Chen chân đi lễ đầu năm ở đền Quán Thánh, Phủ Tây Hồ

VOV.VN - Đi lễ đầu năm là một nét đẹp trong văn hóa người Việt. Tuy nhiên, do lượng người quá đông khiến cho nhiều chùa luôn trong tình trạng quá tải, ngột ngạt.

Đi lễ dịp đầu năm từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân Việt. Mọi người đến đền, chùa để cầu cho gia đình được một năm mới bình an, mạnh khỏe.
Chính vì vậy, nếu dạo qua các chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, Phủ Tây Hồ... của Hà Nội dịp này sẽ đều thấy cảnh chật cứng người, ngột ngạt, chen lấn từ ngoài.
Cho tới vào trong chùa.
Không chỉ có lượng người đến lễ bị quá tải mà đồ lễ cũng không còn chỗ để bày.
Từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới chỗ nào có thể đặt lễ đều được mọi người tận dụng.

Nhiều đền, chùa lớn còn bố trí những giá đặt lễ bên ngoài lên tới 2 - 3 tầng nhưng vẫn không đủ.

Nhiều người không có chỗ đặt lễ nên vừa cầm vừa cầu khấn.
Sự quá tải này cũng do nhiều người quan niệm, dâng cúng thật nhiều thì cũng sẽ nhận được nhiều nên mạnh ai người đấy sắm. Chỉ có 1, 2 người đi lễ nhưng lên tới 4 -5 mâm đồ lễ.
Có người con mang cả một lượng lớn đồ vàng mã để dâng cúng.
Bên cạnh đồ lễ, việc mọi người công đức tiền vào chùa cũng rất thiếu ý thức dù có hòm hay điểm ghi công đức.
Tiền lẻ được mọi người để cả dưới đất.
Cài trên các lọ hoa
 dưới bát hương.

Bên cạnh đó, nhiều đền, chùa cũng "lạm phát" việc đặt hòm công đức. Một điểm thờ nhưng có tới 3 nơi bỏ tiền công đức.

Hay việc mọi người thắp hương quá nhiều khiến bát hương bị bốc cháy.

Tại đền Quán Thánh (Hà Nội), người dân đến lễ còn sờ cả tay vào tượng vì nghĩ sẽ đem lại may mắn, sức khỏe và tài lộc.
Ngoài ra, việc đổi tiền lẻ trước nơi thờ cúng vì bị cấm nên nhiều người bán hàng không dám công khai. Tuy nhiên, nếu ai có nhu cầu thì sẽ được đáp ứng nhưng kín đáo.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa ngày mùng 2 Tết
Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa ngày mùng 2 Tết

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm, tại các chùa Quán Sứ, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ... đã tấp nập người đi lễ.

Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa ngày mùng 2 Tết

Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa ngày mùng 2 Tết

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm, tại các chùa Quán Sứ, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ... đã tấp nập người đi lễ.

Đi lễ chùa đầu năm thế nào cho đúng?
Đi lễ chùa đầu năm thế nào cho đúng?

VOV.VN - Lễ Phật thì trọng ở lòng thành. Đến chùa thì tâm thái hướng thiện là quan trọng nhất, còn lễ lạc thì có hay không cũng không quan trọng.

Đi lễ chùa đầu năm thế nào cho đúng?

Đi lễ chùa đầu năm thế nào cho đúng?

VOV.VN - Lễ Phật thì trọng ở lòng thành. Đến chùa thì tâm thái hướng thiện là quan trọng nhất, còn lễ lạc thì có hay không cũng không quan trọng.

TP.HCM: Người dân nô nức đi lễ chùa và du xuân
TP.HCM: Người dân nô nức đi lễ chùa và du xuân

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết, hàng chục ngàn người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về các ngôi chùa để cầu may trong Năm mới.

TP.HCM: Người dân nô nức đi lễ chùa và du xuân

TP.HCM: Người dân nô nức đi lễ chùa và du xuân

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết, hàng chục ngàn người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về các ngôi chùa để cầu may trong Năm mới.

Bà con người Việt tại Pháp đi lễ chùa đầu năm
Bà con người Việt tại Pháp đi lễ chùa đầu năm

VOV.VN - Những phong tục đẹp trong ngày Tết được bà con người Việt tại Pháp nâng niu giữ gìn, trong đó có tục lệ đi lễ chùa đầu năm.

Bà con người Việt tại Pháp đi lễ chùa đầu năm

Bà con người Việt tại Pháp đi lễ chùa đầu năm

VOV.VN - Những phong tục đẹp trong ngày Tết được bà con người Việt tại Pháp nâng niu giữ gìn, trong đó có tục lệ đi lễ chùa đầu năm.

Người dân nô nức đi lễ chùa Rằm tháng Giêng
Người dân nô nức đi lễ chùa Rằm tháng Giêng

VOV.VN -Với quan niệm “cúng cả năm không bằng rằm tháng giêng”, nhiều người dân đã nô nức lên chùa lễ Phật.

Người dân nô nức đi lễ chùa Rằm tháng Giêng

Người dân nô nức đi lễ chùa Rằm tháng Giêng

VOV.VN -Với quan niệm “cúng cả năm không bằng rằm tháng giêng”, nhiều người dân đã nô nức lên chùa lễ Phật.