Các địa phương hưởng ứng bảo vệ môi trường

VOV.VN - Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới được lồng ghép với hoạt động

Sáng nay (4/6), tại Quảng trường biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình và UBND thành phố Đồng Hới tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016.

Người dân, cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên của phường Mũi Né đang dọn rác dọc bờ biển.

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới được lồng ghép với hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Với chủ đề “Vì một hành tinh xanh”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại cũng như tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương. Qua hoạt động này, một lần nữa khẳng định tiềm lực về kinh tế biển của Việt Nam, thể hiện quyết tâm bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình cho rằng. bảo vệ môi trường đã trở thành hoạt động thường xuyên của cộng đồng dân cư, các tổ chức và cá nhân. Việc huy động các nguồn lực xã hội cho bảo vệ môi trường được chú trọng, tạo tiền đề cho quá trình phát triển bền vững

Dịp này, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới như: làm vệ sinh, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, thả cá giống, diễu hành, tuyên truyền cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, tổ chức cho các chủ nhà hàng, khách sạn ký cam kết không kinh doanh, tiêu thụ động vật hoang dã...

Nhân dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình trao 30 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng tặng 30 hộ ngư dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển trong thời gian vừa qua, giúp bà con vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn khơi, bám biển. Ngay sau mít tinh, 1.300 đoàn viên thanh niên đã tham gia diễu hành truyền thông về bảo vệ môi trường và tiến hành làm vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải dọc các bãi biển và các khu du lịch.

Bạn Trần Thị Quý, Trung tâm Công viên - Cây xanh thành phố Đồng Hới chia sẻ: “Hiện tại, Quảng Bình biển đang bị ô nhiễm. Cho nên bản thân tôi kêu gọi các bạn trẻ hưởng ứng thu dọn vệ sinh, rác thải, gìn giữ môi trường thật sạch”.

 Hơn 200 người dọn rác dọc biển Mũi Né

Sáng nay (4/6), tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt tổ chức lễ phát động chương trình “Chung tay hành động vì một môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp”.

Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng làm sạch biển Mũi Né.

Tại Mũi Né, UBND phường cùng các ngành chức năng liên quan của thành phố Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận tổ chức thu dọn rác bẩn dọc bờ biển khu phố 2. Rác dày đặc, gây ô nhiễm trầm trọng môi trường, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Mũi Né, Bình Thuận. Cùng với nhóm du khách nước ngoài tự nguyện dọn rác trong những ngày qua, người dân địa phương và lực lượng chức năng hiện đang tích cực làm sạch môi trường biển, trả lại bờ biển sạch đẹp và môi trường trong lành vốn có của điểm đến Mũi Né nổi tiếng thế giới.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết: Chúng tôi huy động hơn 200 cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên của phường, i lực lực của các ngành chức năng cùng với nhân dân để thực hiện chung tay góp sức bảo vệ môi trường, xử lý rác biển đang tấp vào bờ biển, bờ kè khu phố 2 hiện nay. 

Rác được tập kết chờ xe của Công ty công trình đô thị Phan Thiết chở đi xử lý.

Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm nay, các cơ quan, đơn vị ở tỉnh Đắc Lắc đã chú trọng công tác tuyên truyền như: treo băng rôn, khẩu hiệu, vận động các tầng lớp nhân dân sử dụng nước sạch tiết kiệm, không chặt phá, đốt rừng làm nương rẫy, tổng vệ sinh môi trường ở khu dân cư, ra quân trồng cây xanh, tổ chức các buổi ngoại khóa cho học sinh nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi.

Ông Phạm Ngọc Bình – Phó giám đốc Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắc Lắc cho biết, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của nắng hạn, nguồn nước ở địa phương bị thiếu hụt trầm trọng. Bên cạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn vệ sinh môi trường, địa phương còn chú trọng việc đảm bảo chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho vùng nông thôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập tổ công tác điều tra ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi
Lập tổ công tác điều tra ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi

VOV.VN - Bộ TN&MT yêu cầu thành lập tổ công tác điều tra ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi

Lập tổ công tác điều tra ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi

Lập tổ công tác điều tra ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi

VOV.VN - Bộ TN&MT yêu cầu thành lập tổ công tác điều tra ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi

Xử phạt 3 công ty gây ô nhiễm môi trường sông Bưởi gần 4 tỷ đồng
Xử phạt 3 công ty gây ô nhiễm môi trường sông Bưởi gần 4 tỷ đồng

VOV.VN -Ba công ty gây ô nhiễm môi trường trên sông Bưởi bị phạt tổng cộng gần 4 tỷ đồng.

Xử phạt 3 công ty gây ô nhiễm môi trường sông Bưởi gần 4 tỷ đồng

Xử phạt 3 công ty gây ô nhiễm môi trường sông Bưởi gần 4 tỷ đồng

VOV.VN -Ba công ty gây ô nhiễm môi trường trên sông Bưởi bị phạt tổng cộng gần 4 tỷ đồng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa thể công bố nguyên nhân cá chết
Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa thể công bố nguyên nhân cá chết

VOV.VN - Ông Nguyễn Linh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cho biết như vậy tại cuộc họp báo về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam chiều 25/5.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa thể công bố nguyên nhân cá chết

Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa thể công bố nguyên nhân cá chết

VOV.VN - Ông Nguyễn Linh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cho biết như vậy tại cuộc họp báo về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam chiều 25/5.