Australia bác khả năng xảy ra xung đột ở châu Á vì Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Bishop cho biết, Australia “theo dõi chặt chẽ” mọi diễn biến ở châu Á và khu vực Biển Đông.

Ngày 26/1, phát biểu tại thủ đô Washington (Mỹ), Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã bác bỏ mối quan ngại rằng những căng thẳng leo thang do tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông có thể gây ra một cuộc xung đột mới ở châu Á.

ABC News dẫn lời Ngoại trưởng Bishop cho biết, Australia đã và đang “theo dõi chặt chẽ” mọi diễn biến ở châu Á và khu vực Biển Đông.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Ảnh: EPA)

“Để hiểu về châu Á ngày hôm nay, chúng ta cần phải hiểu về quá khứ của khu vực này. Lịch sử và cách mà nó được lưu giữ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách các nước cư xử với nhau”, bà Bishop nói.

Bà Bishop cũng lưu ý rằng, dù Trung Quốc, Ấn Độ và Nga tăng cường đầu tư cho lực lượng hải quân với mức chi tiêu quân sự ở khu vực Nam, Đông và Bắc Á tăng gần 75% trong giai đoạn từ năm 2004 – 2014, song sẽ là sai lầm nếu cho rằng, khu vực châu Á đang hướng tới một cuộc xung đột không thể tránh khỏi.

Bà Bishop nhận định: “Nó không chỉ là việc mua bom lớn hơn hoặc hệ thống điều phối thông minh hơn. Phần lớn những gì chúng ta đang thấy là sự chuyên nghiệp hóa quốc phòng và cải thiện đáng kể năng lực tương tác giữa các lực lượng quân sự”.

Bà Bishop cũng bày tỏ tin tưởng rằng, hợp tác và hội nhập kinh tế là cách tốt nhất giúp ngăn chặn một cuộc xung đột ở khu vực châu Á; đồng thời lên tiếp kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và cho rằng, thành công của TPP sẽ là rất quan trọng để thiết lập một trật tự kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thịnh vượng trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia: Diễn biến ở Biển Đông đáng lo ngại
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia: Diễn biến ở Biển Đông đáng lo ngại

VOV.VN- Những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông có thể gây bất ổn ở một khu vực có tầm quan trọng địa chiến lược hàng đầu trên thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia: Diễn biến ở Biển Đông đáng lo ngại

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia: Diễn biến ở Biển Đông đáng lo ngại

VOV.VN- Những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông có thể gây bất ổn ở một khu vực có tầm quan trọng địa chiến lược hàng đầu trên thế giới.

Tổng thống Obama: “Các nước phải chơi theo cùng một luật ở Biển Đông”
Tổng thống Obama: “Các nước phải chơi theo cùng một luật ở Biển Đông”

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24/1 tuyên bố, mọi quốc gia đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông bao gồm cả quyền tự do đi lại.

Tổng thống Obama: “Các nước phải chơi theo cùng một luật ở Biển Đông”

Tổng thống Obama: “Các nước phải chơi theo cùng một luật ở Biển Đông”

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24/1 tuyên bố, mọi quốc gia đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông bao gồm cả quyền tự do đi lại.

Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh  ở Biển Đông
Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh ở Biển Đông

VOV.VN- Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong ngày 25/1 tuyên bố nước này sẽ ủng hộ Mỹ đối phó với tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh  ở Biển Đông

Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh ở Biển Đông

VOV.VN- Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong ngày 25/1 tuyên bố nước này sẽ ủng hộ Mỹ đối phó với tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Thế giới 24h: Lào muốn tránh nguy cơ quân sự hóa ở Biển Đông
Thế giới 24h: Lào muốn tránh nguy cơ quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN- Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong ngày 25/1 tuyên bố Lào mong muốn “một ASEAN đoàn kết để tránh nguy cư quân sự hóa ở Biển Đông”.

Thế giới 24h: Lào muốn tránh nguy cơ quân sự hóa ở Biển Đông

Thế giới 24h: Lào muốn tránh nguy cơ quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN- Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong ngày 25/1 tuyên bố Lào mong muốn “một ASEAN đoàn kết để tránh nguy cư quân sự hóa ở Biển Đông”.

Thế giới 24h: Biển Đông- Mối quan tâm của ông Kerry khi công du châu Á
Thế giới 24h: Biển Đông- Mối quan tâm của ông Kerry khi công du châu Á

VOV.VN - Trong chuyến công du, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ kêu gọi 10 nước ASEAN cần có quan điểm chung để đối phó với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Thế giới 24h: Biển Đông- Mối quan tâm của ông Kerry khi công du châu Á

Thế giới 24h: Biển Đông- Mối quan tâm của ông Kerry khi công du châu Á

VOV.VN - Trong chuyến công du, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ kêu gọi 10 nước ASEAN cần có quan điểm chung để đối phó với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Việt Nam phản bác lập luận của Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông
Việt Nam phản bác lập luận của Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông

VOV.VN -Bản tin thời sự sáng nay (26/1) có những nội dung đáng chú ý sau:

Việt Nam phản bác lập luận của Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông

Việt Nam phản bác lập luận của Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông

VOV.VN -Bản tin thời sự sáng nay (26/1) có những nội dung đáng chú ý sau: