Cần Thơ vinh danh tập thể, cá nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo

VOV.VN - Tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo TP Cần Thơ biểu dương tinh thần phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục của toàn thể cán bộ giáo viên thành phố

Sáng 17/11, thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ chào mừng 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2015), nhiều tập thể, cá nhân được có thành tích xuất sắc được vinh danh. 

Vinh danh nhà giáo (ảnh minh họa).

Tại Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, lãnh đạo thành phố Cần Thơ biểu dương tinh thần phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục – đào tạo của toàn thể cán bộ giáo viên ngành giáo dục thành phố. Đồng thời yêu cầu ngành tiếp tục nhân rộng những điển hình tiên tiến, những sáng tạo của cán bộ, giáo viên, học sinh trong quá trình quản lý, dạy và học để ngày càng nâng cao chất lượng, phát huy phong trào xây dựng xã hội học tập ở khu dân cư. 

Dịp này, nhiều tập, thể cá nhân tiêu biểu của thành phố được các cấp Chính phủ, Nhà nước và Bộ GD-ĐT vinh danh. Trong đó, Sở GD-ĐT Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ trao tặng cờ thi đua và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thới Lai được vinh dự nhận Huân chương lao động hạng ba.

Ông Nguyễn Thanh Sử - Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thới Lai cho biết: đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc nâng cao trình độ của lực lượng cán bộ cơ sở và nhân dân trên địa bàn: “Năm nay và những năm tiếp sau, trung tâm GD thường xuyên Thới Lai sẽ phối hợp với phòng GDDT để mở thêm nhiều lớp dánh cho cán bộ ấp mà người ta chưa tốt nghiệp TH cơ sở. 

Về mảng tổ chức xã hôi học tập, trung tâm giáo dục thường xuyên có một nhiệm vụ rất quan trọng đó là tổ chức đào tạo các chuyên đề cho các giáo viên có nhu cầu như là chuyên đề về kỹ năng sống, bồi dưỡng cho học sinh giỏi hoặc học sinh yếu… thì Trung tâm cũng tạo mọi điều kiện cho tất cả mọi người dân trong huyện được gia lớp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên