Cần Thơ khai mạc đường hoa xuân

VOV.VN - Tối 24/1, nhằm 27 tháng Chạp, thành phố Cần Thơ khai mạc đường hoa  và đường đèn nghệ thuật mừng Đảng quang vinh - mừng xuân Đinh Dậu 2017.

Đây là lần thứ tư, thành phố Cần Thơ tổ chức đường hoa, đường đèn nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân làm điểm nhấn đón khách du lịch và nhân dân du xuân, vui Tết nguyên đán cổ truyền.

Đường hoa nghệ thuật tái hiện cảnh chợ hoa trên sông nước ĐBSCL
Đường đèn nghệ thuật chạy suốt trục đường chính đại lộ Hòa Bình qua khu vực nội ô quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và được đưa vào sử dụng từ dịp lễ Giáng sinh, mừng năm mới 2017.

Đường hoa nghệ thuật được thực hiện trên đường đôi Võ Văn Tần/Nguyễn Thái Học thuộc khu vực phường Tân An, quận Ninh Kiều có chiều dài gần 330 m với nhiều hạng mục và 4 khu vực phân cảnh. Mỗi khu vực thể hiện một nội dung liên quan đến chủ đề chung là “Sắc xuân đất nước”; trong một khu vực lại có nhiều phân cảnh, tiểu cảnh, đại cảnh là sự kết hợp của hơn 90.000 giỏ hoa tươi các loại và nhiều mô hình trái cây, nhà sàn, mái lá, đồng ruộng, dòng sông cách điệu… Tất cả gợi lên không gian tươi mới, rực rỡ của mùa xuân với những thành tựu phát triển của cả nước và của riêng thành phố Cần Thơ.

Đông đảo người dân và du khách đã đến tham quan đường hoa, đường đèn nghệ thuật chào xuân mới. Bạn Lâm Hạnh Nguyên, công dân trẻ thành phố Cần Thơ cảm nhận: “Hoa tươi được kết hợp rất hài hòa, cách trang trí đường hoa mô tả được hết Cần Thơ của mình. Đi đường hoa thấy yêu đời hơn, cảm thấy một cái tết trọn vẹn. Đi với gia đình càng vui hơn”.

Nằm trong chương trình khai mạc đường hoa, đường đèn nghệ thuật, từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa, thành phố Cần Thơ còn trao 40 phần quà và tiền trị giá hơn 1 triệu đồng/suất cho các hộ nghèo của 4 quận, huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh và Thốt Nốt.

Ông Lưu Giang Tư, đại diện hộ nghèo của huyện Thới Lai chia vui với mọi người vì có thêm quà đón Tết. “Gia đình những người già, người nghèo được nhận quà, tiền mừng dữ lắm. Đem quà về để dâng cúng ông bà”, ông Tư nói.

Đường hoa nghệ thuật thành phố Cần Thơ phục vụ nhu cầu người dân vui tết Đinh Dậu đến hết ngày 3/2 nhằm mùng 6 tết và dự kiến đón hàng trăm ngàn khách tham quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội Bánh chưng xanh ở 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày hội Bánh chưng xanh ở 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh.

Ngày hội Bánh chưng xanh ở 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày hội Bánh chưng xanh ở 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - 622 làng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh.