Say rượu, đánh bạn trọng thương rồi bỏ trốn

VOV.VN -Sau một hồi cự cãi lại sẵn có rượu trong người, Hiệp cầm 1 gậy gỗ dài khoảng 1m đánh thẳng vảo vùng mắt của Sơn khiến nạn nhân trọng thương,

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa tạm giữ Lê Đức Hiệp (SN 1997), hộ khẩu thường trú tại xã Đăk Hrinh, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) ra đầu thú sau gần 5 tháng gây án.

Đối tượng Lê Đức Hiệp.
Kết quả điều tra cho biết, trong lúc gây án Hiệp đang tạm trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng. Vào khoảng 21h ngày 25/4/2017, Hiệp và Trần Văn Sơn (SN 1999) xảy ra mâu thuẫn sau khi cãi nhau ở quán nước trên địa bàn tạm trú.

Sẵn có rượu trong người, Sơn hẹn Hiệp đến xưởng gỗ gần nhà để nói chuyện. Sau 1 hồi cự cãi về những câu nói ở quán nước, Hiệp cầm 1 gậy gỗ dài khoảng 1m đánh thẳng vảo vùng mắt của Sơn.

Sau khi gây án, Hiệp đã bỏ về nhà, còn Sơn được bạn đưa đi cấp cứu. Sau khi giám định thương tật, mắt phải của Sơn bị chấn thương, đụng dập nhãn cầu với mức tổn hại sức khỏe 33%.

Đầu tháng 7/2017, Hiệp bỏ trốn khỏi Lào Cai về Hà Nội sinh sống và làm việc.

Đến ngày 2/8, Công an huyện Bảo Thắng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Hiệp về tội danh cố ý gây thương tích.

Sáng 20/9, Hiệp đã tới cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Bảo Thắng để đầu thú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên