Việt Nam quảng bá du lịch tại Hội chợ du lịch quốc tế Paris

VOV.VN - Việt Nam hy vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và có sức cạnh tranh mạnh trong khu vực.

Hôm qua (26/9), tại Hội chợ du lịch quốc tế Paris (Pháp) đã diễn ra Hội thảo về xúc tiến du lịch Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Hà nội chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức.

Hội thảo về xúc tiến du lịch Việt Nam tại Paris

Phát biểu khai mạc cuộc hội thảo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Ngọc Sơn nêu bật tầm quan trọng của ngành du lịch với nền kinh tế Việt Nam khi chiếm 7% tổng thu nhập quốc nội (PIB), thu hút 6 triệu nhân công.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, từ này đến năm 2020, Việt Nam hy vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và có sức cạnh tranh mạnh trong khu vực, có khả năng đón nhận 15 triệu du khách nước ngoài mỗi năm. Mục tiêu đặt ra cho năm nay là thu hút được 13 triệu lượt khách. Riêng trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã thu hút được hơn 9 triệu lượt khách quốc tế.

Với thị trường Pháp, ngay từ những năm 1990, Việt Nam đã trở thành một điểm tới ưa thích của du khách Pháp do sức hấp dẫn của nhiều thắng cảnh kết hợp với những giá trị văn hóa lịch sử, truyền thống. Số lượng du khách Pháp tăng lên theo thời gian. Từ năm 2010, mỗi năm Việt Nam đón trung bình 230 nghìn du khách Pháp, đứng đầu lượng khách các nước châu Âu tới Việt Nam.

Tuy nhiên, đây vẫn là con số khiêm tốn nếu biết rằng mỗi năm có tới 25 triệu người Pháp đi du lịch nước ngoài. Để thu hút thêm khách du lịch, từ 2 năm nay Việt Nam đã bãi bỏ việc xin thị thực nhập cảnh cho khách Pháp du lịch trong thời hạn nửa tháng. Hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng thực hiện các chuyến bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tới Paris trong tất cả các ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh, thủ đô Hà Nội là điểm tới đầu tiên trong lộ trình khám phá Việt Nam. Thêm nữa, Hà Nội có nhiều di sản ngàn năm. Hiện Hà Nội có mối quan hệ gắn bó với vùng Ile de France và thành phố Toulouse của Pháp, đặc biệt trong việc bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa.  

Tiếp đó, các chuyên gia du lịch Việt Nam đã thuyết trình về những thế mạnh về thắng cảnh, di tích, di sản văn hóa, về tình hình an ninh… cũng như những cải thiện về điều kiện đi lại, ăn ở, đội ngũ hướng dẫn viên trong các hãng lữ hành tại Việt Nam.

Trong phát biểu của mình, Vụ trưởng Vụ lữ hành, Nguyễn Quý Phương tập trung phân tích những biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho du khách châu Âu tới Việt Nam như: bãi bỏ hoặc cải tiến việc xin thị thực cho du khách Pháp và các nước Tây Âu; cải thiện các điều kiện đi lại cả về đường không, đường thủy lẫn đường bộ; tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở du kịch; bảo đảm an toàn cho du khách. Du lịch Việt Nam cũng có hệ thống các văn phòng đại diện ở Pháp và nhiều nơi ở châu Âu, tạo thuận lợi cho du khách trong tìm hiểu thông tin và tư vấn chọn tua.

Phó giám đốc Sở du lịch Hà Nội Nguyễn Anh Dũng và Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội Nguyễn Anh Tú tập trung đề cập đến chiến lược phát triển du lịch của Hà Nội, trong đó có việc khai thác những thế mạnh của "thành phố ngàn năm" trong việc thu hút khác quốc tế.

Trong cuộc hội thảo, các đại diện của Du lịch Việt Nam đã lắng nghe và trả lời nhiều câu hỏi của các khách mời Pháp và nước ngoài, liên quan đến điều kiện du lịch Việt Nam và việc hợp tác trao đổi với các đối tác Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8
Du lịch Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8

VOV.VN -Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng của năm 2017 đã đạt mức trên 8,47 triệu lượt, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du lịch Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8

Du lịch Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8

VOV.VN -Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng của năm 2017 đã đạt mức trên 8,47 triệu lượt, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

9 hạng mục Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2017
9 hạng mục Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2017

VOV.VN -Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1035 về việc ban hành Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2017.

9 hạng mục Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2017

9 hạng mục Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2017

VOV.VN -Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1035 về việc ban hành Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2017.

Quảng Bình có thể tạo nên làn gió “Đại Phong” cho du lịch Việt Nam?
Quảng Bình có thể tạo nên làn gió “Đại Phong” cho du lịch Việt Nam?

VOV.VN - Với lợi thế lớn về phát triển du lịch, Thủ tướng đặt vấn đề Quảng Bình có thể tạo nên một làn gió “Đại Phong” mới cho du lịch Việt Nam.

Quảng Bình có thể tạo nên làn gió “Đại Phong” cho du lịch Việt Nam?

Quảng Bình có thể tạo nên làn gió “Đại Phong” cho du lịch Việt Nam?

VOV.VN - Với lợi thế lớn về phát triển du lịch, Thủ tướng đặt vấn đề Quảng Bình có thể tạo nên một làn gió “Đại Phong” mới cho du lịch Việt Nam.

Khỉ Kong không thể giúp nhiều cho du lịch Việt Nam
Khỉ Kong không thể giúp nhiều cho du lịch Việt Nam

VOV.VN - “Đừng kỳ vọng Hollywood quảng bá du lịch cho Việt Nam, họ chọn mình vì chi phí thấp mà thôi...".

Khỉ Kong không thể giúp nhiều cho du lịch Việt Nam

Khỉ Kong không thể giúp nhiều cho du lịch Việt Nam

VOV.VN - “Đừng kỳ vọng Hollywood quảng bá du lịch cho Việt Nam, họ chọn mình vì chi phí thấp mà thôi...".