Mourinho ca ngợi Diego Costa hay nhất trận gặp Arsenal

Còn huấn luyện viên Wenger bên phía "Pháo thủ" lại cho rằng Costa xứng đáng bị truất quyền thi đấu.

“Tôi không rõ tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Gabriel, nhưng cầu thủ xuất sắc trận đấu chắc chắn thuộc về Diego Costa. Đội bóng kết hợp được các yếu tố kỹ thuật, cảm xúc và thể lực đã giành chiến thắng. Chelsea là câu lạc bộ chơi tốt hơn, vượt trội và kiểm soát trận đấu trước Arsenal”, huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho chia sẻ.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết thêm: “Tôi cho rằng, Diego Costa đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng. Cậu ấy đáp ứng được những yêu cầu trong trận đấu. Costa nhanh nhẹn, xông xáo và rất tốt trong việc thu hồi bóng”.

 

Diego Costa có va chạm với các trung vệ của Arsenal, Gabriel và Koscielny trong trận đấu diễn ra trên sân Stamford Bridge. Ảnh: Getty Images.

Ở hiệp 1 trận gặp Arsenal, chân sút người Tây Ban Nha khiêu khích khiến Gabriel mất bình tĩnh và có hành động đánh gót trả đũa. Tình huống đó dẫn đến việc trung vệ của Arsenal bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Việc được thi đấu hơn người từ đầu hiệp 2 giúp Chelsea thuận lợi trong những lần triển khai tấn công. Hai bàn thắng của Zouma (53’) và Eden Hazard (90’) là kết quả không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia và những khán giả theo dõi trận đấu.

Trong khi đó, HLV Wenger cho rằng, Diego Costa xứng đáng bị truất quyền thi đấu. “Tôi không hài lòng với những quyết định của trọng tài Mike Deane. Diego Costa đáng lẽ phải bị đuổi khỏi sân 2 lần. Cậu ta húc đầu vào Koscielny có chủ đích. Còn ở tình huống sau đó, Gabriel đáng lẽ không nên làm như vậy, nhưng trọng tài cần rút thẻ đỏ với cả hai cầu thủ. Việc Diego Costa tiếp tục ở lại trên sân là điều đáng xấu hổ”, HLV Wenger nhận định.

Trong khoảng 10 phút cuối hiệp 2, Arsenal chỉ còn chơi với 9 cầu thủ sau khi tiền vệ thủ quân Cazorla bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ hai. Đúng vào phút cuối, Eden Hazard ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.

Sau vòng 6 Premier League, Arsenal không còn có mặt trong top 4 trên bảng xếp hạng. Còn đội đương kim vô địch Chelsea đã cải thiện vị trí khi có 7 điểm sau 6 trận. Tuy nhiên, họ vẫn kém đội đầu bảng Man City tới 8 điểm.


 



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên