Cây sắn “khủng” có tán rộng hơn 10m ở Hà Tĩnh

Sau 4 năm trồng, cây sắn cao hơn 4m, tán rộng 10m, có củ đâm lên mặt đất làm vỡ nền xi măng.

Những ngày vừa qua, rất nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo nhau tới nhà ông Nguyễn Huýnh ở thôn Lâm Hoa, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh để chiêm ngưỡng cây sắn “lạ” cao hơn 4m, có tán rộng hơn 10m.

Gia đình ông Huýnh phải làm giàn đỡ cho cây sắn

Ông Huýnh cho biết, năm 2011, ông xin được một giống cây sắn ở xã bên cạnh về trồng chơi trước sân nhà.

“Mặc dù trồng trên đất cát nhưng cây sắn phát triển rất nhanh. Sau 4 năm, thân cây sắn đã cao hơn 4m, tán xòe rộng hơn 10m. Có khi cây khô lại tưởng chết, ai ngờ sau đó lại đâm chồi phát triển hơn nữa”, ông Huýnh cho biết. Hiện tại, sau 4 năm cây sắn đã cho rất nhiều củ, có những củ to bằng bắp chân, nhiều củ trồi lên mặt đất rất “khủng”, có củ đâm lên mặt đất làm vỡ nền xi măng.

Cây sắn đã có rất nhiều củ, nhiều củ to bằng  bắp chân trồi lên khỏi mặt đất

Việc cây sắn phát triển trên vùng đất cát lại có hình dáng kỳ lạ khiến nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Củ sắn nặng hơn 20 kg ở xứ Nghệ
Củ sắn nặng hơn 20 kg ở xứ Nghệ

VOV.VN - Trong lúc làm vườn, anh Ngô Sỹ Quang (47 tuổi) xóm 6, xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An đã đào được củ sắn nặng 20 kg.

Củ sắn nặng hơn 20 kg ở xứ Nghệ

Củ sắn nặng hơn 20 kg ở xứ Nghệ

VOV.VN - Trong lúc làm vườn, anh Ngô Sỹ Quang (47 tuổi) xóm 6, xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An đã đào được củ sắn nặng 20 kg.