Nga có quyền đáp trả hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

VOV.VN - Theo bà Zakharova, Nga sẵn sàng tạo ra một quy tắc ứng xử liên quan đến vấn đề phòng thủ tên lửa với NATO và Mỹ nhưng thiện chí đã bị phớt lờ.

Hãng tin TASS ngày 14/5 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Nga có quyền thực hiện các biện pháp ứng phó với việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu.

Trực thăng bay lượn quanh căn cứ Deveselu, nơi đặt hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. (Ảnh: EPA)

Phát biểu trên một chương trình truyền hình của kênh TVC, bà Zakharova cho biết: “Quá trình ngoại giao diễn ra trong thời gian dài, nhiều cuộc đàm phán đã được tổ chức. Cách đây vài năm, tại một hội nghị chuyên đề quy mô lớn với sự tham gia của nhiều chuyên gia quân sự và đại diện từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, giới phân tích và ngoại giao cùng đại diện từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Nga đã đề nghị xem xét việc coi thế nào là đơn phương xây dựng và phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa”.

Theo bà Zakharova, Nga sẵn sàng để tạo ra một quy tắc ứng xử liên quan đến vấn đề phòng thủ tên lửa với NATO và Mỹ nhưng thiện chí này đã bị phớt lờ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói: “Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ. Tính đến hôm nay, chúng tôi không có gì phải tự cảm thấy hối tiếc bởi đã đưa ra các đề xuất cụ thể với các đồng nghiệp phương Tây. Dựa trên tình hình hiện tại, rõ ràng Nga vẫn có quyền đưa ra biện pháp đáp trả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 nước NATO tham gia tập trận bắn đạn thật ở Bulgaria
5 nước NATO tham gia tập trận bắn đạn thật ở Bulgaria

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên Pháp cử binh sĩ tới tham gia đợt huấn luyện này.  

5 nước NATO tham gia tập trận bắn đạn thật ở Bulgaria

5 nước NATO tham gia tập trận bắn đạn thật ở Bulgaria

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên Pháp cử binh sĩ tới tham gia đợt huấn luyện này.  

Nga chỉ trích Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania
Nga chỉ trích Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania

VOV.VN - Nga cho rằng việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania sát biên giới Nga vi phạm Hiệp ước thủ tiêu các tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Nga chỉ trích Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania

Nga chỉ trích Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania

VOV.VN - Nga cho rằng việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania sát biên giới Nga vi phạm Hiệp ước thủ tiêu các tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

NATO sẽ dùng cách nào để đối phó quân sự với Nga ở vùng Baltic?
NATO sẽ dùng cách nào để đối phó quân sự với Nga ở vùng Baltic?

VOV.VN - Dù kinh tế khó khăn, Nga luôn là lực lượng đáng gờm về quân sự, đặc biệt ở vùng Baltic. Chuyên gia phương Tây đã gợi ý các cách đối phó Nga tại đây.

NATO sẽ dùng cách nào để đối phó quân sự với Nga ở vùng Baltic?

NATO sẽ dùng cách nào để đối phó quân sự với Nga ở vùng Baltic?

VOV.VN - Dù kinh tế khó khăn, Nga luôn là lực lượng đáng gờm về quân sự, đặc biệt ở vùng Baltic. Chuyên gia phương Tây đã gợi ý các cách đối phó Nga tại đây.

Nga có thể đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa
Nga có thể đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN -Nga đang cân nhắc các biện pháp kĩ thuật và quân sự để đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu.

Nga có thể đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa

Nga có thể đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN -Nga đang cân nhắc các biện pháp kĩ thuật và quân sự để đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu.

Ông Putin: Nga sẽ vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ
Ông Putin: Nga sẽ vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga, việc Mỹ triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa là sự khởi đầu cho một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Ông Putin: Nga sẽ vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

Ông Putin: Nga sẽ vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga, việc Mỹ triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa là sự khởi đầu cho một cuộc chạy đua vũ trang mới.