Tổng thống Syria: Khủng bố IS đã trà trộn vào dòng người tị nạn đến EU

VOV.VN - Những người tị nạn Syria sang châu Âu không mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân nên nhóm khủng bố IS trà trộn dễ dàng vào dòng người này.

Hôm qua (30/11), trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Séc, Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định, những kẻ khủng bố đã trà trộn thành công vào dòng người tị nạn Syria đến châu Âu. 

Người tị nạn Syria. Ảnh: EPA.

Theo Tổng thống al-Assad, hầu hết những người tị nạn Syria đã đến châu Âu là những công dân bình thường và trung thực, do đó, người dân châu lục này không cần phải sợ hãi.

Tuy nhiên, ông nói, một số kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thâm nhập dòng người tị nạn này một cách dễ dàng, bởi hầu hết những người tị nạn Syria đến châu Âu không mang theo đầy đủ các giấy tờ tùy thân bắt buộc. Do đó, thật khó có thể phân biệt những người tị nạn với kẻ khủng bố. Điều này cần phải được chính phủ các quốc gia tiếp nhận tị nạn cảnh giác.

Ngày 13/11 vừa qua, IS đã tiến hành vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris đã khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới xem xét chính sách tiếp nhận người tị nạn Syria của mình.

Hiện, Séc là một trong những quốc gia tiếp nhận người tị nạn Syria. Tuy nhiên, phần lớn những người tị nạn đến đây đều phàn nàn  về các chính sách của chính phủ nước này đối với họ.

Theo tổ chức Aidn‎ys tại Séc, hiện các nhà chức trách nước này đã bắt giữ 800 người tị nạn Syria, nhập cảnh vào nước này theo con đường “du lịch”, tuy nhiên họ không được cấp phép thị thực để vào nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bóng ma khủng bố” ám ảnh khiến nhiều nước nâng mức cảnh báo an ninh
“Bóng ma khủng bố” ám ảnh khiến nhiều nước nâng mức cảnh báo an ninh

VOV.VN - Từ Moscow (Nga) đến Los Angeles (Mỹ), các biện pháp an ninh đang được thắt chặt nhằm đối phó với các nguy cơ sau vụ khủng bố kinh hoàng tại Paris.

“Bóng ma khủng bố” ám ảnh khiến nhiều nước nâng mức cảnh báo an ninh

“Bóng ma khủng bố” ám ảnh khiến nhiều nước nâng mức cảnh báo an ninh

VOV.VN - Từ Moscow (Nga) đến Los Angeles (Mỹ), các biện pháp an ninh đang được thắt chặt nhằm đối phó với các nguy cơ sau vụ khủng bố kinh hoàng tại Paris.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm người tị nạn Syria vào Mỹ
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm người tị nạn Syria vào Mỹ

VOV.VN - Sẽ không có người tị nạn nào đến từ Syria hoặc Iraq có thể vào Mỹ cho đến khi được các quan chức xác nhận là không có nguy cơ.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm người tị nạn Syria vào Mỹ

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm người tị nạn Syria vào Mỹ

VOV.VN - Sẽ không có người tị nạn nào đến từ Syria hoặc Iraq có thể vào Mỹ cho đến khi được các quan chức xác nhận là không có nguy cơ.

Mỹ không thay đổi kế hoạch tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria
Mỹ không thay đổi kế hoạch tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực của một số thành viên quốc hội ngăn chặn, Mỹ vẫn thực hiện tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria.

Mỹ không thay đổi kế hoạch tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria

Mỹ không thay đổi kế hoạch tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực của một số thành viên quốc hội ngăn chặn, Mỹ vẫn thực hiện tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria.

Đức ủng hộ quân đội Syria tham gia liên minh quốc tế chống IS
Đức ủng hộ quân đội Syria tham gia liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ủng hộ quan điểm để quân đội Syria gia nhập Liên minh chống IS.

Đức ủng hộ quân đội Syria tham gia liên minh quốc tế chống IS

Đức ủng hộ quân đội Syria tham gia liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ủng hộ quan điểm để quân đội Syria gia nhập Liên minh chống IS.