15 tấn gạo được vận chuyển đến những vùng lũ khó nhất của huyện Mường La

VOV.VN - Mặc dù nhiều nơi giao thông còn chia cắt, khó khăn song huyện xác định bằng mọi cách đưa toàn bộ được 15 tấn gạo đến bà con trong ngày hôm nay.

5 giờ sáng nay (5/8), các lực lượng công an, quân đội cùng huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã tiếp tục hành quân vận chuyển gạo, mì tôm, các vật dụng sinh hoạt thiết yếu đến các điểm bản vùng lũ khó nhất. Mặc dù nhiều nơi giao thông còn chia cắt, khó khăn song huyện xác định bằng mọi cách đưa toàn bộ được 15 tấn gạo đến bà con trong ngày hôm nay.

Hôm nay 15 tấn gạo và các nhu yếu phẩm được đưa đến vùng lũ khó nhất.
Toàn bộ lương thực, mì tôm và các vật dụng sinh hoạt hàng ngày thiết yếu  như quần áo, chăn màn, nồi niêu đưa lên cho bà con vùng lũ khó khăn được huyện Mường La trích từ vốn dự phòng ngân sách Nhà nước của huyện. Để giúp bà con vùng lũ sớm ổn định đời sống và sản xuất, hiện đã có nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trực tiếp đến ủng hộ và chuyển tiền vào tài khoản của Ban cứu trợ mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện. Đến chiều qua, đã nhận được 597 triệu đồng chuyển đến.

Trong số 6 người bị thương đang nằm viện, có 4 trẻ em.
Chiều hôm qua 13 hộ cuối cùng tại bản Hốc – bản cuối cùng xa nhất của xã Năm Păm đã tiếp cận được. Lực lượng chức năng đã đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện. Đặc biệt sau hai ngày bị đất đá vùi lấp, ông Tòng Văn Diện ở bản Huổi Liếng, xã Nậm Păm khi tìm thấy vẫn còn sống và đang được điều trị, chăm sóc. Huyện Mường La tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung rà soát để tìm kiếm những người còn mất tích.

Ông Tòng Văn Diện hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện đa khoa huyện Mường La.
Ông Nguyễn Thành Công, Bí thư Huyện ủy Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: "Hôm nay huyện cùng với lực lượng quân đội của quân khu 2, lực lượng quân đội của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các lực lượng chức năng sẽ tiến hành hành quân di chuyển lên bản Hốc và xác định vị trí và đào bằng phương pháp thủ công để đưa được 3 thi thể người dân lên. Đây là đã xác định được 3 nạn nhân bị chôn lấp do gia đình nạn nhân cung cấp và chính quyền địa phương đã xác định được vị trí"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau lũ quét, người dân Mù Cang Chải liều mình vớt 'lộc trời“
Sau lũ quét, người dân Mù Cang Chải liều mình vớt 'lộc trời“

VOV.VN -Trên các khúc sông ở huyện Mù Cang Chải, có không ít người dân tranh thủ vớt gỗ bị lũ cuốn từ thượng nguồn về sau trận lũ quét.

Sau lũ quét, người dân Mù Cang Chải liều mình vớt 'lộc trời“

Sau lũ quét, người dân Mù Cang Chải liều mình vớt 'lộc trời“

VOV.VN -Trên các khúc sông ở huyện Mù Cang Chải, có không ít người dân tranh thủ vớt gỗ bị lũ cuốn từ thượng nguồn về sau trận lũ quét.

Lũ quét ở Mù Cang Chải: Tìm thấy thi thể 1 cháu bé bị lũ cuốn
Lũ quét ở Mù Cang Chải: Tìm thấy thi thể 1 cháu bé bị lũ cuốn

VOV.VN - Sáng 4/8, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể một cháu bé 10 tuổi tại khu vực Bản Mua, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Lũ quét ở Mù Cang Chải: Tìm thấy thi thể 1 cháu bé bị lũ cuốn

Lũ quét ở Mù Cang Chải: Tìm thấy thi thể 1 cháu bé bị lũ cuốn

VOV.VN - Sáng 4/8, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể một cháu bé 10 tuổi tại khu vực Bản Mua, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Lũ quét khiến 33 người chết và mất tích, hơn 240 nhà bị hư hỏng
Lũ quét khiến 33 người chết và mất tích, hơn 240 nhà bị hư hỏng

VOV.VN - Theo báo cáo nhanh của các địa phương tính đến tối 3/8, mưa lũ đã làm 33 người chết và mất tích; 240 ngôi nhà bị sạt lở, cuốn trôi.

Lũ quét khiến 33 người chết và mất tích, hơn 240 nhà bị hư hỏng

Lũ quét khiến 33 người chết và mất tích, hơn 240 nhà bị hư hỏng

VOV.VN - Theo báo cáo nhanh của các địa phương tính đến tối 3/8, mưa lũ đã làm 33 người chết và mất tích; 240 ngôi nhà bị sạt lở, cuốn trôi.