Khám ngực phụ nữ trái luật, công an phải bồi thường... 2,3 triệu đồng

Tòa tuyên buộc bị đơn là Công an huyện Tuy An phải bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín cho bà Loan bằng hai tháng lương cơ bản (2,3 triệu đồng)

Chiều 16/7, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND huyện Tuy An, buộc Công an huyện Tuy An bồi thường thiệt hại do cán bộ thuộc quyền tổ chức khám người một phụ nữ trái luật.

Trước đó, bà Trần Thị Tố Loan (26 tuổi, ở xã An Cư, huyện Tuy An) khởi kiện yêu cầu Công an huyện Tuy An xin lỗi bà tại nơi cư trú và bồi thường tổn thất tinh thần bằng 10 tháng lương tối thiểu.

Theo đơn khởi kiện, tối 27/10/2012, trong khi bà Loan đang được ông Lưu Minh Quyền (công an huyện Tuy An) lấy lời khai về vụ xô xát với nhóm bà Võ Thị Kim Hương (38 tuổi, ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) vào chiều cùng ngày, thì thiếu tá Võ Văn Thái - lúc ấy là Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự Công an huyện Tuy An - đưa bà Hương đến, yêu cầu bà Loan đứng dậy quay mặt vào tường để bà Hương khám người.

Bà chưa kịp quay đi thì bị bà Hương kéo áo ngoài và áo ngực để kiểm tra.

Đại diện Công an huyện Tuy An (bên trái) và ông Võ Văn Thái, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: D.TH.

Sau đó, bà Loan làm đơn tố cáo. Ngày 3/1/2013, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên có văn bản 179 thông báo việc ông Thái tổ chức cho bà Hương khám người bà Loan vào đêm 27/10/2012 là sai quy định pháp luật; công an đã kỷ luật khiển trách, miễn nhiệm điều tra viên, chuyển công tác khác đối với ông Thái.

Tuy nhiên, TAND huyện Tuy An xử sơ thẩm ngày 28/11/2014 nhận định văn bản 179 của Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên không đủ tin cậy để cho rằng ông Thái đã tổ chức khám xét người bà Loan nên tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Loan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Loan giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Đại diện bị đơn là ông Nguyễn Tâm Niệm - Phó trưởng Công an huyện Tuy An - nói ông Thái chỉ làm sai quy trình công tác là để bà Hương tự ý đến khám người bà Loan chứ không tổ chức cho bà Hương khám người; vụ việc xảy ra chỉ 4-5 phút trong căn phòng nhỏ, chỉ có bốn người chứng kiến, bà Loan không chứng minh được thiệt hại nên công an huyện Tuy An không chấp nhận xin lỗi bà Loan ở nơi cư trú cũng như không bồi thường thiệt hại.

Ông Võ Văn Thái nói khi ông Lưu Tấn Quyền đang lấy lời khai bà Loan vào đêm 27/10/2012, thì bà Hương tự ý xông vào xô xát với bà Loan, ông chỉ biết sau khi việc đã xảy ra chứ không tổ chức khám người.

Đại diện HĐXX công bố báo cáo xác minh, kết luận tố cáo vụ việc của Thanh tra Công an Phú Yên rằng trong quá trình làm việc, ông Thái và bà Hương đã khai báo quanh co, thiếu trung thực, không phù hợp với những tài liệu, chứng cứ xác minh, thu thập được.

Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên tại tòa nhận định rằng lời khai của ông Thái, bà Hương không phù hợp với thực tế; trong khi lời khai tại tòa phúc thẩm của các nhân chứng Phạm Ngọc Thành, Lưu Minh Quyền, Nguyễn Duy Cảnh (đều là công an huyện Tuy An) mâu thuẫn với chính lời khai của họ có trong hồ sơ vụ án.

Ông Võ Văn Thái tại tòa phúc thẩm - Ảnh: Duy Thanh

Cả luật sư Nguyễn Hồng Hà (bảo vệ miễn phí cho bà Loan) cũng như đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên đều khẳng định kết luận của Thanh tra Công an Phú Yên, thông báo giải quyết tố cáo của giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đều đã có giá trị pháp luật và trên thực tế đã được thực thi bằng việc kỷ luật khiển trách ông Thái, kiểm điểm rút kinh nghiệm ông Quyền.

“Lẽ ra tòa sơ thẩm căn cứ vào các kết luận đã có hiệu lực pháp luật của Công an tỉnh Phú Yên để xem xét, giải quyết yêu cầu khởi kiện dân sự của bà Loan, song TAND huyện Tuy An lại yêu cầu Công an tỉnh cung cấp chứng cứ rồi lấy các lời khai không trung thực để chứng minh rằng kết luận của giám đốc Công an tỉnh là không đáng tin cậy, từ đó bác đơn của nguyên đơn.

Đây là sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá chứng cứ của tòa sơ thẩm vụ kiện dân sự” - luật sư Hà phân tích.

Ông Hà cũng nói: “Một người phụ nữ một mình trong trụ sở công an lúc 22g đêm, bị công an đưa người mâu thuẫn với mình đến chửi bới, kéo áo soát người, rồi còn bị công an chụp hình như làm danh chỉ bản (làm lý lịch bị can) đối với người nghi phạm tội. Bà Loan bị đối xử như vậy có phải là bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm không?”.

Cả ông Hà và đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên cho rằng cách giải quyết vụ án như trên của TAND huyện Tuy An là không đúng quy định pháp luật, nên đề nghị phải sửa án sơ thẩm.

Sau khi nghị án, HĐXX phúc nhận định ông Võ Văn Thái đã làm sai quy trình công tác, vi phạm quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Loan.

Tòa tuyên buộc bị đơn là Công an huyện Tuy An phải bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín cho bà Loan bằng hai tháng lương cơ bản (2,3 triệu đồng); ông Thái có trách nhiệm trả lại số tiền trên cho Công an huyện Tuy An khi có yêu cầu. Tòa cũng cho rằng trong quá trình giải quyết vụ án, Công an huyện Tuy An đã mời bà Loan và gia đình đến trụ sở để xin lỗi nên không chấp nhận yêu cầu tổ chức xin lỗi ở nơi bà Loan cư trú.​/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên đơn vụ “khám ngực tìm tài sản” kháng cáo
Nguyên đơn vụ “khám ngực tìm tài sản” kháng cáo

Theo nguyên đơn, bản án tòa bác yêu cầu khởi kiện của bà chỉ nhắc đến bị đơn là Công an huyện mà không thấy nêu trách nhiệm cá nhân.

Nguyên đơn vụ “khám ngực tìm tài sản” kháng cáo

Nguyên đơn vụ “khám ngực tìm tài sản” kháng cáo

Theo nguyên đơn, bản án tòa bác yêu cầu khởi kiện của bà chỉ nhắc đến bị đơn là Công an huyện mà không thấy nêu trách nhiệm cá nhân.

Sa thải trái luật, phòng GD-ĐT huyện phải nhận lại nhân viên
Sa thải trái luật, phòng GD-ĐT huyện phải nhận lại nhân viên

Phòng GD-ĐT huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng phải bồi thường toàn bộ số tiền lương, phụ cấp mà nhân viên được hưởng trong gần 3 năm.

Sa thải trái luật, phòng GD-ĐT huyện phải nhận lại nhân viên

Sa thải trái luật, phòng GD-ĐT huyện phải nhận lại nhân viên

Phòng GD-ĐT huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng phải bồi thường toàn bộ số tiền lương, phụ cấp mà nhân viên được hưởng trong gần 3 năm.

Điều tra hành vi giữ người trái luật của kẻ khống chế con tin ở Hà Nội
Điều tra hành vi giữ người trái luật của kẻ khống chế con tin ở Hà Nội

CA Hà Nội đang tạm giữ nghi can cầm dao xông vào nhà dân ở quận Thanh Xuân, theo lệnh bắt khẩn cấp để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Điều tra hành vi giữ người trái luật của kẻ khống chế con tin ở Hà Nội

Điều tra hành vi giữ người trái luật của kẻ khống chế con tin ở Hà Nội

CA Hà Nội đang tạm giữ nghi can cầm dao xông vào nhà dân ở quận Thanh Xuân, theo lệnh bắt khẩn cấp để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Thiếu nữ khởi kiện công an ra Tòa vì bị khám ngực sai luật
Thiếu nữ khởi kiện công an ra Tòa vì bị khám ngực sai luật

Kết thúc phiên toà, HĐXX cho rằng chị Loan bị bà Hương khám xét người sai quy định pháp luật tại Công an huyện Tuy An là có thật 

Thiếu nữ khởi kiện công an ra Tòa vì bị khám ngực sai luật

Thiếu nữ khởi kiện công an ra Tòa vì bị khám ngực sai luật

Kết thúc phiên toà, HĐXX cho rằng chị Loan bị bà Hương khám xét người sai quy định pháp luật tại Công an huyện Tuy An là có thật 

Khởi tố vụ Phó chánh án ra quyết định trái luật
Khởi tố vụ Phó chánh án ra quyết định trái luật

Ngày 10/7, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Tối cao cho biết, vừa khởi tố vụ án “Ra quyết định trái pháp luật” đối với ông Nguyễn Thành Đoàn, Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình.

Khởi tố vụ Phó chánh án ra quyết định trái luật

Khởi tố vụ Phó chánh án ra quyết định trái luật

Ngày 10/7, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Tối cao cho biết, vừa khởi tố vụ án “Ra quyết định trái pháp luật” đối với ông Nguyễn Thành Đoàn, Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình.

Ra quyết định trái luật, cựu Chi cục trưởng Thi hành án lĩnh án tù
Ra quyết định trái luật, cựu Chi cục trưởng Thi hành án lĩnh án tù

VOV.VN - Cựu Chi cục trưởng Thi hành án dân sự cấp quận đã hàng loạt những vi phạm mang tính cố ý, gây thiệt hại 6,6 tỷ đồng.

Ra quyết định trái luật, cựu Chi cục trưởng Thi hành án lĩnh án tù

Ra quyết định trái luật, cựu Chi cục trưởng Thi hành án lĩnh án tù

VOV.VN - Cựu Chi cục trưởng Thi hành án dân sự cấp quận đã hàng loạt những vi phạm mang tính cố ý, gây thiệt hại 6,6 tỷ đồng.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ cựu Chi cục trưởng ra quyết định trái luật
Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ cựu Chi cục trưởng ra quyết định trái luật

VOV.VN -Do vắng mặt những người kháng cáo, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Chi cục trưởng ra quyết định trái luật.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ cựu Chi cục trưởng ra quyết định trái luật

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ cựu Chi cục trưởng ra quyết định trái luật

VOV.VN -Do vắng mặt những người kháng cáo, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Chi cục trưởng ra quyết định trái luật.