

Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tại cuộc đối thoại, hai bên sẽ trao đổi về tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên, thảo luận phương án mở rộng giao lưu hợp tác giữa bộ quốc phòng 2 nước.

Dự kiến hai bên sẽ ký kết biên bản ghi nhớ về cứu trợ thảm họa thiên tai. Đối thoại chiến lược quốc phòng Trung-Hàn được tổ chức lần đầu vào tháng 7/2011, đây là hội nghị về quốc phòng cao cấp nhất của hai nước hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên