Lao động Việt Nam sang Lào làm ăn tăng cao

VOV.VN - Đầu năm nay, rất nhiều lao động đến các cửa khẩu quốc tế tại tỉnh Quảng Trị làm thủ tục xuất cảnh sang Lào làm ăn.

Để tạo thuận lợi cho lao động Việt Nam sang Lào làm việc, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Trị, giải quyết nhanh thủ tục xuất cảnh.

Từ ngày 16/2 đến nay, mỗi ngày có khoảng 2.000 lượt người và phương tiện làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế La Lay, trong đó hơn 1 nửa đến làm thủ tục xuất cảnh sang Lào.

Sau Tết, nhu cầu tìm việc làm của lao động tăng cao (Ảnh minh họa. Nguồn: KT)

Số lượng lao động của Việt Nam qua Lào làm ăn chủ yếu là các nghề xây dựng, khai thác mỏ, buôn bán, trồng cà phê, cao su... Lượng người đến các cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh sang Lào sẽ còn tăng lên trong những ngày tới.

Ông Trần Hữu Ngưu, sống tại tỉnh Thừa Thiên Huế sang Lào làm ăn cho biết: “Tôi sang Lào làm nghề sửa chữa ô tô. Hôm nay tôi đi bằng đường thông qua cửa khẩu La Lay lần đầu, tôi thấy anh em làm thủ tục rất gọn gàng và nhanh chóng”.

Để giải quyết kịp thời thủ tục xuất cảnh của  lao động người Việt Nam sang Lào làm ăn, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị chức năng tại cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị tăng cường nhân lực, làm tăng ca, nhanh chóng hoàn tất thủ tục xuất cảnh cho công dân.

Thượng úy Nguyễn Đức Hoàng, Phó trạm trưởng, Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết: “Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ, sử dụng hết lực lượng, phương tiện, trang bị và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý nhà nước tại cửa khẩu. Nêu cao tinh thần cảnh giác, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để chủ động đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm thủ tục xuất nhập cảnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan gia hạn giấy phép lao động cho lao động nhập cư
Thái Lan gia hạn giấy phép lao động cho lao động nhập cư

VOV.VN - Giấy phép lao động mới sẽ hết hạn vào ngày 1/11/2017 để đảm bảo hoàn thành quá trình xác minh quốc tịch.

Thái Lan gia hạn giấy phép lao động cho lao động nhập cư

Thái Lan gia hạn giấy phép lao động cho lao động nhập cư

VOV.VN - Giấy phép lao động mới sẽ hết hạn vào ngày 1/11/2017 để đảm bảo hoàn thành quá trình xác minh quốc tịch.

Thiếu lao động đi biển, nhiều tàu cá ở miền Trung phải nằm bờ
Thiếu lao động đi biển, nhiều tàu cá ở miền Trung phải nằm bờ

VOV.VN -Ngư dân miền Trung đang chuẩn bị chuyến mở biển đầu tiên trong năm mới, thế nhưng nhiều chủ tàu đang gặp khó khăn vì thiếu lao động đi biển.

Thiếu lao động đi biển, nhiều tàu cá ở miền Trung phải nằm bờ

Thiếu lao động đi biển, nhiều tàu cá ở miền Trung phải nằm bờ

VOV.VN -Ngư dân miền Trung đang chuẩn bị chuyến mở biển đầu tiên trong năm mới, thế nhưng nhiều chủ tàu đang gặp khó khăn vì thiếu lao động đi biển.

Lao động muốn sang thị trường Đài Loan cần lưu ý những vấn đề gì?
Lao động muốn sang thị trường Đài Loan cần lưu ý những vấn đề gì?

VOV.VN - Rào cản ngôn ngữ, không am hiểu luật và thiếu kỹ năng tay nghề là những thiếu sót của người lao động Việt Nam khi sang Đài Loan.

Lao động muốn sang thị trường Đài Loan cần lưu ý những vấn đề gì?

Lao động muốn sang thị trường Đài Loan cần lưu ý những vấn đề gì?

VOV.VN - Rào cản ngôn ngữ, không am hiểu luật và thiếu kỹ năng tay nghề là những thiếu sót của người lao động Việt Nam khi sang Đài Loan.