Điểm danh những “ngôi sao” tại Triển lãm hàng không Nga MAKS 2017

VOV.VN - Từ ngày 18-23/7 tại thành phố Zhukovsky (Nga) diễn ra Triển lãm Hàng không-Vũ trụ Quốc tế  MAKS-2017.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, triển lãm hàng không MAKS lần thứ 13 sẽ giúp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chế tạo máy bay và quảng bá sản phẩm của Nga với thị trường Quốc tế. (Ảnh: Reuters)
Triển lãm hàng không MAKS của Nga khai mạc với tâm điểm là máy bay chiến đấu MiG-35 và sự tham gia của 180 công ty nước ngoài, trong đó có các công ty đến từ Ấn Độ. Nga và Ấn Độ sẽ sớm ký một hợp đồng cùng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 bị trì hoãn lâu nay. (Ảnh: Reuters)

Hơn 200 máy bay sẽ được trình diễn tại triển lãm kéo dài từ ngày 19-23/7. Tập đoàn Rostec, một trong những nhà tổ chức chính của triển lãm MAKS 2017, sẽ giới thiệu những thành tựu mới nhất của Nga trong ngành công nghiệp không gian cũng như chế tạo máy bay và vũ khí. (Ảnh: Reuters)

Máy bay chiến đấu Sukhoi T-50 bay biểu diễn tại triển lãm hàng không MAKS 2017. (Ảnh: Reuters)

Thủy phi cơ Beriev Be-200 Altair của Nga. (Ảnh: Reuters)

Máy bay chiến đấu đa nhiệm Mikoyan MiG-35 cất cánh bắt đầu màn biểu diễn của mình. (Ảnh: Reuters)

Máy bay trực thăng vận chuyển hạng nặng Mil Mi-26 và máy bay trực thăng đa nhiệm cỡ vừa Mi-8 cùng biểu diễn. (Ảnh: Reuters)
Máy bay trực thăng vận chuyển và chở người Mil Mi-38 và máy bay trực thăng đa nhiệm cỡ vừa Mi-171 của Nga. (Ảnh: Reuters)
Máy bay Sukhoi Superjet 100 của Nga. (Ảnh: Reuters)
Máy bay chiến đấu ném bom Sukhoi Su-34 hạn cánh sau màn biểu diễn tại triển lãm MAKS 2017. (Ảnh: Reuters)

Máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak-130 trong phiên bản phi cơ tấn công hạng nhẹ. (Ảnh: Sputnik)

Máy bay ném bom mặt trận Sukhoi Su-34 mang tên Anh hùng Oleg Peshkov, phi công Nga bị giết hại ở Syria. (Ảnh: Sputnik)
"Vị khách” của MAKS-2017: UAV từ Trung Quốc. (Ảnh: Sputnik)
Trực thăng tấn công Ka-52 "Alligator". (Ảnh: Sputnik)
Bộ hiện vật phi cơ doanh nghiệp hạng nhẹ. Ở hàng trước là máy bay phản lực cánh quạt của Thụy Sĩ Pilatus PC-12 NG. Phía sau là máy bay Czech L-410 NG. (Ảnh: Sputnik)
Máy bay trực thăng đa năng hạng nhẹ "Ansat-U” – sáng chế của các chuyên viên Nhà máy trực thăng Kazan. (Ảnh: Sputnik)
Thành viên thường xuyên của Triển lãm MAKS: máy bay vô tuyến định vị phát hiện sớm tầm xa A-50 ("AVAKS Nga"). (Ảnh: Sputnik)
Nét mới của MAKS-2017: máy bay huấn luyện Yak-152 ... với động cơ diesel. (Ảnh: Sputnik)
Khí cụ bay hạng nhẹ của đề án «Ventocopter» từ công ty Nga "Gaznanotech". (Ảnh: Sputnik) 
Khí cụ bay không người lái (UAV) của Nga với tính năng mục đích khác nhau, sản phẩm của ENICS JSC (Kazan) 
UAV điện sản phẩm của Iceberg Group of Companies (vùng Nizhny Novgorod). (Ảnh: Sputnik)
Bên trong Trạm cơ động điều khiển máy bay không người lái của ICEBerg. (Ảnh: Sputnik)


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu tiêm kích Su-35: Vũ khí thống trị bầu trời của Không quân Nga
Siêu tiêm kích Su-35: Vũ khí thống trị bầu trời của Không quân Nga

VOV.VN - Siêu tiêm kích Su-35 được coi là niềm tự hào của Không quân Nga và là loại chiến đấu cơ có thể áp chế đối thủ nhờ tốc độ và sự linh hoạt hiếm có.

Siêu tiêm kích Su-35: Vũ khí thống trị bầu trời của Không quân Nga

Siêu tiêm kích Su-35: Vũ khí thống trị bầu trời của Không quân Nga

VOV.VN - Siêu tiêm kích Su-35 được coi là niềm tự hào của Không quân Nga và là loại chiến đấu cơ có thể áp chế đối thủ nhờ tốc độ và sự linh hoạt hiếm có.

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35
Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.