Đà Nẵng: Việc tuyển dụng lao động nước ngoài thực hiện đúng luật

VOV.VN - Trước đó, dư luận không đồng tình với quyết định của thành phố Đà Nẵng cho phép lao động Trung Quốc sang làm việc tại thành phố này.

Hôm nay (23/11), UBND thành phố Đà Nẵng có thông báo chính thức về việc cho phép nhà thầu là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sichuan Huashi Việt Nam sử dụng lao động là người nước ngoài trên cơ sở điều chuyển nội bộ từ công ty mẹ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sang làm việc tại Đà Nẵng. Theo đó, UBND thành phố khẳng định việc tuyển dụng lao động đang thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, ngày 15/10/2015, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sichuan Huashi Việt Nam có công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng về việc sử dụng lao động người nước ngoài để hỗ trợ hoàn thành công trình khách sạn. Trong đó kèm theo phương án sử dụng 300 lao động kỹ thuật là người nước ngoài, phân kỳ từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2017 gồm 7 đợt, mỗi đợt từ 1 đến 3 tháng và từ 40 đến 50 lao động. 

Công ty này cũng đề nghị các cơ quan chức năng cho phép thực hiện phương án nêu trên nếu lao động địa phương không đáp ứng được; đồng thời cam kết thực hiện việc xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc theo từng đợt, trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Khách sạn JW Marriott thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores

Ngày 22/10/2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng có Tờ trình đề nghị UBND thành phố về việc chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sichuan Huashi Việt Nam.

Căn cứ tờ trình này, UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản chấp thuận đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố triển khai các quy trình tiếp theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, chủ trương chấp thuận đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Silver Shores được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, dư luận không đồng tình với quyết định của thành phố Đà Nẵng cho phép lao động Trung Quốc sang làm việc tại thành phố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển lao động nước ngoài: Người mình chưa được bảo vệ
Tuyển lao động nước ngoài: Người mình chưa được bảo vệ

VOV.VN -Các địa phương cần xem xét lại cách cho phép nước ngoài đầu tư dự án ở địa phương nhưng người dân trong tỉnh lại không có việc làm.

Tuyển lao động nước ngoài: Người mình chưa được bảo vệ

Tuyển lao động nước ngoài: Người mình chưa được bảo vệ

VOV.VN -Các địa phương cần xem xét lại cách cho phép nước ngoài đầu tư dự án ở địa phương nhưng người dân trong tỉnh lại không có việc làm.

Tăng cường quản lý lao động nước ngoài trong ngành Ngân hàng
Tăng cường quản lý lao động nước ngoài trong ngành Ngân hàng

Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD chấp hành nghiêm các quy định về tuyển dụng, sử dụng lao động là người nước ngoài...

Tăng cường quản lý lao động nước ngoài trong ngành Ngân hàng

Tăng cường quản lý lao động nước ngoài trong ngành Ngân hàng

Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD chấp hành nghiêm các quy định về tuyển dụng, sử dụng lao động là người nước ngoài...

Formosa được phép tuyển gần 3.000 lao động nước ngoài
Formosa được phép tuyển gần 3.000 lao động nước ngoài

9 nhà thầu thuộc Dự án Formosa Hà Tĩnh được phép tuyển dụng 2.976 lao động nước ngoài vào làm việc.

Formosa được phép tuyển gần 3.000 lao động nước ngoài

Formosa được phép tuyển gần 3.000 lao động nước ngoài

9 nhà thầu thuộc Dự án Formosa Hà Tĩnh được phép tuyển dụng 2.976 lao động nước ngoài vào làm việc.

37.000 lao động nước ngoài hoạt động không phép tại Việt Nam
37.000 lao động nước ngoài hoạt động không phép tại Việt Nam

Các chủ lao động tìm mọi cách “lách luật”, ồ ạt đưa lao động vào nước ta, trong khi việc quản lý của cơ quan chức năng “có vấn đề”.

37.000 lao động nước ngoài hoạt động không phép tại Việt Nam

37.000 lao động nước ngoài hoạt động không phép tại Việt Nam

Các chủ lao động tìm mọi cách “lách luật”, ồ ạt đưa lao động vào nước ta, trong khi việc quản lý của cơ quan chức năng “có vấn đề”.

Thái Lan nới lỏng quy chế đối với lao động nước ngoài
Thái Lan nới lỏng quy chế đối với lao động nước ngoài

(VOV) -Những người mang quốc tịch Myanmar, Lào và Campuchia sẽ được Thái Lan nới lỏng một số quy chế trong nhập cảnh.

Thái Lan nới lỏng quy chế đối với lao động nước ngoài

Thái Lan nới lỏng quy chế đối với lao động nước ngoài

(VOV) -Những người mang quốc tịch Myanmar, Lào và Campuchia sẽ được Thái Lan nới lỏng một số quy chế trong nhập cảnh.

Dư luận lên tiếng vụ hơn 300 lao động Trung Quốc làm việc tại Đà Nẵng
Dư luận lên tiếng vụ hơn 300 lao động Trung Quốc làm việc tại Đà Nẵng

VOV.VN - Mấy ngày gần đây, dư luận không đồng tình với việc chính quyền cho phép nhà thầu Sichuan Huashi sử dụng lao động Trung Quốc ở Đà Nẵng

Dư luận lên tiếng vụ hơn 300 lao động Trung Quốc làm việc tại Đà Nẵng

Dư luận lên tiếng vụ hơn 300 lao động Trung Quốc làm việc tại Đà Nẵng

VOV.VN - Mấy ngày gần đây, dư luận không đồng tình với việc chính quyền cho phép nhà thầu Sichuan Huashi sử dụng lao động Trung Quốc ở Đà Nẵng