Chưa đến 50.000 chiếc BlackBerry Priv được bán ra?

VOV.VN - Dựa trên các dữ liệu phân tích từ Play Store, nhiều khả năng BlackBerry chỉ bán được chưa đến 50.000 chiếc ra thị trường.

Mặc dù CEO BlackBerry John Chen tiết lộ rằng doanh số smartphone mà công ty đạt được là 700.000 chiếc kể từ ngày phát hành, nhưng câu hỏi quan tâm nhất đó chính là số lượng thiết bị Priv mới là bao nhiêu.

Giới hạn tại một số thị trường làm ảnh hưởng đến doanh số của BlackBerry Priv

Trước đó, ông Chen chia sẻ nhận xét về một sự lạc quan cho tương lai của công ty mình. Mặc dù doanh số bán smartphone chỉ đạt khoảng 700.000 chiếc, thấp hơn 200.000 chiếc so với kỳ vọng 900.000 chiếc, nhưng điều này vẫn giúp công ty cắt giảm thiệt hại phát sinh trong quý, mở ra một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, một cuộc thảo luận đã được đưa ra rằng, liệu trong con số 700.000 chiếc smartphone bán ra thì chiếc điện thoại chạy Android đầu tiên của hãng bán ra là bao nhiêu?

Theo AndroidAuthority, ông Chen đã không đề cập đến con số cụ thể, nhưng dữ liệu từ Google Play Store lại giúp người dùng có được những cái nhìn này.

Cửa hàng ứng dụng của Google có khả năng liệt kê một con số xấp xỉ lượng cài đặt của mỗi ứng dụng. Nó chỉ đơn giản là dùng để kiểm tra số lượng ứng dụng cài đặt trên thiết bị Priv của BlackBerry. Theo số liệu này thì số lượng thiết bị cài đặt ứng dụng dành cho Priv rơi vào khoảng con số giữa 10.000 đến 50.000.

Bởi vì các ứng dụng dành cho Priv chỉ có thể cài đặt trên Priv của BlackBerry nên nó sẽ cung cấp một con số rất tốt về số lượng thiết bị của BlackBerry đã đạt được. Trong trường hợp xấu nhất, số lượng thiết bị bán được có thể chỉ là 10.001 chiếc, và tốt nhất sẽ là 50.000 chiếc.

Nếu trong trường hợp số liệu thống kê của Play Store là không chính xác, thì dù có nâng gấp đôi con số này thì BlackBerry cũng chỉ có thể cung cấp số lượng 20.002 đến 100.000 máy.

Điều này thấp hơn rất nhiều so với con số 700.000 chiếc smartphone được bán ra trong quý 3 vừa qua, như vậy Priv không phải là sản phẩm mang về doanh số bán hàng lớn cho BlackBerry. Và mặc dù cứ cho là máy chỉ được bán ra 2 tuần trước khi kết thúc quý 3 thì rõ ràng nó không thể so sánh với doanh số bán hàng của nhiều thành viên khác trước đây.

Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng Priv chỉ được bán tại một số thị trường chọn lọc, với hàng chục thị trường khác mở rộng trong tương lai, do đó hạn chế số lượng sản phẩm bán ra cũng có thể tạm hiểu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Walmart bán hết sạch BlackBerry Priv ngay trong ngày ra mắt
Walmart bán hết sạch BlackBerry Priv ngay trong ngày ra mắt

VOV.VN -Cách đây vài ngày, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart bắt đầu bán BlackBerry Priv, và nhanh chóng hết hàng chỉ sau chưa đầy 1 ngày.

Walmart bán hết sạch BlackBerry Priv ngay trong ngày ra mắt

Walmart bán hết sạch BlackBerry Priv ngay trong ngày ra mắt

VOV.VN -Cách đây vài ngày, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart bắt đầu bán BlackBerry Priv, và nhanh chóng hết hàng chỉ sau chưa đầy 1 ngày.

BlackBerry Priv nhận những cái “gật đầu” hài lòng của fan
BlackBerry Priv nhận những cái “gật đầu” hài lòng của fan

VOV.VN -Câu chuyện kinh doanh rất suôn sẻ với BlackBerry trong quý vừa qua mà một phần không nhỏ có được là nhờ sự thành công của Priv.

BlackBerry Priv nhận những cái “gật đầu” hài lòng của fan

BlackBerry Priv nhận những cái “gật đầu” hài lòng của fan

VOV.VN -Câu chuyện kinh doanh rất suôn sẻ với BlackBerry trong quý vừa qua mà một phần không nhỏ có được là nhờ sự thành công của Priv.