Israel phóng thích Chủ tịch Quốc hội Palestine

Ông Aziz Dweik từng được phong trào Hamas xem như ứng cử viên nhiều triển vọng cho chức vụ Tổng thống Palestine.  

Sáng 20/7, tại Bờ Tây, Israel phóng thích Chủ tịch Quốc hội Palestine, ông Aziz Dweik sau 6 tháng giam giữ.

Chủ tịch Quốc hội Palestine, ông Aziz Dweik (Ảnh: Mediafax)

Chủ tịch Quốc hội Aziz Dweik là quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine. Ông đã từng bị Israel bắt vào năm 2006, không lâu sau khi Hamas giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine và phải ngồi tù gần 3 năm do bị kết tội tham gia một tổ chức phi pháp.

Ông Aziz Dweik lại bị bắt một lần nữa vào tháng 1/2012 cùng với 3 nghị sỹ Palestine khác thuộc Hamas. Chính khách 62 tuổi này từng được Hamas xem như ứng cử viên nhiều triển vọng cho chức vụ Tổng thống nhà nước Palestine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên