Australia phá âm mưu dùng chuột túi đánh bom khủng bố

Sevdet Besim bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Hồi giáo cực đoan và đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các tổ chức khủng bố, đặc biệt là IS.

Sevdet Besim, một thanh niên 19 tuổi trú tại Hallam, phía Đông Nam thành phố Melbourne, Australia đã bị cáo buộc 4 tội danh liên quan tới âm mưu tiến hành các hành động khủng bố. 

Nghi phạm khủng bố Sevdet Besim.


Theo các công tố viên, Besim đã liên lạc với một thanh niên khác ở nước ngoài với âm mưu chặt đầu một sỹ quan cảnh sát vào ngày lễ Anzac. Đây là ngày Australia và New Zealand tưởng niệm các thành viên quân đội đổ bộ vào Gallipoli, Thổ Nhĩ Kỳ trong Thế chiến I.

Cuộc trò chuyện trên mạng của 2 thanh niên này đã đề cập tới việc sử dụng chuột túi để tấn công đồn cảnh sát. Theo kế hoạch, chúng sẽ buộc thuốc nổ C4 vào chuột túi, vẽ biểu tượng của Tổ chức Hồi giáo (IS) và thả chuột túi chạy vào nhóm cảnh sát.

Các công tố viên cũng tiết lộ, hồi tháng 2 năm 2015, người này đã từng tìm kiếm trên internet với các từ khóa như “Tuần hành ngày Anzac 2015”, “Ngày Anzac Melbourne 2015”…/.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia ra mắt ứng dụng chống khủng bố trên điện thoại
Indonesia ra mắt ứng dụng chống khủng bố trên điện thoại

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia giới thiệu ứng dụng tích hợp trong điện thoại di động giúp người dân trình báo về hành vi và nghi phạm khủng bố...

Indonesia ra mắt ứng dụng chống khủng bố trên điện thoại

Indonesia ra mắt ứng dụng chống khủng bố trên điện thoại

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia giới thiệu ứng dụng tích hợp trong điện thoại di động giúp người dân trình báo về hành vi và nghi phạm khủng bố...

Rúng động - Tình báo, ngoại giao Mỹ “vi phạm” luật để hỗ trợ khủng bố
Rúng động - Tình báo, ngoại giao Mỹ “vi phạm” luật để hỗ trợ khủng bố

VOV.VN - Theo lời một cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ngành tình báo và ngoại giao Mỹ đã bất chấp luật Mỹ, phối hợp với nhau hỗ trợ cho khủng bố Hồi giáo.

Rúng động - Tình báo, ngoại giao Mỹ “vi phạm” luật để hỗ trợ khủng bố

Rúng động - Tình báo, ngoại giao Mỹ “vi phạm” luật để hỗ trợ khủng bố

VOV.VN - Theo lời một cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ngành tình báo và ngoại giao Mỹ đã bất chấp luật Mỹ, phối hợp với nhau hỗ trợ cho khủng bố Hồi giáo.

Khách du lịch quốc tế đổ về Trung Đông bất chấp nguy cơ khủng bố
Khách du lịch quốc tế đổ về Trung Đông bất chấp nguy cơ khủng bố

VOV.VN - Khách du lịch quốc tế vẫn tiếp tục đổ về Trung Đông và Bắc Phi, bất chấp bạo lực kéo dài trong năm 2015 tại khu vực.

Khách du lịch quốc tế đổ về Trung Đông bất chấp nguy cơ khủng bố

Khách du lịch quốc tế đổ về Trung Đông bất chấp nguy cơ khủng bố

VOV.VN - Khách du lịch quốc tế vẫn tiếp tục đổ về Trung Đông và Bắc Phi, bất chấp bạo lực kéo dài trong năm 2015 tại khu vực.