Doanh nhân Hoàng Khải Silk và khối tài sản triệu đô

VOV.VN - Khởi nghiệp bằng việc buôn lụa, doanh nhân 53 tuổi Khải Silk hiện sở hữu những cao ốc, nhà hàng, resort... trị giá hàng chục triệu USD.

Trước khi được biết đến với sự cố khăn lụa, Khải Silk từng rất nổi tiếng trong vai doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản triệu USD. Lâu đài màu trắng Tajmasago trị giá 15 triệu USD nằm tại bờ hồ bán nguyệt của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP HCM.
Năm 2007, Khải Silk từng là người Việt đầu tiên sở hữu chiếc xe Rolls-Royce Phantom với giá 1 triệu USD (khoảng 16 tỷ đồng) khiến dư luận choáng váng.
Năm nay (2017), Khải Silk lại thêm vào bộ sưu tập xe của mình chiếc Maybach 7 tỷ đồng.
Ngoài ra, bộ sưu tập của vị doanh nhân này còn có sự góp mặt của các thương hiệu lớn như Range Rover, Jaguar, Audi Q7, BMW series 7, Mercedes S500 đời 2016... với giá bán từ 3,5 - 6 tỷ đồng.
Trong tháng 10 này, doanh nhân Hoàng Khải đã khởi công xây dựng dự án cao ốc The Khai tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng với tổng vốn đầu tư 19 triệu USD. Ngay cạnh đó, dự án The Price cao 20 tầng cũng đang được triển khai.  
Trung tâm thương mại và giải trí "Sài Gòn Paragon" thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu với số vốn đầu tư lên tới 35 triệu USD./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi tìm giá trị thật của khăn lụa Trung Quốc gắn thương hiệu Khaisilk
Đi tìm giá trị thật của khăn lụa Trung Quốc gắn thương hiệu Khaisilk

VOV.VN - Các mẫu khăn lụa Trung Quốc có giá mua sỉ chỉ… 25.000 đồng/chiếc, trong khi đó, khăn lụa Trung Quốc gắn mắc Khaisilk có giá tới 644.000 đồng.

Đi tìm giá trị thật của khăn lụa Trung Quốc gắn thương hiệu Khaisilk

Đi tìm giá trị thật của khăn lụa Trung Quốc gắn thương hiệu Khaisilk

VOV.VN - Các mẫu khăn lụa Trung Quốc có giá mua sỉ chỉ… 25.000 đồng/chiếc, trong khi đó, khăn lụa Trung Quốc gắn mắc Khaisilk có giá tới 644.000 đồng.

Vụ khăn lụa Trung Quốc của Khaisilk: Cần xử lý mức cao nhất
Vụ khăn lụa Trung Quốc của Khaisilk: Cần xử lý mức cao nhất

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, cần xử lý nghiêm và mức cao nhất có thể nếu có kết luận sai phạm của Khaisilk.

Vụ khăn lụa Trung Quốc của Khaisilk: Cần xử lý mức cao nhất

Vụ khăn lụa Trung Quốc của Khaisilk: Cần xử lý mức cao nhất

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, cần xử lý nghiêm và mức cao nhất có thể nếu có kết luận sai phạm của Khaisilk.