Người đàn ông tử vong sau mũi tiêm, người nhà bao vây bệnh viện

Một bệnh nhân sau khi nhập viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, để điều trị chấn thương cột sống, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong bất thường sau một mũi tiêm.

Ngày 26/7, ông Lê Văn Hữu – Phó giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, tại bệnh viện có một bệnh nhân bị tử vong khi đang điều trị. Nạn nhân là anh Lê Quang Hiếu (33 tuổi) trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Theo người nhà anh Hiếu, cách đây mấy hôm sau cơn bão số 2, anh Hiếu không may bị ngã từ trên nhà xuống nên bị chấn thương cột sống. Gia đình đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) và được chẩn đoán chấn thương cột sống. Đồng thời giới thiệu sang Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình để điều trị.

Người nhà của nạn nhân Hiếu tập trung ở bệnh viện yêu cầu làm rõ

Ngày 23/7, anh Hiếu được phẫu thuật thành công, sau ca mổ sức khỏe anh Hiếu bình thường. Đến chiều 25/7 kíp trực tiêm cho anh Hiếu một ống thuốc.

Sau mũi tiêm ấy, anh Hiếu lên cơn co giật, bệnh nhân được chuyển từ Khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống, đến Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Đến 5h sáng 26/7 các bác sĩ của bệnh viện thông báo, anh Hiếu đã tử vong. Người nhà của bệnh nhân này sau đó đã tập trung ở bệnh viện yêu cầu được làm rõ.     

Hiện bệnh viện đã báo cáo sự việc cho Sở Y tế và các cơ quan chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nhà tố bác sĩ tắc trách khiến sản phụ chết bất thường
Người nhà tố bác sĩ tắc trách khiến sản phụ chết bất thường

Cho rằng bác sĩ làm việc tắc trách khiến sản phụ tử vong, người nhà bức xúc không chịu mang thi thể về...

Người nhà tố bác sĩ tắc trách khiến sản phụ chết bất thường

Người nhà tố bác sĩ tắc trách khiến sản phụ chết bất thường

Cho rằng bác sĩ làm việc tắc trách khiến sản phụ tử vong, người nhà bức xúc không chịu mang thi thể về...

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ sản phụ mang song thai tử vong
Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ sản phụ mang song thai tử vong

VOV.VN - Mới đây, Vụ Sức khỏe - bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế Vĩnh Phúc về việc xác minh và báo cáo trường hợp sản phụ tử vong.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ sản phụ mang song thai tử vong

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ sản phụ mang song thai tử vong

VOV.VN - Mới đây, Vụ Sức khỏe - bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế Vĩnh Phúc về việc xác minh và báo cáo trường hợp sản phụ tử vong.

Va chạm với xe đầu kéo: chồng nguy kịch, sản phụ và con gái tử vong
Va chạm với xe đầu kéo: chồng nguy kịch, sản phụ và con gái tử vong

VOV.VN - Cú va chạm mạnh với chiếc xe đầu kéo khiến người chồng nguy kịch, vợ mang thai cùng con gái chết thảm.

Va chạm với xe đầu kéo: chồng nguy kịch, sản phụ và con gái tử vong

Va chạm với xe đầu kéo: chồng nguy kịch, sản phụ và con gái tử vong

VOV.VN - Cú va chạm mạnh với chiếc xe đầu kéo khiến người chồng nguy kịch, vợ mang thai cùng con gái chết thảm.

Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh
Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh

VOV.VN - Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh là do chảy máu ổ bụng...

Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh

Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh

VOV.VN - Nguyên nhân khiến sản phụ ở Quảng Trị tử vong sau sinh là do chảy máu ổ bụng...

Cứu sống sản phụ và thai nhi trong ca bệnh hiếm gặp
Cứu sống sản phụ và thai nhi trong ca bệnh hiếm gặp

VOV.VN - Bệnh viện phát hiện sản phụ đa ối, thai nhi bị cuồng động nhĩ, suy thai và được chuyển mổ cấp cứu ngay sau đó.

Cứu sống sản phụ và thai nhi trong ca bệnh hiếm gặp

Cứu sống sản phụ và thai nhi trong ca bệnh hiếm gặp

VOV.VN - Bệnh viện phát hiện sản phụ đa ối, thai nhi bị cuồng động nhĩ, suy thai và được chuyển mổ cấp cứu ngay sau đó.

Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa
Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa

Sản phụ bị nhiễm trùng vết mổ nên bệnh viện phải tìm phương cách điều trị hữu hiệu nhất để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho cả mẹ và con.

Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa

Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa

Sản phụ bị nhiễm trùng vết mổ nên bệnh viện phải tìm phương cách điều trị hữu hiệu nhất để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho cả mẹ và con.