Ấn tượng với màn chinh phục cuộc thi Ironman của những VĐV đặc biệt

VOV.VN - Cuộc thi Ironman 70.3 lần thứ hai liên tiếp tổ chức ở Việt Nam đang chờ đợi những màn chinh phục của những VĐV hết sức đặc biệt.

Trong lần đầu tiên cuộc thi VNG Ironman 70.3 tổ chức tại Việt Nam vào năm 2015, số lượng và quyết tâm thi đấu của các vận động viên đã khiến BTC đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Trong đó, một số thí sinh đã trở thành biểu tượng sức mạnh ý chí, truyền cảm hứng cho các thí sinh còn lại. BTC kỳ vọng 2016 tiếp tục là một năm thi đấu thành công, vừa duy trì những nhân tố cũ đồng thời phát hiện thêm những nhân tố mới.

Là sự kiện thể thao các môn phối hợp khó khăn nhất diễn ra trong 1 ngày, ý tưởng về cuộc đua IRONMAN được bắt đầu trong một buổi lễ năm 1977. Cuộc đua đầu tiên diễn ra vào năm 1978 tại Hawaii, bao gồm bơi 2,4 dặm (3,86 km), đạp xe 112 dặm (180,25km), chạy marathon 26,2 dặm (42,2 km) theo thứ tự và không có thời gian nghỉ.

Trong năm 2015, bất chấp sự lo lắng của BTC về một giải thi đấu tầm cỡ quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, VNG Ironman 70.3 Việt Nam đã ghi nhận sự nỗ lực phi thường của rất nhiều vận động viên (VĐV).

Không thể không kể đến James Cunnama – VĐV Nam Phi đã ngoạn mục cán đích đầu tiên. Dù không chiếm ưu thế tại các chặng đua nhưng sự bền bỉ cùng bí quyết tăng tốc đúng thời điểm đã đem về chiến thắng cho James.

Trong nội dung bơi 1,9km đầu tiên, James chỉ đứng vị trí thứ 6 còn với chặng đua xe đạp 90km, James cũng chỉ bám trụ trong top 10 chứ chưa khi nào vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, ở chặng chạy bộ 21km, James Cunnama đã mạnh mẽ tăng tốc bứt phá và về đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 51 phút 29 giây, phá vỡ kỷ lục của chính mình trong năm 2014 ở cuộc thi diễn ra tại quê nhà Nam Phi ở mức 4 giờ 5 phút (James cũng giành chức vô địch tại cuộc thi này).

 James Cunnama – VĐV Nam Phi đã cán đích đầu tiên ở cuộc thi Ironman 70.3 lần đầu tổ chức ở Việt Nam năm 2015. 

Một trường hợp đáng chú ý khác của cuộc thi VNG Ironman 70.3 Việt Nam 2015 là cụ Yee Sze Mun 78 tuổi. Điều đáng kinh ngạc không chỉ nằm ở số tuổi của cụ mà còn ở bề dày kinh nghiệm 19 lần tham gia Ironman phiên bản có lộ trình đường đua bơi 3.8km, đạp xe 180km và chạy 42km, gấp đôi Ironman 70.3, cũng như 6 lần lọt vào vòng chung kết thế giới Ironman World Championship và hàng trăm lần tham gia các cuộc thi ba môn phối hợp khác.

Trong 2 tháng trước khi tham gia thi đấu tại VNG Ironman 70.3 tại Việt Nam, cụ còn liên tục tham gia 3 cuộc thi Ironman 70.3 ở các quốc gia khác.

Cụ Yee Sze Mun, 78 tuổi, một trong những VĐV nhiều tuổi nhất dự thi Ironman 70.3.

Trong VNG Ironman 70.3 năm nay (2016), cũng diễn ra ở Đà Nẵng, ngoài những VĐV chuyên nghiệp nước ngoài, BTC cũng kỳ vọng những “chiến binh” Việt Nam sẽ tạo nên điểm nhấn đáng chú ý.

Giải đấu ba môn phối hợp năm nay tiếp tục ghi nhận sự tham gia của những doanh nhân, người nổi tiếng yêu thể thao như: TGĐ VNG Lê Hồng Minh, Cựu TGĐ Vingroup Lê Thị Thu Thủy, GĐĐH Luala Đỗ Ngọc Minh, Chủ tịch và Giám đốc điều hành TMG Trần Trọng Kiên, Giám đốc điều hành Minh Long Lý Huy Sáng, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning…

Phần lớn những vận động viên này đã có kinh nghiệm tham gia và đều xuất sắc hoàn thành tất cả các chặng đua của VNG Ironman 70.3 Việt Nam 2015.

Cuộc thi Ironman 70.3 lần thứ hai liên tiếp được tổ chức ở Đà Nẵng, Việt Nam.

Tuy hình thức thi thể thao ba môn phối hợp (triathlon) chưa phổ biến tại Việt Nam và các hoạt động cộng đồng VĐV triathlon Việt Nam còn mới mẻ, nhưng tinh thần thi đấu nhiệt tình và kiên cường của các thí sinh Việt trong VNG Ironman 70.3 Việt Nam 2015 đã giúp BTC tự tin đưa cuộc thi trở lại vào năm 2016.

Con số 69 VĐV Việt Nam trên tổng số hơn 1.000 VĐV tham gia VNG Ironman 70.3 Việt Nam 2015 không phải là một con số lớn nhưng là một con số đáng khích lệ trong năm đầu tiên tổ chức, nhất là khi nước chủ nhà còn khá lạ lẫm với hình thức thể thao này.

Đối nghịch với những lo lắng của BTC, Việt Nam không chỉ có những thí sinh đăng ký tham gia, về đích mà họ còn quyết tâm quay trở lại cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới trong năm nay.

Theo thống kê, cuộc thi VNG Ironman 70.3 Việt Nam 2016 sẽ có khoảng 1.200 VĐV tham gia, trong đó có hơn 125 đại diện đến từ nước chủ nhà./.

Từ khi được tổ chức lần đầu tiên năm 1978, Ironman đã tổ chức hơn 190 sự kiện với các cự ly, thể thức khác nhau: Ironman, Ironman 70.3, 5150 Triathlon Series, Iron Girl và IronKIDS. Trong đó, ở lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam cuộc thi sẽ theo thương hiệu Ironman 70.3, với quãng đường bằng một nửa so với Ironman: bơi 1,2 dặm (1,9 km); đạp xe 56 dặm (90 km) và chạy bộ 13,1 dặm (21,1 km).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.000 người tranh tài 3 môn phối hợp tại cuộc thi Ironman 70.3
1.000 người tranh tài 3 môn phối hợp tại cuộc thi Ironman 70.3

VOV.VN - Khoảng 1.000 người đại diện cho 54 quốc gia sẽ tham gia cuộc thi thể thao 3 môn phối hợp - IRONMAN 70.3 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

1.000 người tranh tài 3 môn phối hợp tại cuộc thi Ironman 70.3

1.000 người tranh tài 3 môn phối hợp tại cuộc thi Ironman 70.3

VOV.VN - Khoảng 1.000 người đại diện cho 54 quốc gia sẽ tham gia cuộc thi thể thao 3 môn phối hợp - IRONMAN 70.3 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Chuỗi sự kiện VNG Ironman 70.3 Việt Nam đã có phiên bản online
Chuỗi sự kiện VNG Ironman 70.3 Việt Nam đã có phiên bản online

VOV.VN - VNG vừa ra mắt chuỗi sự kiện VNG Ironman 70.3 Việt Nam phiên bản online, để đồng hành cùng cuộc thi quốc tế VNG Ironman 70.3 sắp tới tại Đà Nẵng.

Chuỗi sự kiện VNG Ironman 70.3 Việt Nam đã có phiên bản online

Chuỗi sự kiện VNG Ironman 70.3 Việt Nam đã có phiên bản online

VOV.VN - VNG vừa ra mắt chuỗi sự kiện VNG Ironman 70.3 Việt Nam phiên bản online, để đồng hành cùng cuộc thi quốc tế VNG Ironman 70.3 sắp tới tại Đà Nẵng.