Đức bắt giữ được nghi phạm tấn công bằng dao ở Munich ​

VOV.VN - Cảnh sát Đức đã bắt giữ được nghi phạm tấn công bằng dao tại thành phố Munich chiều nay làm 4 người bị thương.

Cảnh sát Đức gác gần quảng trường Rosenheimer sau vụ tấn công bằng dao ở Munich. Ảnh: AFP/TTXVN.
Cảnh sát đã  huy động mọi lực lượng để truy tìm thủ phạm sau khi vụ tấn công xảy ra và thủ phạm chạy trốn bằng xe đạp. Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân trong thành phố Bavaria cần phải đưa ra biện pháp đề phòng khi ra ngoài đường.

 Theo phía cảnh sát, người đàn ông bị bắt giữ, khoảng 40 tuổi,  phù hợp với các miêu tả của nhân chứng tại hiện trường, nhưng chưa xác định rõ liệu đây có phải là kẻ thực hiện vụ tấn công hay không.

Cảnh sát cũng cho biết, chưa xác định được động cơ của vụ án và sẽ công bố danh tính người bị bắt giữ sau khi xác định liệu người này có đứng đằng sau vụ tấn công hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức khởi động đàm phán thành lập Chính phủ liên minh
Đức khởi động đàm phán thành lập Chính phủ liên minh

VOV.VN - Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo của Đức ngày 18/10 chính thức khởi động các cuộc đàm phán nhằm thành lập một liên minh cầm quyền.

Đức khởi động đàm phán thành lập Chính phủ liên minh

Đức khởi động đàm phán thành lập Chính phủ liên minh

VOV.VN - Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo của Đức ngày 18/10 chính thức khởi động các cuộc đàm phán nhằm thành lập một liên minh cầm quyền.

Tấn công bằng dao ở Đức làm nhiều người bị thương
Tấn công bằng dao ở Đức làm nhiều người bị thương

VOV.VN - Thủ phạm vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 21/10 tại 1 trạm tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố Munich (Đức) vẫn chưa bị bắt.

Tấn công bằng dao ở Đức làm nhiều người bị thương

Tấn công bằng dao ở Đức làm nhiều người bị thương

VOV.VN - Thủ phạm vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 21/10 tại 1 trạm tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố Munich (Đức) vẫn chưa bị bắt.