Biển động mạnh, nhiều du khách bị mắc kẹt trên đảo Lý Sơn

VOV.VN -  Mấy ngày nay, biển động mạnh,  tuyến tàu khách vận tải ra Lý Sơn vị ngừng hoạt động. Hiện, trên đảo Lý Sơn còn 124 khách du lịch bị kẹt.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 23 đến nay, tại vùng biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, biển động mạnh, gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, tàu thuyền ngưng hoạt động.

Mấy ngày nay, biển động mạnh, tuyến tàu khách vận tải từ Sa Kỳ ra Lý Sơn và ngược lại đã ngừng hoạt động từ ngày 23/1. Hiện vẫn còn 124 khách du lịch kẹt lại trên đảo Lý Sơn.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: chính quyền địa phương yêu cầu các chủ khách sạn, nhà nghỉ giảm 10% giá phòng cho khách; đồng thời kiểm soát chặt việc ra khơi của các tàu thuyền.

Theo bà Hương, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi và thông tin cho các phương tiện đang đánh bắt tại 2 vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa vào nơi trú ấn an toàn; công tác trực cũng được duy trì đảm bảo. 

Sắp tới, bà con huyện Lý Sơn và con em đi học tập, làm ăn xa về quê ăn Tết, thì huyện có phương án tạo điều kiện thuận lợi cho bà con. Tuy nhiên, tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn, nếu thời tiết diễn biến phức tạp hơn thì sẽ đề nghị các cấp tạo điều kiện giúp đỡ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

80 du khách kẹt ở đảo Lý Sơn, 2 ngư dân mất tích vì bão Melor
80 du khách kẹt ở đảo Lý Sơn, 2 ngư dân mất tích vì bão Melor

VOV.VN -Bão số 5 hiện cách đảo Song Tử Tây khoảng 670km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11

80 du khách kẹt ở đảo Lý Sơn, 2 ngư dân mất tích vì bão Melor

80 du khách kẹt ở đảo Lý Sơn, 2 ngư dân mất tích vì bão Melor

VOV.VN -Bão số 5 hiện cách đảo Song Tử Tây khoảng 670km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11

Không chọn tập đoàn Trung Quốc tư vấn quy hoạch đảo Lý Sơn
Không chọn tập đoàn Trung Quốc tư vấn quy hoạch đảo Lý Sơn

VOV.VN - Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi  cho biết: Tỉnh này sẽ chọn đơn vị tư vấn trong nước để quy hoạch huyện đảo Lý Sơn.

Không chọn tập đoàn Trung Quốc tư vấn quy hoạch đảo Lý Sơn

Không chọn tập đoàn Trung Quốc tư vấn quy hoạch đảo Lý Sơn

VOV.VN - Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi  cho biết: Tỉnh này sẽ chọn đơn vị tư vấn trong nước để quy hoạch huyện đảo Lý Sơn.

Trên 260 tỉ đồng đầu tư nhà máy khử mặn cho đảo Lý Sơn
Trên 260 tỉ đồng đầu tư nhà máy khử mặn cho đảo Lý Sơn

Nhà máy sẽ cung cấp 2.000 m3 nước sạch mỗi ngày cho 16.000 người dân 2 xã An Hải, An Vĩnh thuộc đảo Lớn....

Trên 260 tỉ đồng đầu tư nhà máy khử mặn cho đảo Lý Sơn

Trên 260 tỉ đồng đầu tư nhà máy khử mặn cho đảo Lý Sơn

Nhà máy sẽ cung cấp 2.000 m3 nước sạch mỗi ngày cho 16.000 người dân 2 xã An Hải, An Vĩnh thuộc đảo Lớn....

Lần đầu tiên bắn pháo hoa Tết ở đảo Lý Sơn
Lần đầu tiên bắn pháo hoa Tết ở đảo Lý Sơn

Địa điểm tổ chức nằm ở trung tâm huyện đảo, gần nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Lần đầu tiên bắn pháo hoa Tết ở đảo Lý Sơn

Lần đầu tiên bắn pháo hoa Tết ở đảo Lý Sơn

Địa điểm tổ chức nằm ở trung tâm huyện đảo, gần nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Những món nướng hấp dẫn trên đảo Lý Sơn
Những món nướng hấp dẫn trên đảo Lý Sơn

Đêm xuống, tại khu vực ngã ba gần cầu cảng huyện đảo Lý Sơn những quán nướng hải sản du khách hít hà với các món hải sản còn tươi nồng vị biển...

Những món nướng hấp dẫn trên đảo Lý Sơn

Những món nướng hấp dẫn trên đảo Lý Sơn

Đêm xuống, tại khu vực ngã ba gần cầu cảng huyện đảo Lý Sơn những quán nướng hải sản du khách hít hà với các món hải sản còn tươi nồng vị biển...

100% hộ dân huyện đảo Lý Sơn đã có điện
100% hộ dân huyện đảo Lý Sơn đã có điện

VOV.VN - Việc đầu tư cấp điện cho xã đảo An Bình (đảo Bé) đã giúp 100% hộ dân ở huyện đảo Lý Sơn đều có điện.

100% hộ dân huyện đảo Lý Sơn đã có điện

100% hộ dân huyện đảo Lý Sơn đã có điện

VOV.VN - Việc đầu tư cấp điện cho xã đảo An Bình (đảo Bé) đã giúp 100% hộ dân ở huyện đảo Lý Sơn đều có điện.